Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khó dự đoán chỉ số giá tiêu dùng

Thứ sáu, 08:06 22/05/2009

Giadinh.net - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể được Quốc hội điều chỉnh từ dưới 15% xuống dưới 10%.

 
Nhưng hiện tại, vẫn có hai luồng ý kiến trái chiều về CPI trong năm nay. Có ý kiến cho rằng, CPI có thể bị đẩy cao hơn, trong khi lại có chuyên gia nhận định CPI có thể chỉ 5%.

CPI có thể bị đẩy cao hơn...

Luồng ý kiến đầu tiên cho rằng, chỉ số CPI có thể bị đẩy cao hơn do các yếu tố như tăng lương, tăng giá điện, than và đặc biệt là gói kích thích kinh tế có giá trị rất lớn đang triển khai. Lo lắng này tỏ ra có cơ sở khi theo thống kê mới nhất, giá cả tại Hà Nội và TP HCM tiếp tục tăng trong tháng 5.
 

Chỉ số giá tiêu dùng trong 6 tháng cuối năm sẽ có những biến chuyển? Ảnh: Chí Cường


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tại Hà Nội tăng 0,24% so với tháng trước, TP HCM thậm chí còn tăng mạnh hơn, ở mức 0,58%. CPI tháng 5 tại Hà Nội chỉ tăng có 0,24%, nhưng so với cùng kỳ năm 2008, CPI của Thủ đô đã tăng đến 12,91%. Đáng chú ý là ở cả hai thành phố, nhóm giao thông, bưu chính viễn thông và nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng đều tăng mạnh.

Ở một diễn biến khác, hiện nay, người ta cho rằng có hiện tượng doanh nghiệp “găm giữ” ngoại tệ, vì lo ngại về khả năng lạm phát và sự giảm giá của VND. Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch – Viện trưởng Viện kinh tế TP HCM, nếu củng cố được niềm tin với doanh nghiệp, cho họ thấy rằng kiểm soát tốt được lạm phát trong năm nay thì các doanh nghiệp sẽ không giữ USD. Nhưng hiện nay, các doanh nghiệp còn giữ USD vì họ chưa tin được khả năng chỉ số lạm phát cũng như sự giảm giá của VND.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình với việc giảm chỉ số CPI xuống mức một con số, trong Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vẫn có những ý kiến e ngại chỉ số giá có thể tăng cao hơn.

Nhưng vẫn có khả năng  giảm hơn dự kiến

Tuy nhiên, lại có nhiều chuyên gia cho rằng, chỉ số CPI trong năm nay hoàn toàn có thể đạt mức một con số, thậm chí có thể xuống tới 5%. Ông Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, với việc điều chỉnh mức tăng trưởng từ 6,5% xuống còn 5%, khả năng CPI trong năm nay ở mức một con số là hoàn toàn có thể. Khi giảm mức tăng trưởng, quy mô gói kích cầu cũng sẽ giảm, như vậy mức tác động đến chỉ số giá sẽ giảm.
 
Theo ông Ánh, việc tăng lương, tăng giá điện, than sẽ có tác động đến giá, nhưng nếu từ giờ đến cuối năm, không có sự điều chỉnh nào đột biến thì cũng khó có khả năng sẽ có đột biến về chỉ số giá. Riêng về động thái “găm” USD của các doanh nghiệp, ông Ánh cho rằng, nguyên nhân có thể không hẳn đến từ sự e ngại lạm phát của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp “găm” USD có thể do những e ngại về sự điều chỉnh tỷ giá hối đoái và sự khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại.

Mục tiêu hàng đầu trong năm nay, theo đề nghị của Chính phủ vẫn là chống suy giảm kinh tế, chứ không phải là chống lạm phát. Tuy nhiên, những luồng ý kiến trái chiều về chỉ số giá chứng tỏ diễn biến kinh tế nước ta vẫn đang khá phức tạp, không loại trừ khả năng sẽ có những biến chuyển bất ngờ xảy ra trong 6 tháng cuối năm.
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một loại quả non ở chợ Việt giá 850 nghìn/kg, hàng vẫn ‘đắt như tôm tươi’

Một loại quả non ở chợ Việt giá 850 nghìn/kg, hàng vẫn ‘đắt như tôm tươi’

Giá cả thị trường - 44 giây trước

Cứ tưởng cơm sầu riêng là loại trái cây đắt nhất chợ Việt, nhưng một loại quả non của nước ta cũng đang được bán với giá lên tới 850.000 đồng/kg mà hàng vẫn “đắt như tôm tươi”.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 7 phút trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

3 loại cây cảnh trồng ban công dễ chăm sóc, dù bạn không có ‘mát tay’ chăm cây

3 loại cây cảnh trồng ban công dễ chăm sóc, dù bạn không có ‘mát tay’ chăm cây

- 19 phút trước

GĐXH – Nếu bạn không phải là một người chăm sóc cây mát tay, bạn cũng có thể trồng 3 loại cây cảnh dễ chăm sóc này. Trồng ở ban công, bạn không cần phải chăm sóc quá kỹ vẫn tươi tốt và có một ban công xanh mát.

Kết hôn với 4 con giáp này cuộc đời sẽ dư dả vì họ rất tốt tính, đi đâu cũng được tín nhiệm, dễ thăng quan tiến chức

Kết hôn với 4 con giáp này cuộc đời sẽ dư dả vì họ rất tốt tính, đi đâu cũng được tín nhiệm, dễ thăng quan tiến chức

Gia đình - 22 phút trước

GĐXH - Nhờ tính tình lương thiện, tốt bụng nên 4 con giáp này luôn có bạn bè tương trợ, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên.

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Giải trí - 24 phút trước

GĐXH - Về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều, Anh Dũng lý giải chỉ đi sự kiện thay bạn gái - Trương Ngọc Ánh và chụp chung một tấm ảnh với Đào Lan Phương nhưng lại bị "thêu dệt".

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 25 phút trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng, người dân 'nín thở' chờ vàng xuống giá

Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng, người dân 'nín thở' chờ vàng xuống giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Sau thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng ngày 22/4 sắp tới đây, tình hình giá vàng đang có nhiều biến động. Người mua lẫn người bán "nín thở" chờ thị trường ổn định.

Bất chợt đến nhà bạn trai, tôi không ngờ chứng kiến cảnh này của bố mẹ anh

Bất chợt đến nhà bạn trai, tôi không ngờ chứng kiến cảnh này của bố mẹ anh

Tâm sự - 2 giờ trước

Khi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...

50 tuổi đi họp lớp, tôi bẽ bàng vì là kẻ thất bại trong nửa sau cuộc đời: Cô bạn ngày trước bị coi thường giờ có cuộc sống NHƯ MƠ!

50 tuổi đi họp lớp, tôi bẽ bàng vì là kẻ thất bại trong nửa sau cuộc đời: Cô bạn ngày trước bị coi thường giờ có cuộc sống NHƯ MƠ!

Gia đình - 2 giờ trước

Buổi họp lớp khiến tôi hiểu ra, nửa sau cuộc đời, nếu con cái không thành công thì tôi là người thua cuộc.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Top