Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi người khiếm thị có “mắt thần” dẫn đường

Thứ bảy, 08:30 30/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng ngàn người khiếm thị Việt từng khấp khởi hy vọng cuộc sống dễ dàng hơn với “mắt thần” do TS Nguyễn Bá Hải chế tạo, nhưng niềm hy vọng ấy bị kéo dài quá bởi chàng tiến sĩ trẻ nhiều nhiệt tâm nhưng khả năng kinh phí lại có hạn nên chỉ số ít người khiếm thị được dùng “mắt thần”. Nay niềm hy vọng ấy được thổi bùng bởi nhà nước đã bắt tay với nhà khoa học trẻ cùng lo sản xuất “mắt thần” hàng loạt để tặng người khiếm thị.

 

Ông Trương Văn Hạnh cho biết, “mắt thần” giúp người mù như ông có được cảm giác an toàn mỗi khi ra khỏi nhà.
Ông Trương Văn Hạnh cho biết, “mắt thần” giúp người mù như ông có được cảm giác an toàn mỗi khi ra khỏi nhà.

"Không còn cảnh vừa đi, vừa run mỗi khi ra đường..."

Trong lần gặp tai nạn lao động ở Bà Rịa - Vũng Tàu cách đây 30 năm, ông Trương Văn Hạnh (SN 1952, trú tại quận 9, TPHCM) bị hỏng cả hai mắt, các bác sĩ đành phải múc bỏ để giữ mạng sống cho ông. “Không chỉ mất đi cuộc sống bình thường, tôi còn mất luôn hạnh phúc gia đình.  Hai cú sốc đến cùng một lúc, tôi vừa dò dẫm tìm đường bước đi, vừa dò dẫm tìm đường cho cả cuộc đời còn lại của mình trong cái hầm tối om dài vô tận...”, ông Hạnh nhớ lại biến cố cuộc đời nhiều năm trước.

Sau biến cố bất hạnh ấy, ông Hạnh gắn đời mình với chiếc gậy dò đường và nghề bán vé số mưu sinh. Lần mò khắp các con phố để bán vé số kiếm cơm, người đàn ông kém may này dần quen với cuộc sống tăm tối. Ông đã được Hội Người mù quận Thủ Đức hỗ trợ  lúc khó khăn. Gần đây còn được chính quyền quận 9 cấp cho căn nhà tình thương nên cuộc sống cũng đỡ vất vả phần nào.

Ông Hạnh bùi ngùi: “Tôi đi bán vé số tính đến nay đã 30 năm rồi. Tôi mù lâu nên cũng quen dần trong sinh hoạt, không phải ngao ngán như lúc đầu. Duy chỉ có một cảm giác mà người khiếm thị chúng tôi cố chịu đựng và thích nghi nhưng quá khó. Đó là cảm giác mất an toàn mỗi khi bước ra khỏi nhà”. Ông chia sẻ thêm, cái cảm giác sợ va đụng, bị quệt xe, té ngã… cứ thường trực ám ảnh người khiếm thị mỗi khi họ rời nhà. 30 năm qua, ông Hạnh chỉ vài lần lọt hố nhưng đầu u trán trầy hay té  ngã là chuyện thường xuyên. Chiếc gậy là bạn đường của người mù nhưng cũng chỉ giúp họ tránh được tai nạn phần nào thôi.

Cách đây một năm, ông Hạnh  được Hội Người mù quận Thủ Đức giới thiệu với TS Nguyễn Bá Hải (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM) trong dịp nhà khoa học trẻ này tặng “mắt thần” giúp người khiếm thị. “Đó là ánh sáng cuối đường hầm của tôi. Đeo cái kính thần kỳ đó ra đường tôi thấy sướng quá!  Gậy tôi quơ ở dưới, “mắt thần” tôi quét ở trên nên cảm giác rất an toàn. Tôi phục anh tiến sĩ trẻ này quá”, ông Hạnh cười rạng rỡ.

Con “mắt thần” đầu tiên ông Hạnh dùng được 6 tháng thì hỏng pin, vậy là TS Nguyễn Bá Hải đổi cho ông con “mắt thần” thế hệ mới hơn, nhạy hơn, nhẹ hơn. Ông Hạnh chia sẻ: “Tôi dùng 4 tháng nay rồi, sáng 5h tôi rời nhà, có hôm rong ruổi trên phố đến 3h chiều, vậy mà con “mắt thần” này vẫn hoạt động ngon lành. Có thêm anh bạn “mắt thần” này, cái cảm giác an toàn nó trở lại với tôi rồi. Dù không 10 phần nhưng cũng được 8 phần”.

Công trình khoa học đầy nhân văn

 

Bà Nguyễn Thị Thảo rời trụ sở Hội Người mù quận Thủ Đức với “mắt thần” của TS Nguyễn Bá Hải. Ảnh: Đ.Bá
Bà Nguyễn Thị Thảo rời trụ sở Hội Người mù quận Thủ Đức với “mắt thần” của TS Nguyễn Bá Hải. Ảnh: Đ.Bá

Căn bệnh “thiên đầu thống” hồi bé khiến bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1960, trú tại quận Thủ Đức) bị mù hoàn toàn từ năm 1977. Cuộc sống đưa đẩy bà Thảo lập gia đình cùng với một người đàn ông khiếm thị như bà. Là Phó Chủ tịch hội Người mù quận Thủ Đức, bà Thảo gắn bó với TS Nguyễn Bá Hải ngay từ những ngày đầu nhà khoa học trẻ này manh nha ý tưởng sáng tạo “mắt thần”.

Bà Thảo phấn khởi cho biết: “Hồi mới làm “mắt thần”, tôi là một trong những người đầu tiên thử nghiệm. Lúc đó, phiên bản đầu nên “mắt thần” vừa nặng, vừa có hai cái sừng nên đeo thử thì được chứ đeo ra ngoài đường chắc người ta nhìn mắc cười lắm. Vì vậy mà anh Hải kiên trì làm tới, làm lui mấy năm trời mới ra “mắt thần” nhỏ gọn như hôm nay. Cách đây mấy hôm, tôi có đến thử nghiệm một thiết bị bổ sung “mắt thần” mà anh Hải làm như sợi dây thắt lưng vậy, nó giúp người khiếm thị cảm nhận được chướng ngại phía dưới, giúp “mắt thần” hoàn thiện hơn”.

Hồi cuối năm 2013, bà Thảo chính thức nhận được “mắt thần” trong một dịp TS Nguyễn Bá Hải cùng các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng tại trụ sở Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, nơi nhà khoa học trẻ tuổi này đang công tác. “Dịp đó, anh Hải bỏ tiền túi tặng 5 “mắt thần” cho người khiếm thị chúng tôi. Từ hồi làm “mắt thần” tới nay, lâu lâu anh Hải lại tặng "mắt thần" cho người khiếm thị bằng tiền túi của mình. Biết vậy nên tôi và ông nhà chỉ dùng chung một “mắt thần” vì có một cái đã quý, tấm lòng của anh Hải còn phải dành cho những người khiếm thị khác”, bà Thảo tâm sự.

Năm 2012, TS Nguyễn Bá Hải sáng chế ra “mắt thần” giúp người khiếm thị phát hiện chướng ngại vật bằng tia hồng ngoại và báo rung nơi vành tai. Trải qua gần 10 phiên bản để hoàn thiện, đến nay nhiều người khiếm thị đã được tặng "mắt thần" từ tiền túi của chàng tiến sĩ trẻ và một số nhà hảo tâm luôn sát cánh cùng anh.

 

Tháng 9/2015, Chính phủ đã chính thức  “đặt hàng”  TS Nguyễn Bá Hải hoàn thiện và sản xuất hàng loạt “mắt thần”. Ngày 19/1 vừa qua, đại diện Bộ KH&CN đã đến Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM ký kết hợp đồng hoàn thiện nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm 1.000 “mắt thần” tặng người khiếm thị.

Được biết, chi phí dành cho việc hiện thực hóa “đơn đặt hàng” của Chính phủ khoảng 5,5 tỷ đồng, trích từ ngân sách quốc gia. TS Nguyễn Bá Hải cho hay, ngay sau khi ký kết, một phần kinh phí đã được chuyển đến anh và nhóm nghiên cứu. Hiện TS Nguyễn Bá Hải đang hoàn thiện “mắt thần” phiên bản 2EX có góc quét rộng hơn, khoảng cách quét đến 3m và giúp người khiếm thị hiệu chỉnh nhiều tính năng dễ dàng.

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top