Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi giới trẻ muốn "chết đẹp" để nổi tiếng

Thứ hai, 08:00 08/07/2013 | Xã hội

Muốn khẳng định mình, nhiều đứa trẻ chán sống đã tìm đến cái chết với nhiều cách khác nhau. Tự tử nơi có độ cao, đông người quan sát để thể hiện cái chết ... "yêng hùng", chết trong sự "vinh quang", nổi tiếng.

Cái chết lãng xẹt của đứa trẻ không biết quý sự sống

Không ít trẻ hiện đang bị đầu độc, huyễn hoặc mình bằng những triết lý lãng nhách, không đầu đuôi theo kiểu chắp vá: "Đời người ai chẳng chết một lần. Phải chết làm sao cho danh nổi như cồn, báo chí biết đến, người ở lại ám ảnh nhớ đến suốt đời". Chẳng cần lý do, chỉ cần thấy chán là không ít đứa trẻ tìm đến cái chết.

Chỉ trong vòng một ngày cuối tháng 6, tại Đà Nẵng đã có hai con người trẻ tuổi nhảy cầu sông Hàn tự tử, cây cầu được coi là biểu tượng của thành phố. Lý do của những vụ nhảy cầu thật đơn giản chỉ vì thi đại học nhiều lần không đậu, Phạm Hoàng V. (23 tuổi, trú Điện Bàn, Quảng Nam) sinh ra chán nản.

Thời gian gần đây, V. bị chứng trầm cảm, ít tiếp xúc với mọi người và hay từ Điện Bàn ra chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng thắp hương. Có lẽ do một phút nông nổi vì cảm thấy thua kém bạn bè, bế tắc trong cuộc sống nên V. đã dại dột nhảy cầu tự tử.

Khi giới trẻ muốn "chết đẹp" để nổi tiếng 1
Chán nản, cô gái này định nhảy lầu tự tử

Cùng thời gian ấy, vì tình yêu không đạt, bị gia đình ngăn cản nên Nguyễn Quang L. đã gieo mình xuống dòng sông Hàn tự tử. Cô gái trẻ mới 18 tuổi, N.T.D.H từ Đà Nẵng ra Hà Nội định xa rời thành phố, nơi có những người thân nhưng chẳng ai quan tâm đến cô.

Ra Hà Nội được hai ngày, cô đã tìm đến sân thượng của một nhà tập thể 5 tầng định nhảy xuống tự tử. H. được người dân và công an phường giải cứu, đưa đến bệnh viện Tâm thần nhưng trong đầu cô gái cũng chỉ mong tìm đến cái chết.

Khi tôi gặp H. tại bệnh viện tâm thần, đôi mắt sưng húp, H. nói: "Chẳng muốn sống nữa. Đời có gì thú vị đâu". Rồi H. kể, trong những lần lang thang trên mạng, em cũng tìm vào một số trang web dạy tự tử, chết thế nào cho đẳng cấp.

Có lẽ, do ảnh hưởng của tâm lý bất ổn, lại muốn chết cho "nổi tiếng" nên H. đã có ý định nhảy lầu tự tử. Hành động của cô gái khiến người dân tưởng cô bị bệnh tâm thần. Song thực tế, đó chỉ là tâm lý bị ức chế của những người trẻ không còn lý tưởng sống. Đó là loại virut len lỏi vào đầu óc những đứa trẻ, tạo ra hội chứng lây lan.

Chị Trần Mai Hà (Hà Đông- Hà Nội) có con gái mới thi trượt tốt nghiệp THPT sau những ngày lặng lẽ, chán nản đã cóp những cách thức tự tử nhẹ nhàng, lãng mạn ra máy tính. Chị Hà gọi điện nhờ bác sỹ tư vấn và biết trước sự khủng hoảng của con gái và đã lên kế hoạch nghỉ mấy buổi chợ để đưa con đi điều trị tâm lý.

Hôm ấy, chị thấy con gái mang về rất nhiều cánh hoa đại trắng muốt, hái ở ngôi đền gần nhà. Linh tính mách bảo điều không hay, nên chị đã mang sẵn chìa khoá phòng con gái theo người. Đêm ấy, chờ con gái ngủ, chị mở cửa vào phòng. Chị kinh ngạc khi thấy con gái ngủ trong phòng kín mít, tắt điều hoà, rắc hoa đại quanh giường. Chị mở cửa phòng thông thoáng nên đã giải cứu được đứa con gái dại dột.

Nỗi đau từ cuộc sống ảo

TS. Nguyễn Thị Kim Quý cho biết: "Rất nhiều trường hợp tới đây tư vấn là nữ sinh, từng cắt cổ tay 3 lần do tự ái không được bố mẹ quan tâm, không hiểu mình, em cảm thấy càng giẫy càng bị quấn chặt lại, tự mình không giải thoát được nên đã giải thoát bằng cách xâm kích cơ thể mà đỉnh cao là tự tử. Thậm chí còn rủ nhau tự tử tập thể, tạo diễn đàn để thành lập hội, chết sao cho đẹp, cho nổi tiếng để mọi người đều biết tới nỗi đau của mình".

Hay có trường hợp một bé gái lớp 7 ở Thanh Hóa bị bạn bè tẩy chay, bố mẹ áp đặt sống theo cách của mình, khi bị tích tụ nên bùng lên tự tử. Một bé gái khác mới học lớp 4 nhưng là người có nhân cách hướng nội, dễ ưu tư nhạy cảm nên đã tự tử để kéo sự quan tâm của bố mẹ. Thậm chí có trẻ lớp 5 còn mua sẵn bát hương dặn dò mọi người thắp hương cho mình.

Thực trạng những đứa trẻ chán sống, muốn khẳng định mình qua cái "chết đẹp" đang ở mức báo động. TS. Quý đã từng nhận nhiều cuộc điện thoại của những kẻ hấp hối, đang chìm vào trong cái chết ảo tưởng, gọi điện đến chia sẻ. "Tôi đã khuyên nhủ chúng, cuộc sống là quý giá nhất. Và tra số điện thoại gọi đến báo với người lớn trong gia đình để kịp thời ngăn chặn những hành động dại dột".

Cũng theo TS. Quý, những trang mạng xã hội đã đánh trúng tâm lý những trẻ vị thành niên, ở lứa tuổi này trẻ có lòng tự trọng, tự ái cao, luôn muốn khẳng định mình là ai, mình làm được gì? Ở tuổi này, nhiều trẻ học thì không học được, làm không làm được nhưng lại muốn biết mình là ai, khẳng định vị trí trong xã hội bằng cách làm khác người, làm ngược lại những gì xã hội và người thân lên án. Tự tử cũng được trẻ dùng để khẳng định mình, tìm cách chết khác biệt. Nắm bắt tâm lý này, một số kẻ xấu đã bày cho chúng cách "chết đẹp" - đánh trúng tâm lý giới trẻ. Những trang web này thực sự gây xáo trộn, suy thoái về đạo đức khi giới trẻ như chết đuối vớ được cọc.

Trẻ không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào muốn được coi là người lớn, muốn khẳng định cái tôi nên bố mẹ không có thời gian gần gũi quan tâm thì trẻ sẽ tự tìm bạn xấu. Bố mẹ khi phát hiện ra con có dấu hiệu bất thường thì không tìm hiểu tháo gỡ mà áp đặt, mắng mỏ thì như một dòng nước đang chảy mạnh gặp vật cản thì dòng nước sẽ dội ngược lại, nghĩa là trẻ sẽ có phản ứng ngược lại với bố mẹ.
 
Theo Người đưa tin
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top