Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi xã hội đang trở nên vô cảm?

Thứ tư, 13:00 11/01/2012 | Xã hội

Sự "vô cảm" với người gặp nạn trên đường của một số người là do mê tín, sợ phiền phức hoặc do tính ích kỷ...?

Vụ hôi của "vô cảm" xảy ra tại đường phố ở TP HCM chiều 16/6/2011 khiến dư luận bức xúc. Ảnh: Dân Trí
Gần đây xảy ra một số vụ tai nạn khiến nhiều người cảm thấy đau lòng nhưng không phải vì mức độ nghiêm trọng của nó mà là ở sự thờ ơ, vô cảm của một số người đi đường.

Những người đi đường vô cảm gây bức xúc

Ngày 5/1, tờ Lao động đưa tin vào lúc 11h cùng ngày xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và hai xe gắn máy khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng. Nạn nhân bị thương tên Bình. Điều đáng nói là khi anh Bình nằm dài bất tỉnh trên đường sau cú va chạm mạnh, nhiều người dân đã nhảy vào “hôi của” rồi bỏ đi. Được biết, trước khi bị tai nạn, anh Bình cầm người theo 20 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/6/2011, tại đoạn vòng xoay ngã năm An Dương Vương (TP HCM), một người đàn ông đi xe máy bất ngờ bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách. Nhờ nhanh trí, người đàn ông này giữ chặt giỏ xách của mình nên hai tên cướp không giật được phải đành tẩu thoát. Nhưng vì sự giằng co quá mạnh nên giỏ xách của người đàn ông này bị rách toạc và số tiền để trong giỏ bị bay ra đường.

Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường lượm số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn. Chỉ trong vòng chưa tới hai phút, số tiền của người đàn ông bị nạn đã bay vào túi của những người đi đường nhẫn tâm và đi mất.

Ngày 27/12/2011, một đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người thờ ơ lướt qua một phụ nữ đi xe máy gặp tai nạn tại Hà Nội được trên một diễn đàn về ô tô xe máy cũng đã khiến dư luận phẫn nộ. Theo những lời kể đính kèm đoạn clip, người này đã chứng kiến một vụ va chạm giữa một ô tô và 2 xe máy tại đường Láng (Hà Nội).

Hình ảnh chụp từ clip "bỏ rơi người gặp tai nạn" do một thành viên đăng tải trên trang otofun.

Trong đó, một phụ nữ đi xe máy va phải một xe máy khác, tiếp theo bị hất thẳng vào chiếc ô tô CRV đang chạy, ngã xuống mặt đường. Điều khiến người này cảm thấy đáng buồn nhất, là thái độ lạnh lùng của một số tay lái vẫn thản nhiên cho xe lăn bánh lướt qua người bị nạn.

Vô cảm vì sợ phiền phức?

Những vụ việc trên khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Theo nhiều độc giả Đất Việt, việc bỏ rơi hoặc hôi của của người gặp nạn trên đường là cách hành xử thiếu nhân văn.

“Những tai nạn khi tham gia giao thông rất khó lường, có thể mình bất cẩn hoặc do người khác gây ra. Thế nhưng khi gặp nạn, ai cũng mong nhận được sự giúp đỡ của người khác vì nếu không nhận được sự giúp đỡ kịp thời người ta có thể chết. Với người Việt Nam, tinh thần tương thân, tương ái đã lưu truyền từ xa xưa đến nay, vậy tại sao nó lại đang mất dần trong một số người dân chúng ta”, độc giả tên Hoàng Minh viết.

Cùng với sự lên án thái độ vô cảm của một số người, độc giả tên Huy đã tán dương hành động “Lục Văn Tiên” của một số người khi đi đường. Độc giả này viết: “Tinh thần cứu người lúc hoạn nạn thật đáng trân trọng. Khi giúp người khách lúc hoạn nạn cũng là lúc chúng ta tự giúp chính mình. Thử hỏi, nếu xã hội trở nên vô cảm, bạn hoặc người thân bạn không may xảy ra tai nạn mà không có người giúp đỡ, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nếu chúng ta không tự xây dựng văn hóa cứu giúp người hoạn nạn, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt. Tôi xin cảm ơn những người giúp đỡ những người hoạn nạn – những con người đã góp một phần to lớn tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Cũng phê phán thái độ vô cảm của những người đi đường nhưng theo độc giả htlai11@gmail.com, một số người hành xử như vậy là do sợ chuốc phải phiền phức.

Độc giả này viết: “Nhiều người sợ dính vào các tình huống như thế, có rắc rối liên quan sau này như: phải trình báo cơ quan công an hoặc bị người nhà nạn nhân hiểu lầm nên bỏ qua. Trước hết là, thái độ vô cảm cần lên án, sau là thông cảm cho hệ lụy nếu có. Song cũng cần thấy, một số người dân nhận thức lắm khi hồ đồ, người gây ra đã đi mất còn người đến giúp thì bị đối xử không ra sao, có khi bị đánh oan, khiến cho việc cần làm bị bỏ mặc!”.

Tuy nhiên, nhiều độc giả cũng cho rằng, đó chỉ là cách hành xử của một số người chứ không phải tất cả người Việt Nam đều như vây.

“Đó chỉ là sự vô tình của một số người vào thời điểm đó thôi, chứ không phải là sự vô cảm. Mọi người đừng nhìn vào hiện tượng cụ thể để đánh giá xã hội”, độc giả Minh Minh viết.

Ông Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn thừa nhận rằng, số người thờ ơ với người gặp nạn mỗi năm có nhiều hơn. Tuy nhiên, không thể nhìn vào sự xuất hiện của một số trường hợp mà nói rằng xã hội ngày càng vô cảm. Thực tế, xã hội ta vẫn tồn tại nhiều con người hội tụ đủ nhân - trí - đức.

Cũng theo ông Chất, có thể những người “vô cảm” kia họ cũng muốn làm việc nghĩa nhưng lúc đó họ lại nảy sinh sự mê tín (sợ người gặp nạn chết trên xe thì sẽ gặp xui xẻo – PV), sợ “làm phúc phải tội”. Vì đã có một số người gặp phải trường hợp giúp người bị nạn nhưng bị gia đình, thậm chí người bị nạn hiểu nhầm, gây phiền phức. Hoặc cũng có người thờ ơ với người bị nạn vì cho rằng, mình không giúp thì sẽ có người khác giúp. Tương tự, với trường hợp hôi của của người bị nạn, có thể do những người đó nghĩ rằng "mình không nhặt thì người khác cũng nhặt". Đây cũng là biểu hiện sự ích kỷ của con người.

Tuy nhiên, “dù sao hành động bỏ mặc hoặc hôi của của người gặp nạn của những người trên cũng đáng bị phê phán”, ông Chất khẳng định.

Ông Chất cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cách hành xử vô cảm này là do cách giáo dục của nước ta chưa đến nơi đến chốn chứ không thể đổ lỗi do chế độ.

Theo Báo Đất Việt

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top