Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khó xử phạt người đi bộ theo Nghị định 34: Hạ tầng thách thức người đi bộ

Thứ hai, 08:03 31/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Nghị định số 34/2010 đã có hiệu lực hơn 10 ngày và trong đó quy định, người đi bộ sai quy định sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 40.000-120.000 đồng tùy từng lỗi vi phạm...

 
Thực tế, Hà Nội chưa xử phạt người đi bộ bởi hiện nay, muốn đi bộ đúng quy định ở Thủ đô cũng rất khó. Nhiều tuyến đường vẫn không có đủ hạ tầng, nhưng nếu có thì lại không được sử dụng.
 
Người đi bộ… không được sử dụng hạ tầng
 
Điển hình cho tình trạng này là đường Phạm Hùng, có đủ hạ tầng dành cho người đi bộ. Con đường dài chưa đầy 4 km nhưng hai bên hành lang được xây dựng tới 5 hầm cho người đi bộ qua đường. Thế nhưng, trên tuyến đường này, người đi bộ vẫn vô tư băng ngang trảng cỏ sang đường mà không đi qua hầm.
 
Tiến hành khảo sát, chúng tôi thực sự bất ngờ bởi người đi bộ băng ngang đường vì ...đa số hầm đường bộ bị khóa cửa. Một số hầm khác cửa mở thì nham nhở, bê tông cùng vữa tường bị bong tróc, xập xệ. Phần lớn các hầm đều trong tình trạng chỉ mới được thi công qua phần xây thô rồi bỏ dở không hoàn thiện. Nhiều hầm bị quây kín bằng những hàng rào tre, bạt chắn tạm bợ. Cá biệt, có những hầm lối ra vào bị bịt bằng những khối bê tông lớn. Một người dân cho biết: “Các hầm đều tình trạng bị bỏ hoang từ nhiều năm nay và hầu như không thấy cơ quan chức năng nào đến kiểm tra... Đi bộ qua hầm thì không thể được vì cửa hầm bị khóa. Dùng đèn tín hiệu và đi bộ qua đường trên vạch kẻ sơn thì tuyến đường lại không có... Thành thử vẫn cứ phải chạy bộ băng qua đường dù sai luật!”.
 

Đa số hầm cho người đi bộ trên đường Phạm Hùng không được đưa vào sử dụng. (Ảnh: TG)

 
Muốn đi đúng luật cũng không có lối!
 
Nếu tuyến đường Phạm Hùng có đủ hạ tầng nhưng người đi bộ lại không được sử dụng, thì trên các tuyến đường trong phố cổ hạ tầng dành cho người đi bộ lại không được đảm bảo. Vỉa hè của nhiều tuyến phố đã được đơn vị quản lý cho một số tập thể hay các hộ kinh doanh thầu lại để thu phí với mức phí từ 25.000- 45.000 đồng/m2. Việc thu phí vỉa hè này đã được thực hiện từ ngày 5/2.
 
Phố Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào cùng rất nhiều tuyến phố cổ khác luôn có nhiều người đi bộ nhưng hầu như họ đều phải lấy lòng đường làm lối đi cho mình. Nếu đi trên vỉa hè, họ phải men theo những phần vỉa hè nhỏ nhoi còn lại để lách người đi qua. Việc lách người đi bộ như thế cũng rất khó bởi cách một đoạn, vỉa hè lại được chăng dây làm bãi trông giữ xe máy, ở một đoạn khác người đi bộ lại bị cản bước bởi vỉa hè đã biến thành bãi tập kết hàng hóa của các hộ gia đình có mặt tiền liền kề với đường.
 
Việc vỉa hè bị trưng dụng vào mục đích kinh doanh nhiều nhất phải kể tới tuyến phố Nguyễn Xí, quận Hoàn Kiếm. Cả hai bên vỉa hè của tuyến phố này được biến thành điểm trong giữ ô tô và xe máy. Bà Trần Mai Phúc, ngõ 120, phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm gay gắt: “Ban ngày đi bộ đã khó, chiều tối đi bộ trên vỉa hè còn khó hơn... Đi bộ trên vỉa hè thì bị ngăn cản bởi các bãi trông giữ xe... đi bộ dưới lòng đường thì sai quy định... Tôi chịu không biết phải đi bộ như nào cho an toàn và đúng luật!”.
 
Trước việc nhiều tuyến đường có đủ hạ tầng nhưng không được đưa vào sử dụng, trong khi đó lại đang tồn tại nhiều tuyến đường không đủ về hạ tầng cho người đi bộ, ông Nguyễn Nguyên Huy, Trưởng phòng Giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) cho hay: “Mỗi tuyến đường đều do các đơn vị khác nhau quản lý... Vấn đề này chúng tôi sẽ xem lại!”.
 
 
Quốc Hưng
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 34 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top