Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai mạc Lễ hội hoa anh đào - mai vàng Yên Tử: Anh đào Nhật nở muộn vì "lạ trời"

Chủ nhật, 10:45 12/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Do cây hoa anh đào ưa khí hậu lạnh dưới 25 độ C, trong khi hiện tại ở nước ta đang có gió mùa đông bắc, rét kéo dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng nở hoa.

Tối qua (11/3), tại Quảng trường 30/10 TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra khai mạc Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2017.

Với chủ đề: “Hợp tác và phát triển”, lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày (11-15/3) và có nhiều hoạt động được tổ chức. Trong đó, nhân dân, du khách được thưởng thức những nét văn hóa, tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ hai nước biểu diễn.


Lễ khai mạc lễ hội hoa anh đào - mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2017. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lễ khai mạc lễ hội hoa anh đào - mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2017. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khác hẳn với 4 năm trước, lễ hội năm nay về quy mô và hình thức đã được nâng cao mang đến những trải nghiệm thú vị cho nhân dân, du khách và góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa Quảng Ninh và các tổ chức, địa phương của Nhật Bản.

Tuy nhiên, trong tối qua nhiều du khách đến dự lễ khai mạc và thăm quan đều tỏ ra ngạc nhiên khi rất nhiều cây hoa anh đào Nhật Bản đang được trưng bày chưa thấy nở hoa. Nhiều người còn thắc mắc, tại sao hoa chưa nở mà đã mang đến lễ hội.


Cố vấn nội các Nhật Bản và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có mặt trong buổi lễ khai mạc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cố vấn nội các Nhật Bản và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có mặt trong buổi lễ khai mạc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BTC lễ hội cho hay, vào cuối tháng 2, 70 cây hoa anh đào được vận chuyển từ Nhật Bản bằng tàu biển và 10 ngày sau số cây này đã về đến cảng Hải Phòng. Do có kích thước lớn, cho nên toàn bộ cây được chuyển bằng xe container. Riêng phần lớn 5000 cành hoa anh đào có kích thước nhỏ được vận chuyển bằng máy bay.

Trong quá trình vận chuyển, cây và cành hoa anh đào được giữ ở trạng thái ngủ đông để kìm hãm sinh trưởng và nở hoa. Khi được chuyển về đến Quảng Ninh, cây được kích nở ở điều kiện môi trường đặc biệt trong lồng kính và có ánh sáng.


Phần lớn cây hoa anh đào Nhật Bản vẫn đang bung nụ trong ngày khai mạc. Ảnh: T.Bình

Phần lớn cây hoa anh đào Nhật Bản vẫn đang bung nụ trong ngày khai mạc. Ảnh: T.Bình

Cũng theo BTC, cây hoa anh đào ưa khí hậu lạnh dưới 25 độ C, có thời kì ngủ đông. Trong khi khí hậu hiện tại ở nước ta gió mùa đông bắc, rét kéo dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng nở hoa. Vì vậy, công tác bảo quản, điều chỉnh tốc độ hoa nở và giữ sắc hoa trong suốt thời gian diễn ra lễ hội rất vất vả.

Ông Vũ Tuấn Anh - Giám đốc công ty công viên cây xanh Quảng Ninh – đơn vị trực tiếp trưng bày, chăm sóc hoa lễ hội thông tin, do đợt rét vừa qua khiến công ty phải tính toán lại để kích cho hoa nở sớm hơn, tương xứng với độ nở rộ của hoa Mai vàng Yên Tử.


Nhiều cây hoa anh đào sẽ khoa sẽ khoe sắc vào khoảng những ngày cuối lễ hội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhiều cây hoa anh đào sẽ khoa sẽ khoe sắc vào khoảng những ngày cuối lễ hội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cho nên, vào ngày 14, 15/3 sẽ thời điểm hoa anh đào và mai vàng Yên Tử nở rộ nhất. Vì vậy, thời điểm diễn ra lễ khai mạc nhiều cây hoa anh đào Nhật Bản chưa nở mà vẫn trong thời kỳ bung nụ là điều dễ hiểu và BTC chỉ chọn 50/70 cây hoa anh đào đẹp nhất để trưng bày.

Để chăm sóc số lượng cây và cành hoa anh đào, Công ty công viên cây xanh tỉnh Quảng Ninh đã phải huy động 80 nhân công và có 3 người của công ty thường trực chăm sóc, phun tưới để cây giữ được hương sắc.


Trong lễ khai mạc, nhiều chương trình văn hoá, văn nghệ của Việt Nam - Nhật bản được biểu diễn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trong lễ khai mạc, nhiều chương trình văn hoá, văn nghệ của Việt Nam - Nhật bản được biểu diễn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, còn diễn ra Hội nghị hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản; triển lãm, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch, thương mại, văn hóa, ẩm thực, sinh vật cảnh tại 180 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Hiệp hội văn hóa quốc tế Wanokai Nhật Bản trao tặng TP. Hạ Long một xe lưỡng cư để cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai, hỏa hoạn xảy ra.

Được biết, đây là năm thứ 5 diễn ra lễ hội do TP Hạ Long chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Hiệp hội văn hóa quốc tế Wanokai và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top