Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khách hàng phản ánh sau khi dùng sữa Abbott Grow bị đau bụng

Thứ hai, 08:30 11/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Phản ánh tới Báo GĐ&XH, chị Lê Thị Thanh Hiếu (trú tại số 62, khu tập thể Khương Nghiệp, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết, cuối năm 2015, chị có mua 2 lon sữa bột nhãn hiệu Abbott Grow tại một đại lý nằm trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội). Tuy nhiên, khi con của chị bắt đầu sử dụng một trong 2 hộp sữa Abbott Grow nói trên thì có dấu hiệu đau bụng và đi ngoài liên tục.

Hộp sữa Abbott Grow mà nhân viên xin mang về nhưng chị Hiếu cương quyết từ chối. Ảnh: X.Thắng
Hộp sữa Abbott Grow mà nhân viên xin mang về nhưng chị Hiếu cương quyết từ chối. Ảnh: X.Thắng

Khi đó, chị Hiếu nghĩ bụng dạ con mình yếu chứ không hề nghi ngờ hộp sữa Abbott Grow mà mình mua trước đó có vấn đề. Nhưng khi vợ chồng chị dùng thử hộp sữa nói trên thì cũng xảy ra tình trạng tương tự như con chị gặp phải trước đó. Cho rằng, 2 hộp sữa trên có vấn đề, chị Hiếu đã gọi điện cho hãng sữa Abbott Grow đến giải quyết.

Vào lúc 12h20 ngày 12/12/2015, có 2 người đại diện cho hãng sữa Abbott Grow gồm: Chị Hồ Thu Hà và chị Phạm Thu Thảo đã làm việc với chị Hiếu về vấn đề trên. Trong biên bản làm việc giữa hai bên vào thời gian trên ghi rõ: 2 hộp sữa Abbott Grow mà chị Hiếu mua thuộc lô 100 H800 (hạn sử dụng: 11/12/2014 – 30/11/2016). Sau đó, 2 người đại diện cho hãng sữa Abbott Grow giải thích với chị Hiếu về quy trình kiểm nghiệm. Họ khẳng định trong biên bản làm việc, nếu kết quả kiểm tra do lỗi của công ty thì công ty sẽ chịu trách nhiệm theo đúng pháp luật Việt Nam quy định. Sau đó, 2 người đại diện này đã xin chị Hiếu cho lấy 6 muỗng sữa nghi có vấn đề theo phản ánh của khách hàng để mang về kiểm tra.

Ngoài ra, nhân viên hãng sữa Abbott Grow còn đưa cho chị Hiếu một phần quà, nhưng chị cương quyết không nhận. Bẵng đi một thời gian, không thấy phía hãng sữa Abbott Grow hồi âm kết quả về những thắc mắc của mình, ngày 25/3 vừa qua, chị Hiếu đã gọi điện cho chị Phạm Thu Thảo. Tuy nhiên, một người khác lại nhấc máy bảo rằng tới ngày 28/3 sẽ có người gọi điện lại để giải quyết về vấn đề chị Hiếu thắc mắc trước đó.

Đến 11h ngày 28/3, chị Thảo gọi cho chị Hiếu nói rằng sẽ nhờ một người ở cửa hàng khu vực Hà Đông của hãng sữa Abbott Grow mang số tiền 350.000 đồng đến đưa cho chị Hiếu và xin mang về hộp sữa chưa mở mà chị Hiếu mua trước đó. Tuy nhiên, chị Hiếu từ chối. Chị Hiếu tỏ ra vô cùng bức xúc trước cách xử lý phản ánh của khách hàng của hãng sữa Abbott Grow. Tính tới thời điểm hiện tại, chị Hiếu cho hay vẫn chưa nhận được bất cứ câu trả lời chính thức nào từ phía hãng sữa Abbott Grow về kết quả kiểm nghiệm hộp sữa nghi có vấn đề mà chị đã mua trước đó.

Để làm rõ những thông tin khiếu nại của bạn đọc, PV Báo GĐ&XH đã gọi điện đến đường dây nóng của hãng sữa này thì được nhân viên lễ tân cho số điện thoại và hướng dẫn liên lạc với một người tên là Vương, phụ trách truyền thông của hãng sữa Abbott Grow. Tuy nhiên sau nhiều lần liên lạc với số điện thoại của ông Vương nhưng chúng tôi vẫn không nhận được hồi âm. Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top