Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khán giả sẽ được xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tối nay trên các kênh nào?

Thứ năm, 11:14 23/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Kể từ ngày 22/8, người hâm mộ nước nhà có thể đồng hành cùng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD qua các kênh phát thanh, truyền hình của VOV, VTC.

Theo đó, ngày 21/8, được sự ủy quyền của Tổng Giám đốc VOV, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên của VOV) đã ký hợp đồng với Công ty KJSM World Corp để mua bản quyền ASIAD 2018.


Người hâm mộ đã được theo dõi Olympic Việt Nam trên sóng truyền hình

Người hâm mộ đã được theo dõi Olympic Việt Nam trên sóng truyền hình

Từ ngày 22/8, người hâm mộ thể thao cả nước sẽ có cơ hội chứng kiến đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu tại Á vận hội trên các kênh phát thanh, truyền hình của VOV, VTC.

Cụ thể, trên phát thanh, thính giả có thể nghe tường thuật trực tiếp các trận thi đấu của các đội tuyển quốc gia, đội tuyển bóng đá nam Olympic và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng các sự kiện thể thao khác trên các kênh sóng phát thanh: VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông, VOV Sức khỏe.

Trên truyền hình, khán giả sẽ được xem trực tiếp và xem lại các trận đấu hay trên kênh VTC1, VTC3, VTC9 của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và kênh VOVTV.

Người hâm mộ tại Việt Nam cũng có thể xem miễn phí trực tiếp tất cả các sự kiện ASIAD 18 qua ứng dụng VTC Now, VOV Media, trên điện thoại di động, TV thông minh và báo điện tử VOV.VN, VTCNews.

Tuy nhiên, về lý thuyết, việc VOV có bản quyền phát sóng Asiad 2018 không đảm bảo rằng những khách hàng đang dùng gói dịch vụ của truyền hình khác có thể tiếp sóng các kênh VTC khi có các trận tranh tài tại Á vận hội kỳ này.

Trên VnExpress, ông Phan Thanh Giản, Giám đốc một dịch vụ truyền hình chia sẻ: "Các dịch vụ truyền hình như FPT, MyTV, Clip TV... thường ngày có tiếp sóng kênh của VTC nhưng việc phát sóng Asiad 2018 trên đó lại là câu chuyện khác. Tương tự bản quyền World Cup vừa qua, VOV sở hữu quyền phát sóng Asiad 2018 tại Việt Nam nhưng để tiếp sóng Á vận hội này, các nhà đài khác phải cần được sự đồng ý của VOV cũng như đơn vị sở hữu bản quyền".

Trong số các kênh truyền hình của VTC, VTC3 thuộc nhóm kênh miễn phí và được phát trên hạ tầng truyền hình số mặt đất DVB-T2, truyền hình số vệ tinh (chảo). Các nhà cung cấp truyền hình trả tiền như VTVcab, SCTV, FPT, MyTV... cũng tiếp sóng kênh này. "Nếu chưa được cấp phép, người xem từ các nhà cung cấp truyền hình khác sẽ bị khóa các trận đấu tại Asiad, trong khi đó các chương trình khác vẫn bình thường", ông Giản cho biết.

Tuy nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu cho khán thính giả ở mọi vùng miền, VOV cũng đã để ngỏ việc cấp quyền cho các Đài phát thanh - truyền hình trong cả nước, nếu có nhu cầu, được phép tiếp phát nguyên trạng các chương trình, các trận thi đấu mà do VOV/VTC phát sóng, trong khuôn khổ ASIAD 18.

“Đài Tiếng nói Việt Nam rất mong các cơ quan báo chí, các tổ chức cá nhân tôn trọng, thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định về bản quyền để không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của công chúng; bảo vệ hình ảnh quốc gia”, đơn vị đang nắm giữ bản quyền truyền thông ASIAD 2018 tại Việt Nam nêu rõ.

Như vậy, nếu truyền hình cáp hay truyền hình vệ tinh đang chưa có sẵn kênh VTC3 thì người hâm mộ tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều lựa chọn để xem trực tiếp các màn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam nói chung và U23 Việt Nam nói riêng trên sóng truyền hình.

Về việc đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã gửi công văn đề nghị được tiếp phát nguyên trạng các chương trình, các trận thi đấu do VOV/VTC phát sóng trong khuôn khổ ASIAD 2018, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), cho Tiền phong biết VOV đồng ý về mặt nguyên tắc việc cho phép VTV tiếp sóng ASIAD 2018. Hai bên đang triển khai ký thỏa thuận việc tiếp sóng các chương trình.

VTV sẽ thông báo sớm nhất lịch phát sóng. Khán giả có thể xem trên chương trình ASIAD trên kênh VTV6.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top