Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khách sạn, resort thẳng tay 'chém' khách chơi Tết

Thứ sáu, 07:29 12/02/2010

Tin vui về kỳ nghỉ Tết kéo dài đến muộn khiến nhiều gia đình, du khách giờ mới nháo nhào lên kế hoạch ăn, chơi Tết nơi xa. Việc đặt phòng, đi lại sẽ trở nên khó khăn gấp bội, thậm chí khách dễ bị "móc túi" một cách phi lý.

Có phòng nếu chấp nhận trả giá cao 400%!

Khó kiếm khách sạn nếu đặt muộn trong dịp Tết.

Gần chục ngày ăn Tết là quá dài nên chị Hằng (công tác tại một cơ quan hành chính) chợt nghĩ tại sao không tranh thủ đưa hai đứa trẻ đi du lịch. Ngay lập tức, chị gọi điện cho chồng để bàn về chuyến đi kéo dài 5-6 ngày, và các điểm trong "tầm ngắm" lần lượt là Đà Nẵng - Hội An hay Phú Quốc.

Háo hức là vậy, song khi tìm kiếm trên Internet, gọi điện mọi nơi, chị tá hỏa vì việc đi lại không hề dễ dàng. Các chuyến bay đều kín chỗ, nếu quyết tâm bay chị phải bỏ ra số tiền ít nhất là gấp đôi để mua vé. Hơn nữa, việc kiếm khách sạn trong dịp Tết cũng khiến chị hết sức mệt mỏi.

"Tôi oải quá, có lẽ đành phải nói khéo với các cháu để dịp khác hay chỉ đi mấy nơi loanh quanh Hà Nội như Tam Đảo, Cát Bà hay Đầm Long, Thác Đa... thôi", chị Hằng thất vọng nói.

Trên diễn đàn webtretho, đến thời điểm này, nhiều người vẫn đang í ới hỏi nhau chuyện đi lại, ăn ở khi muốn đi du lịch xa ngày Tết.

Một thành viên cho hay vì có kế hoạch đi du lịch hơi trễ nên đoàn 4-6 người của chị đang rất cần thông tin về khách sạn, resort 3 sao hay 4 sao cho 2 ngày (từ trưa mùng 3 - trưa mùng 5 Tết) tại khu vực gần TP.HCM như Phan Thiết, Long Hải, Lộc An, hoặc các khu mới mở lân cận.

Ngày 6/2, một thành viên khác mới thông báo có ý định đi Đà Lạt từ mùng 4 đến mùng 7 Tết, cần đặt phòng gấp với yêu cầu một phòng đôi cho 4 người (cả trẻ em), giá tầm 500.000-600.000 đồng/phòng và hỏi về khách sạn T.T gần chợ.

Ngay sau đó, người này nhận được câu trả lời khách sạn T.T cách đây gần 2 tháng, giá phòng đôi đã là 500.000 đồng, phòng 4 là 750.000 đồng và giờ gọi điện đặt thêm thì được báo đã hết phòng từ lâu.

Có gia đình gồm 7 người lớn và 1 trẻ em muốn đi chơi Nha Trang từ mùng 4 đến mùng 6 Tết và nhờ được tư vấn, giới thiệu giùm khách sạn khoảng 300.000-400.000 đ/phòng đôi, nằm trên đường Trần Phú, sạch sẽ và nhìn ra biển, (không cần ăn sáng).

Anh Nguyễn Phi Tâm, cán bộ Phòng điều hành Công ty Nha Trang Holiday tour, nói thẳng, tại Nha Trang khó kiếm được địa chỉ có mức giá trên. Các resort 3-4 sao khách đã đặt kín.

Tất nhiên, cơ hội vẫn còn nhưng khách phải chấp nhận giá khách sạn tăng 400%. Chẳng hạn, giá nhà nghỉ bình thường chỉ 180.000-200.000 đồng/phòng nay lên tới 700.000-800.000 đồng/phòng. Thậm chí, họ còn không bán với giá này mà từ chối chờ "chém" khách có nhu cầu ngày Tết với giá 1 triệu đồng/phòng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Quyền, Giám đốc Công ty du lịch Thanh niên xung phong, đối với khách vãng lai, đi lẻ tự do, Tết năm nào cũng đông đúc và các khách sạn, vận chuyển khó có thể đáp ứng được.

Hầu hết các công ty du lịch đã khoá sổ các tour này, không dám bán nữa bởi lượng khách đông. Tại Thanh niên xung phong, có gần 900 khách đi du lịch nội địa, tăng 216% so với Tết năm ngoái.

Được nghỉ dài, khách du lịch tranh thủ đi chơi Tết.

Còn tại Vietravel, ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng truyền thông, nói rằng, hiện công ty chỉ nhận tour đăng ký đi du lịch sau Tết âm lịch, tức khoảng sau rằm trở ra.
 
Trong trường hợp đó, khách đành chịu khó tự mày mò hay buộc phải chi trả cao nếu không rành đường đi nước bước, bị chèn ép.

Mất tiền cũng phải biết cách

Trao đổi với PV, hầu hết các công ty du lịch tại Hà Nội, TP.HCM đều cho biết, đến nay, tất cả các tour đi nước ngoài đã khóa sổ vì không thể lo kịp máy bay hay phía đối tác gửi giá land tour sang (giá gốc, chưa bao gồm vận chuyển).

Trong nước, tour đi những điểm du lịch nổi tiếng cũng khó còn chỗ cho khách có nhu cầu đột xuất hay lên kế hoạch muộn.

Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế hệ trẻ Trần Thế Dũng lý giải, không còn nhiều cơ hội du lịch Tết bằng máy bay, nhất là các đường bay bận rộn từ TP.HCM đi Huế, Đà Nẵng, Hà Nội hay Phú Quốc, còn phương án đi bằng đường bộ xem ra ít khả quan.

Tour đi Hà Tiên - Phú Quốc cách đây 20 ngày không thể mua được vé máy bay, tàu cao tốc từ Rạch Giá ra đảo cũng "cháy" vé.

"Kể cả khi mới đây hàng không thông báo tăng thêm gần 30.000 ghế nhưng chỉ đáp ứng được nhu cầu của khách lẻ vì những chuyến tăng thường vào giờ trễ (buổi tối), hãng lữ hành khó mua được. Và khi mua được cũng khó sắp xếp vì chéo giờ, không thể ghép với các đoàn khách đã bán trước đó", ông Dũng nói.

Ở khía cạnh khác, ông Nguyễn Tuấn Quyền cho rằng, việc ra thông báo được nghỉ thêm ngày là quá muộn, chỉ cách Tết khoảng 10 ngày nên các công ty du lịch khó mà xoay xở được để phục vụ khách có nhu cầu. Trong khi Trung Quốc - mỗi lần cho phép nghỉ dài thường thông báo rất sớm, trước 6-7 tháng.

Tuy muộn, song theo ông Quyền đây cũng là cơ hội để du lịch tận dụng tối ưu. Tuần này, công ty sẽ xác định các tour nội địa nào vẫn còn chỗ để tung ra bán cho khách, tận dụng vé máy bay khi hàng không bổ sung chuyến - tuy khó nhưng chưa hết cơ hội.

Đối với khách vãng lai đi lẻ, trên thực tế, ông Dũng quả quyết tại Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Ninh Chữ khách sạn vẫn còn phòng. Đó là do các công ty đầu mối gom từ trước đó bán ra, sau khi bán cho lữ hành không hết.

Hơn nữa, cách đây nửa tháng, các hãng lữ hành cũng lên mạng bán phòng do không kiếm đủ khách. Ví như, lữ hành đặt trước khách sạn 60-70 phòng nhưng chỉ gom được 45 khách - số phòng thừa buộc phải bán để đỡ mất tiền đặt cọc.

Do vậy, ông Dũng khuyên du khách tự do không nên phiêu lưu, chờ đến tận nơi mới đặt phòng, khi đó khả năng bị chặt chém là rất cao.

Những người có nhu cầu đi du lịch Tết nên tham khảo và mua lại của các hãng lữ hành, đơn vị thu gom, tuy giá phòng có cao hơn một chút so với ngày thường nhưng an toàn, bởi khách không chỉ mất tiền mà còn bị ăn "quả lừa", mua bực tức vào người trong những ngày đầu xuân.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 mẫu áo sơ mi "hack" tuổi hiệu quả nhất

4 mẫu áo sơ mi "hack" tuổi hiệu quả nhất

Thời trang - 7 phút trước

Chị em nên sắm 4 mẫu áo sơ mi trẻ trung sau đây cho tủ đồ mùa hè.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 21 phút trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 23 phút trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Tâm sự - 25 phút trước

Tôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 25 phút trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 43 phút trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Cách làm món thịt bò hầm từ đầu bếp: Thêm 1 thìa này vào thịt sẽ mềm ngon ngay cả khi không cần đến nồi áp suất

Cách làm món thịt bò hầm từ đầu bếp: Thêm 1 thìa này vào thịt sẽ mềm ngon ngay cả khi không cần đến nồi áp suất

Ăn - 1 giờ trước

Trong quá trình nấu thịt bò hầm, bạn chỉ cần thêm 1 thìa nguyên liệu này, món ăn sẽ vừa mềm ngọt, ngon mà thậm chí không cần dùng đến nồi áp suất.

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Cảnh tượng đặc biệt tồn tại hàng thập kỷ ở thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc: Chính quyền chê xấu, người dân quyết giữ vì tiện lợi

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Ở những khu chung cư cũ trong thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), bạn có thể bị choáng ngợp bởi cảnh tượng tầng tầng lớp lớp quần áo đủ màu.

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Top