Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khách đưa 500k mua 2 chiếc bánh mỳ nhưng chỉ trả lại 45k, nhân viên tiệm bánh bị sa thải

Thứ ba, 19:04 13/12/2016 | Xã hội

Trước thông tin phản ánh về việc nữ khách hàng người Ấn Độ đưa 500.000 đồng mua 2 chiếc bánh nhưng nhân viên tiệm bánh chỉ trả lại 45.000 đồng tiền thừa. Đại diện tiệm bánh nổi tiếng cho biết đã sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động với nam nhân viên này.

Khách đưa 500.000 đồng mua 2 chiếc bánh mỳ, chỉ trả lại 45.000 đồng tiền thừa

Hơn 1 ngày nay, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của nickname facebook G.N. kể về việc: "Khoảng 20h40 tối ngày 10/12, khi mua bánh mỳ tại cửa hàng K.R. có địa chỉ đoạn ngã tư Hàng Gai - Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xếp hàng trước mình là một người Ấn Độ, cô ấy mua 2 chiếc bánh trả 500 nghìn đồng và được người bán trả lại 45 nghìn đồng. Đến lượt mình đưa 100 nghìn thì cũng không có động thái trả lại, khi mình hỏi thì nói "oh, em nhìn anh giống người Nhật" và trả lại đủ, mình có đuổi theo tới chợ đêm và hỏi lại người bạn Ấn Độ thì đúng là như vậy. Không biết sau bạn ấy cùng với gia đình quay lại giải quyết như thế nào".

Thông tin xôn xao mạng xã hội.
Thông tin xôn xao mạng xã hội.

Ngay sau khi đoạn startus được đăng tải trên mạng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều người. Hầu như ai cũng tỏ ra bức xúc và không hài lòng với việc "ăn bớt" tiền đối với khách nước ngoài của nhân viên tiệm bánh trên.

Theo facebook G.N., sau khi lấy tờ tiền 500.000 đồng của nữ du khách người Ấn Độ, không biết cửa hàng có camera hay không nhưng anh để ý nam nhân viên có động tác rút một cuộn tiền ra rồi đảo liên tục sau khi trả lại 45 nghìn kia. "Bản thân mình nghĩ nam nhân viên đang đếm trả lại tiếp, bạn người Ấn Độ cũng đứng chờ mấy giây xem có trả lại tiền tiếp không. Sau đó nhân viên nam lại đút tiền vào túi, bạn Ấn Độ mới bỏ đi", tài khoản G.N. kể.

Khách đưa 500k mua 2 chiếc bánh mỳ nhưng chỉ trả lại 45k, nhân viên tiệm bánh trên phố cổ Hà Nội bị sa thải - Ảnh 2.Tiệm bánh nơi xảy ra sự việc.

Cũng theo chia sẻ của người đăng tải thông tin, lúc đó thấy sự việc nhưng anh không làm ầm mọi chuyện lên vì muốn xác minh chắc chắn. Khi anh chạy đuổi theo cô gái người Ấn Độ để nói chuyện về việc trên và có yêu cầu người này quay lại giải quyết, cô gái cho biết cần đuổi theo gia đình đi phía trước đã. Anh thấy thái độ của cô gái người nước ngoài khá e ngại nên anh quay lại chỗ vợ con đang chờ mình ở khu vực đài phun nước ven bờ hồ Hoàn Kiếm.

Sa thải nhân viên bán bánh

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 12/12 chúng tôi đã đến cửa hàng bánh K.R. để tìm hiểu sự việc. Trao đổi với PV, đại diện cửa hàng bánh K.R. cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin khách hàng phản ánh gây xôn xao mạng xã hội, bản thân ban quản lý cửa hàng bánh K.R. đã tiền hành trích xuất camera kiểm tra và đã ngay lập tức cắt hợp đồng lao động, bảo hiểm và sa thải nhân viên đã không thực hiện đúng nội quy của công ty K.R.

Theo đại diện cửa hàng, ngay sau khi trích xuất camera đã sa thải nam nhân viên bán hàng.
Theo đại diện cửa hàng, ngay sau khi trích xuất camera đã sa thải nam nhân viên bán hàng.

Về nam nhân viên bán hàng trên, vị đại diện tiệm bánh cho biết, ngay sau khi thấy thông tin đăng tải trên mạng, nam nhân viên bán hàng cũng đã tự động xin nghỉ việc và tới thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa thể liên hệ được trực tiếp với người này để biết cụ thể sự việc.

Cửa hàng cũng có menu giá bánh cho khách hàng quan sát.
Cửa hàng cũng có menu giá bánh cho khách hàng quan sát.

"Hiện chúng tôi đang liên hệ về địa phương để biết rõ sự việc với người bán hàng. Về phía khách hàng, chúng tôi rất mong gặp được vị khách này để giải quyết. Vì sau khi xảy ra sự việc, khách hàng rời đi rất nhanh. Bản thân nhà hàng cũng công khai giá niêm yết giá tiền của từng loại bánh để khách hàng có thể quan sát", vị đại diện này chia sẻ.

Vị đại diện nhà hàng cũng nói thêm: "Chúng tôi rất cám ơn bạn G.N và cộng đồng mạng facebook đã kịp thời thông tin cho chúng tôi biết về sự việc xảy ra tại cửa hàng. Chúng tôi mong mỏi trực tiếp gặp được bạn G.N. để gửi lời cám ơn và tặng vị khách này 1 năm ăn bánh miễn phí và cũng từ đây công ty mong tiếp tục nhận được các thông tin phản ánh của mọi người".

Theo Kenh14, Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 15 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top