Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi người dân “bịt mũi để thở”

Thứ tư, 11:29 28/07/2010 | Xã hội

GiadinhNet - "Chú lên mà coi, nước đặc quánh đen sì hôi hám lắm. Gần 450 hộ dân ở quê tui và xã bên đang phải chịu "tra tấn lỗ mũi". Chúng tôi đã kêu mà chẳng ai thưa. Còn nguồn nước ngày một ô nhiễm..."

Đó là những gì mà người dân các xã Hoa Thủy, Sơn Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) sống xung quanh khe Troong đang phải gánh chịu từ việc ô nhiễm nguồn nước nơi họ đang sinh sống.
 

Người dân đau đáu nhìn nguồn nước ô nhiễm.

 
Lúa cười, người méo mặt...
 
Khe Troong là một trong những con khe chảy qua địa phận các xã Sơn Thủy, Hoa Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình).
 
Nguồn nước này bắt đầu từ khu vục đồi núi phía Tây của xã. Điều đặc biệt là nước khe Troong hiếm khi cạn từ hàng chục năm nay. Người dân quanh vùng được hưởng lợi từ nguồn nước này. Nó không chỉ phục vụ cho việc tưới tiêu mà còn dùng cho sinh hoạt hàng ngày, cá biệt có người chờ khoảng 1 - 2h đêm ra lấy về làm nước uống.
 
Khoảng 3 năm trở lại đây, nguồn nước này bị ô nhiễm nặng. Nước từ thượng nguồn về bốc mùi hôi thối, đặc quánh. Đặc biệt là những khi hạn hán, những hộ dân ở xung quanh khu vực khe Troong kêu trời vì mùi hôi, nhất là khi gió Nam thổi.
 
Anh Lê Văn Bé, người dân ở thôn Ninh Lộc cho biết: Ngày trước, gia đình tui dùng nguồn nước khe Troong này để sinh hoạt, tắm giặt. Còn bây giờ không hiểu sao nước lại đen ngòm vào thời điểm này. Do nước hồ Cẩm Ly được bơm vào để cứu lúa nên ô nhiễm có giảm bớt chút ít.
 
Qua tìm hiểu, được biết: Nhiều năm trời hạn hán nhưng nhiều diện tích lúa ở cánh đồng Hoa Thủy khu vực thôn Phước Vĩnh, Ninh Lộc đều cho năng suất tương đối cao. Tuy nhiên khoảng 3 năm trở lại đây khi nguồn nước khe Troong xảy ra tình trạng ô nhiễm thì những diện tích lúa trên "đột biến" khác thường.
 
Người dân bất ngờ nhất đó là khu vực ruộng lúa của mình chẳng phải bón phân đạm mà lúa tốt rợp trời. Trong khi cùng thời điểm thì lúa những nơi khác chậm phát triển. Mừng vì chi phí ít nhưng lúa tốt chưa xong thì lại "quặn đau" vì năng suất bằng không. Cứ thế 2-3 mùa liên tục người dân phải chịu cảnh trắng tay...
 
Kêu ai và ai kêu...
 
Xác định nguồn nước trong khu dân cư bị ô nhiễm, người dân đã phản ảnh thực trạng này lên chính quyền địa phương nhưng gần 3 năm qua vẫn không có động tĩnh gì. Hoàn toàn không thấy cơ quan nào đứng ra giải quyết sự việc trên.
 
Ông Bùi Văn Hậu - Bí thư chi bộ thôn Ninh Lộc cho biết: “Mấy năm qua, nguồn nước khe Troong bị ô nhiễm, người dân trong thôn cho rằng nguồn nước bị ô nhiễm là do khu chăn nuôi lợn của Công ty Cao su Lệ Ninh ở thượng nguồn đã xả nước thải trực tiếp ra khe Troong nên làm ô nhiễm. Chúng tôi đã phản ánh quá nhiều nhưng đâu vẫn vào đấy. Nguồn nước ô nhiễm ngày một nặng hơn mà dân không biết phải làm sao...".
 
Đem sự việc trên trao đổi với ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Hoa Thủy thì được biết: Sự việc này chính quyền địa phương biết và người dân trong mấy năm qua đã phản ứng, nhưng cho đến ngày14/7- UBND xã Hoa Thủy vẫn chưa có bất kể một công văn nào yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra lại thực hư việc ô nhiễm của nguồn nước này...".
 
Để kiểm chứng, một cán bộ xã đã đưa chúng tôi đến ngay bờ rào của Khu chăn nuôi lợn của Công ty Cao su Lệ Ninh, chỉ cho tôi thấy nguồn nước ngay phía ngoài hàng rào của công ty này. Quả thực một số đường dẫn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Còn lúa xung quanh khu chăn nuôi thì chẳng cần bón phân cũng tốt bời bời. Có hay không sự ô nhiễm nguồn nước mà người dân phản ánh là do Khu chăn nuôi của công ty này, cần có một câu trả lời của cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Quảng Bình...
 
Vĩnh Quý
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 42 phút trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 2 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 3 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 5 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Top