Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai mạc Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc

Thứ ba, 14:55 07/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay, 7/3, Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017- 2022 đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Tham dự khai mạc Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại hội có 1.155 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, dân tộc, tôn giáo, độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước.

Trong đó, có 39 đại biểu khối lực lượng vũ trang nhân dân, 35 đại biểu là doanh nhân, 158 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, 177 đại biểu đại diện cho 53 dân tộc thiểu số, 25 đại biểu tiêu biểu các tôn giáo.

Đại biểu cao tuổi nhất là GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, 79 tuổi, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; đại biểu trẻ tuổi nhất là chị Nguyễn Thu Minh Châu, 18 tuổi, học sinh lớp 12 chuyên toán Trường chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi khai mại Đại hội. Ảnh: Nông Thuyết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi khai mại Đại hội. Ảnh: Nông Thuyết

Mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu trong khai mạc Đại hội, ghi nhận và đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:

"5 năm qua, phong trào của phụ nữ tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới và xây dựng, bảo vệ đất nước. Hội LHPNVN tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ…

"Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ đại hội gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng và nhiều Ủy viên T.Ư Đảng, bộ trưởng, thứ trưởng; tỷ lệ nữ trong Quốc hội chiếm 25%; Trong lĩnh vực kinh tế, lao động nữ đã tham gia nhiều ngành nghề mới mà trước đây chỉ giành cho nam giới; trong khoa học – công nghệ, tỷ lệ nữ tham gia gần 40%, tỷ lệ các nhà khoa học nữ chiếm gần 6%. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và y tế, tỉ lệ nữ chiếm tỷ lệ lớn và nhiều người có trình độ cao…".


Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra từ 7 - 9/3/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Nông Thuyết

Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra từ 7 - 9/3/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Nông Thuyết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng, tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các đại biểu sẽ đề xuất, thảo luận những giải pháp để phong trào phụ nữ và công tác Hội ngày càng hiệu quả, thực chất và sôi nổi, phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị hoạt động của Hội LHPN Việt Nam cần hướng mạnh về cơ sở, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa, lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả...

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 46 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 52 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 55 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 58 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top