Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai trương các văn phòng công chứng tư ở Hà Nội: Cuộc cạnh tranh bắt đầu

Thứ hai, 16:22 28/07/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Người dân đến công chứng tư được hướng dẫn tận tình. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khách hàng thoải mái dùng café máy lạnh, đọc báo miễn phí. Nếu không có thể yêu cầu công chứng viên đến tận nhà thực hiện công chứng...

Cuối tuần qua, 2 văn phòng công chứng tư nhân đầu tiên của Hà Nội đã làm lễ ra mắt. Ngày 28/7, một số văn phòng công chứng tư nhân tiếp tục khai trương. Dư luận cho rằng, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các văn phòng công chứng tư nhân và nhà nước trên địa bàn Thủ đô đã bắt đầu.

"Phục vụ nhân dân 24/24"

Lễ khai trương của văn phòng công chứng Thăng Long được tổ chức hoành tráng ngày 28/7 với sự tham dự của khá nhiều quan khách, đã gây sự chú ý của cả khu phố và người qua lại. Người dân đến công chứng được hướng dẫn tận tình và cởi mở. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các khách hàng thoải mái dùng café máy lạnh, đọc báo miễn phí. Nếu không có thể yêu cầu công chứng viên đến tận nhà thực hiện công chứng.

>> 16 văn phòng công chứng tư tại Hà Nội
Trao đổi với PV GĐ&XH chiều 27/7, TS. Trần Công Trục, Trưởng Văn phòng công chứng Thăng Long (số 54 Trần Nhân Tông) cho biết, ngày khai trương vào đúng Thứ bảy nhưng văn phòng công chứng của ông đã ký được ba hợp đồng chiến lược hợp tác lâu dài với các đối tác lớn là Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Agribank, Cty bán đấu giá tài sản Nhà nước cùng nhiều hợp đồng đơn lẻ của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Hà Nội. "Tiêu chí của chúng tôi là phục vụ nhân dân 24/24 giờ, phục vụ tận nhà, kể cả ngoại thành và không có ngày nghỉ", ông Trục nhấn mạnh.

Ông Tô Hoài Nam - Giám đốc Cty bán đấu giá tài sản Nhà nước, một trong những khách hàng chiến lược đầu tiên của Văn phòng công chứng Thăng Long nhận xét: "Hợp đồng chiến lược mà chúng tôi ký với văn phòng công chứng Thăng Long có thời hạn 5 năm đã nói lên sự tin tưởng của chúng tôi".

"Với văn phòng công chứng thì vị trí là hết sức cần thiết, như phải có đường 2 chiều, vị trí đẹp, văn phòng rộng rãi, thái độ hoà nhã, lịch thiệp, nhanh chóng và chính xác. Tôi tin các văn phòng công chứng tư nhân với sự năng động của mình sẽ làm được điều đó", ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Trung tâm địa ốc Hợp Long (Hà Nội) phân tích.

Sự ra mắt của Văn phòng công chứng Hà Nội (biệt thự A38, đường Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính) cạnh Phòng công chứng số 4 của Nhà nước trước đây cũng được khai trương vào ngày cuối tuần như một sự "đón đầu" trước thời điểm hợp nhất Hà Nội mới vào ngày 1/8 đã lôi cuốn được sự chú ý của khá nhiều người dân.

TS. Lê Quốc Hùng, Trưởng văn phòng công chứng Hà Nội cho hay: "Văn phòng chúng tôi trước mắt phục vụ nhân dân với sự tận tụy đúng nghĩa, tất cả các hành vi mà nhân dân lên án, kêu ca đối với các phòng công chứng của Nhà nước trước đây sẽ không còn nữa. Mọi phí công chứng sẽ được tuân thủ đúng quy định hiện hành. Đối với trường hợp khách hành muốn được công chứng tại nhà sẽ được đáp ứng ngay với "phụ phí" 200.000đ trong nội thành, trường hợp ngoại thành và xa hơn nữa sẽ thoả thuận cụ thể với khách hàng”.

"Chất lượng, không chạy theo số lượng"

Ngày 28/7, một số văn phòng công chứng tư nhân sẽ khai trương hoạt động của mình như Văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp (45 ngõ 90 Khuất Duy Tiến), Văn phòng công chứng Đông Anh (tổ dân phố 62, thị trấn Đông Anh).

Văn phòng công chứng Đông Anh là văn phòng công chứng duy nhất "đóng đô" ở ngoại thành Hà Nội và là nữ công chứng viên duy nhất trong 16 công chứng viên "không biên chế" của Thủ đô đến thời điểm này.

Trả lời PV GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Thơ - Trưởng Văn phòng công chứng Đông Anh cho biết: "Tôi không lo lắng khi có ý kiến cho rằng các hoạt động ngân hàng, địa ốc đang đóng băng kéo theo các giao dịch, hoạt động công chứng sẽ giảm đi. Tiêu chí của chúng tôi là chất lượng, không chạy theo số lượng các hợp đồng. Bên cạnh đó, với vị trí khá đẹp là ở ngay cạnh các cơ quan đầu não của địa phương, phục vụ chu đáo thì ngày càng nhiều  người biết tới và đến với văn phòng".

TS. Trần Thất - Vụ trưởng Vụ Hành chính Tư pháp (Bộ Tư pháp) nhận định: "Với sự phát triển mạnh mẽ của các văn phòng công chứng như hiện nay thì quá trình chuẩn bị thành lập Hiệp hội công chứng đã được chúng tôi tính đến. Đặc biệt, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thiết lập các cơ sở dữ liệu chung cho các văn phòng công chứng để tra cứu dữ liệu cần thiết. Trong tương lai, mô hình các văn phòng công chứng sẽ là mô hình duy nhất khi nhà nước tiến hành chuyển đổi dần mô hình các phòng công chứng Nhà nước hiện nay thành đơn vị sự nghiệp có thu, các công chứng viên là... viên chức chứ không phải công chức như hiện nay. Lời ăn, lỗ chịu sẽ được áp dụng, Nhà nước sẽ không bao cấp hoàn toàn nữa".

Lê Hồng Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top