Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khách du lịch nơm nớp khi sang Thái Lan

Thứ tư, 10:05 26/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Gần 10 ngày sau 2 vụ đánh bom ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan, khách du lịch Việt Nam vẫn chưa hết hoang mang khi nói đến địa điểm du lịch vốn được nhiều người yêu thích này. Nhiều câu hỏi liên quan đến cam kết về vấn đề an toàn của khách có nhu cầu đi Thái đã làm đau đầu nhân viên tư vấn các hãng lữ hành.

 

Khách du lịch đến Thái Lan liệu có sụt giảm sau vụ đánh bom xảy ra ở Thủ đô Bangkok? 	Ảnh minh họa C.T
Khách du lịch đến Thái Lan liệu có sụt giảm sau vụ đánh bom xảy ra ở Thủ đô Bangkok? Ảnh minh họa C.T

 

Vừa đi vừa lo

Anh Dương Đức Trung (Thanh Miện, Hải Dương) nằm trong diện được công ty cho đi du lịch Thái Lan dịp 2/9 tới. Khi nghe lãnh đạo Cty công bố danh sách cán bộ đi du lịch nước ngoài trong đó có anh, anh Trung vừa mừng, vừa lo: “Đây là lần đầu tiên được đi nước ngoài, lẽ ra tôi phải háo hức nhưng do Thái Lan vừa xảy ra vụ đánh bom ở Bangkok nên thấy hơi lo”. Thay vì chuẩn bị sắp xếp công việc, hành lý, anh lên mạng tìm đọc cập nhập các thông tin ở Thái Lan, gọi điện, “chát chít” xin ý kiến tư vấn. “Biết nhân viên có phần lo lắng nên các sếp ở Cty đã yêu cầu đơn vị lữ hành phải họp với các thành viên trong đoàn, thông tin về lịch trình, phương án đảm bảo an toàn. Sau khi được trấn an tinh thần, mọi người vơi được chút ít nhưng vẫn thấy lo bởi Cty lữ hành cũng khá thẳng thắn cho biết, không cam kết đảm bảo an toàn 100% bởi các yếu tố khách quan” – anh Trung nói.

Giống với tâm trạng người đi, người ở nhà có người thân đang du lịch ở Thái Lan cũng lo ngay ngáy. Chị Cao Thu Thủy (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, chồng chị đang tham gia tour du lịch ở Thái Lan mấy ngày nữa mới về. Chồng chị đến Thái Lan chỉ sau vụ đánh bom xảy ra ít hôm. Ban đầu ai trong nhà cũng lo, thậm chí mẹ chồng chị nhất quyết không cho con trai đi vì sợ. Tuy nhiên, khi đối tác lữ hành khẳng định mức độ an toàn cao, mọi người trong nhà mới thôi không ngăn cấm nữa. “Người ta bảo là an toàn chứ thú thực cũng chẳng biết thế nào. Chồng tôi đi, một mặt vì tiếc tiền, tiếc cơ hội xuất ngoại, chứ thật sự cũng không thoải mái” – chị Thủy cho biết.

Nhiều trường hợp, khách hàng không đủ can đảm để sang Thái trong thời gian này nên đã phải hủy tour chịu mất tiền. Cũng có những khách yêu cầu đơn vị lữ hành chuyển sang thị trường khác như Nhật, Hàn, Singapore, Malaysia…

Dời ngày khởi hành cho khách yên tâm

Một phần ảnh hưởng từ lo lắng của khách hàng, phần khác nhằm đảm bảo an toàn cho khách nên nhiều công ty lữ hành đã chọn giải pháp là dời ngày khởi hành vào cuối tháng 8. Cty CP đầu tư và phát triển sáng tạo Đông Dương (Viettimetravel, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, thời gian vừa qua có những đoàn đi Thái chỉ vài ngày sau vụ đánh bom nên đã phải lùi ngày khởi hành. Những trường hợp này, khách hàng đều được đơn vị hỗ trợ 100% chi phí. Phần bảo hiểm tối đa dành cho khách du lịch khi không may gặp sự cố là 10.000 USD. Nói về thị trường du lịch Thái Lan, nhân viên Cty này cho biết, rất nhiều người băn khoăn về vấn đề an toàn. Tuy nhiên, do không có thông tin cấm sang Thái, khảo sát của nhân viên lữ hành Cty đảm bảo mức độ an toàn cao bởi nhà chức trách Thái Lan kiểm soát rất chặt nên nhiều đoàn của đơn vị này vẫn khởi hành bình thường. Đơn vị này cho biết, mấy ngày trước vừa có hai đoàn khởi hành sang Thái.

Cty CP lữ hành quốc tế Tara (Taratourthailan) ở Pháo Đài Láng (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho biết, sau vụ nổ bom ở Thái Lan, khách hàng đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn. “Tất cả khách hàng đều băn khoăn về các điểm đến ở Bangkok vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau các vụ nổ thì lượng khách có giảm, nếu như trước đây booking là 20 chỗ thì chỉ nhận được từ 17-18 khách và không hết được toàn bộ booking như trước” – nhân viên Cty này nói. Tuy nhiên, nhân viên này cũng cho biết hiện không có tour đi Thái Lan nào bỏ điểm đến Bangkok vì đây là tour truyền thống. Hỏi về mức độ an toàn, nhân viên này cho biết: “Sếp em vừa đi Thái về nói ở đó khá an toàn. Thời gian tới bên em có rất nhiều tour đi và giá cả cũng mềm hơn. Riêng tour 2/9 tới thì nếu khách nào không đăng ký nhanh sẽ hết vì chỉ còn 3 chỗ”.

Về mức bảo hiểm du lịch, đơn vị này đều mua cho khách mức tối đa là 10.000 USD/ trường hợp. “Nếu gặp trường hợp xấu nhất thì khách hàng sẽ được bồi thường tối đa là 10.000 USD/trường hợp. Bảo hiểm sẽ được giải quyết và nhận ở Việt Nam” – nhân viên của Taratourthailan cho hay.

 

“Nếu nói để đảm bảo an toàn 100% thì không ai dám chủ động bởi khi đi du lịch bình thường cũng sẽ có những trường hợp không may xảy ra sự cố. Vì vậy, mới sinh ra khoản bảo hiểm du lịch dành cho khách trong thời gian tham gia tour. Để đảm bảo an toàn tối đa, khách cần đi đúng theo lịch trình và hướng dẫn của các hướng dẫn viên cũng như các khuyến cáo của nhà chức trách địa phương nơi đến” – điều hành du lịch của một công ty lữ hành ở Hà Nội cho biết.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 24 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 51 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 57 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top