Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi quý ông đi lùng hàng "sung sướng"

Thứ ba, 15:00 10/04/2007 | Xã hội

Chỉ bỏ ra vài chục ngàn đồng, một quý ông có thể sở hữu những thứ hàng "độc" phục vụ cho chuyện phòng the. Nhưng tất nhiên, nguồn gốc, chất lượng và... tác hại của những loại "hàng" này thì không ai "chịu trách nhiệm" cho các quý ông!


Có đủ các loại: từ thuốc bột, thuốc viên, thuốc bôi cho đến những dụng cụ kích dục gây cảm giác mạnh… Tất cả đều được quảng cáo là “hàng xách tay”, chất lượng tuyệt hảo!

“Ma trận” hàng kích dục

 

Lượn mấy vòng trên phố Hàng Chiếu (Hà Nội) mà chẳng thu được kết quả gì, mãi tới gần 7h tối, một tay xe ôm - có lẽ đã quan sát tôi rất kỹ - đột nhiên chặn hỏi: “Tìm gì thế?”. Trình bày vấn đề xong thì nhận được cái lắc đầu thông cảm: “Ở đây làm gì có mà mua”.

 

Anh này tỏ vẻ hiểu biết, bảo “hàng” giờ không bán công khai như trước nữa đâu. Người bán giờ giấu “hàng” kín lắm, chỉ ngồi rung đùi uống nước. Mọi khâu tiếp thị, dẫn khách thuộc về cánh xe ôm.

 

Cuối cùng, gã xe ôm dẫn chúng tôi đến một quán nước nằm sâu trong ngõ nhỏ, dặn ngồi đợi để gã đi liên lạc với chủ hàng. Chừng 5 phút sau, anh này đi ra cùng một phụ nữ chừng 50 tuổi. Chị này vào đề ngay: “Bọn em cần hàng gì chị cũng có”. Nói rồi bà chủ lôi từ trong túi xách ra hàng loạt những túi nilon nhỏ ghi loằng ngoằng chữ tàu chữ tây: “Loại bột, loại nước, loại bôi, viên uống… dành cho nam và nữ đủ cả, đảm bảo một phát ăn ngay. Có đủ loại, đủ giá cả từ 30.000 đến 100.000 trở lên. Đều là hàng xách tay từ nước ngoài về, chất lượng đảm bảo lắm”.

 

Chúng tôi lấy mỗi thứ một ít, có loại chỉ 10.000 đồng/viên, có loại bột 50.000 đồng/gói. Chị chủ hàng cẩn thận dặn dò đừng pha thuốc vào nước chanh vì sẽ bị mất tác dụng; thích tác dụng mạnh hơn thì uống thuốc cùng bia, rượu,… Chị này còn giới thiệu một số “đồ chơi” phòng the khá ấn tượng.

 

Chúng tôi tỏ vẻ không ưng, anh xe ôm lại dẫn đến khu chợ điện tử Nhật Tảo, phố Châu Văn Liêm. Anh này quảng cáo, ở đây hội tụ những dụng cụ mà người bình thường nhìn thấy có khi phải rùng mình ớn lạnh. Vừa đến nơi, đã thấy một cậu choai choai tiến lại: “Mua “áo mưa” không anh hai?”. “Có hàng nào hay ho chút không?”. Không cần nghe hết câu hỏi, cậu choai rút phắt một gói nilon giấu trong mũ cối đội trên đầu xuống, liên tục quảng cáo: “Đây là loại vòng bi có gắn bi ở đầu, tăng độ phê nhanh lắm. Hay ông anh xài loại “vết thù tình trên lưng ngựa hoang”, “mãng cầu xiêm siêu hột”, “mắt cừu”, “râu máy cày”… nhé”.

 

Tôi tỏ vẻ oải: “Nhàm quá, có loại nào độc chút không chứ cái này trên Hàng Chiếu thiếu gì”. Cậu choai khen: “Ông anh quả là biết chơi. Vậy là ông anh tìm đúng cửa rồi đấy. Em có bộ này, hàng mới về mang tên 12 con giáp. Ông anh coi đảm bảo kết luôn”. Gã thửa ra đúng 12 chiếc bao cao su màu sặc sỡ với phần đầu làm khuôn mẫu hình dạng y như 12 con giáp.

 

Hắn còn ba hoa đủ điều, tiếp thị những thứ hàng mới nghe tên đã biết chỉ dành cho những kẻ bệnh hoạn và dân đồng tính…

 

Tiền mất tật mang

 

Theo GS.TS Trần Quán Anh, Giám đốc Trung tâm nam học, Bệnh viện Việt Đức, đã có không ít bệnh nhân đến trung tâm điều trị bệnh có tiền sử mua và dùng các loại thuốc kích dục, đồ kích dục bệnh hoạn, không rõ nguồn gốc. Trong số những bệnh nhân này, không ít người đang ở độ tuổi thanh niên, sung mãn về sức khoẻ.

 

“Nhiều chàng trai do dùng thuốc một cách bừa bãi mới sinh ra rối loạn cương dương. Đã có rất nhiều bài học nhãn tiền về các loại thuốc này. Có người dùng thuốc lần đầu thấy tự tin lắm, nhưng chỉ sau một thời gian lạm dụng thuốc, “cậu nhỏ” lúc nào cũng mềm như bún. Có người do sử dụng các loại thuốc kích thích sinh lý không rõ nguồn gốc quá liều đã phải viện cấp cứu vì “cái ấy” nhất định không chịu xuống. Thậm chí, việc dùng các loại thuốc kích dục bừa bãi có thể gây hậu quả khiến khổ chủ vĩnh viễn không còn khả năng “chiến đấu””, BS Anh cảnh báo.

 

Tuy nhiên, sau khi lén lún dùng những đồ kích dục bệnh hoạn, không xuất xứ, nhiều người mắc bệnh lại lén lún đi chữa ở những cơ sở thiếu tin cậy; bệnh vì thế lại càng thêm nặng.

 

Bác sĩ Anh đưa lời khuyên: Các quý ông khi có vấn đề về rối loạn cương, có thể là do yếu tố tâm lý, hay một số người là do thể chất. Không thể có một loại thuốc chữa cho tất cả các bệnh nhân, cũng không có thứ dụng cụ nào giúp khắc phục được.

 

Ngay khi có dấu hiệu bị trục trặc sinh lý, thay vì tự ý dùng thuốc bừa bãi, người bệnh nên đến viện để được bác sĩ khám, chỉ định và hướng dẫn sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn. Việc chẩn đoán, xác định đúng nguyên nhân và điều trị hợp lý có thể chữa khỏi đến 95% trường hợp. Ngoài ra, nên duy trì một cuộc sống lành mạnh để có một đời sống tình dục sung mãn và lâu dài. 


Theo Dân Trí

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top