Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới

Thứ năm, 09:29 10/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chiến dịch này được phát đi sáng nay (10/7) tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) nhân cuộc Mít-tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 2014 với chủ đề “Đầu tư cho thanh niên”.

Ngày 10/7, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp cùng Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA)) và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc mít-tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2014 và hội thảo chuyên đề về DS-KHHGĐ năm 2014.

Một nội dung thú vị diễn ra trong buổi sáng nay là ông Arthur Erken – Trưởng đại diện Văn phòng UNFPA tại Việt Nam đã phát động “Chiến dịch Selfie” (selfie là khái niệm cho hình thức tự chụp ảnh, - ngôn ngữ đời thường của giới trẻ gọi là “chụp ảnh tự sướng”, đã phổ biến trên toàn thế giới). UNFPA kêu gọi mọi người tự chụp ảnh hoặc nhờ người khác chụp ảnh cho mình.

Đây là một phần của chiến dịch toàn cầu được khởi động từ đầu tháng 7 cho đến hết tháng 9/2015 để kêu gọi các nhà lãnh đạo của các quốc gia ủng hộ và đầu tư cho thanh thiếu niên, để họ trở thành trọng tâm của chương trình nghị sự phát triển sau 2015.

Ngay sau cuối buổi mit-ting, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ cùng đại diện UNFPA và các cơ quan tham dự đã lên sân khấu tự chụp ảnh cùng giới trẻ, như một cách bày tỏ sự ủng hộ hết mình đối với thanh niên ngày nay.

Các bạn trẻ có thể gửi ảnh selfie tới Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam hoặc đăng tải trên các mạng xã hội như Facebook, Tweeter hay Instagram với #‎WPD2014‬, hoặc gửi đến Facebook của UNPFA tại địa chỉ: www.facebook.com/unpfa.vietnam 

Một số hình ảnh PV GiadinhNet ghi nhận sáng nay tại Nha Trang:

Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 1
Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng (thứ tư từ trái sang), Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân (đầu tiên bên trái) và Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc (thứ hai từ trái sang) cùng ông Arthur Erken (bìa phải) và các đại biểu chụp ảnh selfie cùng thanh niên.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 2
Nói về chủ đề “Đầu tư cho thanh niên”, ông Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (thứ hai, bên phải) cho rằng, đây là dịp rất tốt để nhìn nhận lại thực trạng công tác thanh niên, vai trò của thanh niên. Hiện nay, thanh niên chưa thực sự được tham gia vào những quyết định liên quan trực tiếp đến bản thân họ. Thông điệp “Đầu tư cho thanh niên” mà LHQ đưa ra cũng rất phù hợp với chủ trương của Việt Nam.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 3
Chủ đề của sự kiện năm nay là "Đầu tư cho thanh niên".
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 4
Thông điệp này nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia ủng hộ và đầu tư cho thanh thiếu niên nhiều hơn nữa.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 5
Buổi lễ được tổ chức bên bãi biển đẹp nhất Việt Nam.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 6
Hàng trăm bạn trẻ và các cán bộ dân số đã tạo nên sắc cam rực rỡ trong ngày hè Nha Trang.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 7
Sự kiện được hâm nóng bằng các tiết mục trẻ trung, sôi động...
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 8
Từ phải sang: Ông Dương Quốc Trọng - Tổng Cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGĐ, ông Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Arthur Erken - Trưởng đại diện UNFPA.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 9
Ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Tổng biên tập Báo GĐ&XH cùng các đại biểu.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 10
Sự kiện năm nay hướng tới thanh niên nên có nhiều tiết mục lôi cuốn.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 11
Đặc biệt là màn nhảy flashmob của các bạn trẻ.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 12
Trưởng đại diện UNFPA phát động chiến dịch selfie.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 13
Và ngay lập tức được các bạn trẻ hưởng ứng một cách đầy hào hứng.
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 14
Kêu gọi tự chụp ảnh nhân Ngày Dân số Thế giới 15
Cuộc diễu hành diễn ra ngay sau đó.

Tin, ảnh: Việt Nguyễn

vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 7 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top