Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi tình không thấu, lý chẳng đạt

Thứ bảy, 04:29 25/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi báo GĐ&XH lên tiếng về việc hàng loạt giáo viên Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Yên Thành khiếu nại về việc thực thi thuyên chuyển giáo viên không đúng như qui định, toà soạn đã nhận được rất nhiều thông tin phản hồi.

 
Tuy nhiên, điều đáng nói đến thời điểm này những vấn đề mà dư luận đang bức xúc vẫn chưa được làm rõ.
 
Khi Phòng GD&ĐT “mượn lời”
 
Sau khi báo đăng, ngày 15/10 Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có công văn số 1854/ SGD&ĐT-VP yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành nghiên cứu các quyết định đã ban hành và những nội dung Báo nêu để tham mưu với Chủ tịch UBND huyện. Nếu có sai sót hoặc chưa phù hợp thì có giải pháp điều chỉnh kịp thời. Kết quả giải quyết gửi về Sở và Báo trước ngày 30/10/2008.
 
Tuy nhiên ngày 21/10/2008, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành đã có công văn số 335 do ông Trần Văn Minh, Trưởng phòng ký với nội dung gửi Sở như sau: “Thời gian qua, Báo GĐ&XH đăng bài phản ánh tình hình thuyên chuyển giáo viên ở huyện Yên Thành, thực hiện công văn số 1854/SGD&ĐT- VP ngày 15/10/2008 của Sở, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành kính gửi Giám đốc Sở công văn số 727/UBND- VX trả lời báo chí của UBND huyện Yên Thành”. Không hiểu vì lý do gì mà phòng GD&ĐT lại không bày tỏ chính kiến của mình  mà lại “mượn” văn bản của UBND huyện Yên Thành để “nói hộ”?
 

Cô giáo Chu Thị Hiền bị thuyên chuyển dù đang phải chăm sóc bố đẻ ốm nặng. Ảnh: HH.

 
Điều đáng nói, tại công văn số 727, UBND huyện Yên Thành lại cho rằng do triển khai vào đầu năm học, thời gian ngắn nên chưa thực hiện được đầy đủ ý tưởng của quyết định . Tuy nhiên, UBND huyện Yên Thành cũng phải thừa nhận: việc tổ chức thực hiện ở các trường tiến hành dân chủ, công khai, không có sự “can thiệp” nào từ phía Phòng GD&ĐT cũng như huyện.
 
Cũng tại công văn này, UBND huyện đã không hề nhắc đến trường hợp thầy giáo Phan Đăng Hưng, người đã phải đi vùng sâu vùng xa về vẫn bị thuyên chuyển (thầy Hưng chưa phải là trường hợp duy nhất - P.V) mà chỉ đề cập đến trường hợp của cô Chu Thị Hiền như sau: “Theo qui định thì cô Hiền không thuộc diện ưu tiên và cô cũng chưa gặp huyện để trình bày hoàn cảnh”. Tuy nhiên trên thực tế, huyện sẽ xem xét (kết thúc học kỳ I năm học 2008 - 2009 cho trở lại trường cũ).
 
Vội vàng hay cố tình “đi muộn”?
 
Trao đổi với phóng viên, nhiều giáo viên đã bức xúc: Từ khi thực thi quyết định này phía phòng và huyện chưa một lần về cơ sở để  kiểm tra  việc thực thi như thế nào mà dám khẳng định là công bằng và dân chủ? Khi năm học mới đã bắt đầu gần 1 tháng, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành mới triển khai cuộc thuyên chuyển giáo viên. Sự triển khai đã quá muộn như vậy sao lại phải làm  gấp rút để rồi không kịp thực hiện được đầy đủ ý tưởng của quyết định? Đã cố tình “đi muộn” sao còn đổ cho sự vội vàng?
 
Qua tìm hiểu của phóng viên, việc gây bức xúc là tại bản quy chế đã có nhiều điều bất hợp lý, thiếu tính khái quát, khó thực hiện. Trên thực tế, số giáo viên thuyên chuyển trong quyết định không ghi rõ thời hạn về lại trường cũ. Trong khi đó đa số những người bị thuyên chuyển lại là những giáo viên dạy giỏi, lý lịch tốt. Theo nhiều giáo viên, họ đã đệ đơn khiếu nại nhưng chỉ có 3 giáo viên (báo nêu) được mời  lên làm việc bằng miệng. Thầy Phan Đăng Hưng cho biết: Cuộc họp do huyện chủ trì với mục đích để đảm bảo quyền lợi của giáo viên lẽ ra phải mời tất cả những giáo viên thuyên chuyển sao lại chỉ mời những người được báo chí nêu? Cũng theo thầy Hưng thì việc giải quyết của UBND huyện Yên Thành và Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành như vậy là chưa thấu tình đạt lý.
 
Báo GĐ&XH đề nghị UBND huyện Yên Thành cần vào cuộc kiểm tra và giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp “được” thuyên chuyển để đảm bảo quyền lợi cho người lao động?
 
Hồ Hà
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top