Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết quả thi tốt nghiệp THPT: Đỗ cao có thực chất?

Thứ hai, 17:00 17/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2013 ở một số địa phương trong cả nước cho thấy, mặc dù tỷ lệ đỗ đã giảm chút ít ở một vài địa phương so với năm 2012, song vẫn còn ở mức rất cao. Liệu đây có phải là tỷ lệ đỗ thực chất?

Kết quả thi tốt nghiệp THPT: Đỗ cao có thực chất? 1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tỷ lệ đỗ cao khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tính nghiêm túc của kỳ thi. Ảnh: Q.Huy

 
Vẫn còn “chót vót”
 
Là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013 cao nhất cả nước và cũng là nơi được đầu tư lớn, chất lượng giáo dục được đánh giá cao nhất nước, song nhiều năm qua Hà Nội lại là địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT ở mức trung bình. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kết quả kỳ thi năm nay của toàn thành phố ở hệ THPT là 97,12%; hệ GDTX đạt 74,59%; Toàn thành phố có 68 cơ sở giáo dục có tỷ lệ đỗ 100%. Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, so với kết quả năm 2012, tỉ lệ đậu tốt nghiệp ở cả hai hệ đều giảm. Năm 2012, tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT của Hà Nội là 98,24%, hệ GDTX là 92,48%.
Bắt đầu nhận đơn phúc khảo bài thi

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 23/6, các trường THPT trên phạm vi cả nước sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, trả hồ sơ dự thi cho thí sinh. Thí sinh muốn phúc khảo bài thi tốt nghiệp có thể nộp đơn trong thời gian này.

Tương tự, TPHCM cũng có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT nhỉnh hơn so với Hà Nội, nhưng không quá cao so với các địa phương khác. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, tỷ lệ đỗ chung toàn thành phố đạt là 97,19%. Trong đó, hệ THPT có hơn 58.000 thí sinh dự thi, tỷ lệ đỗ là 98,94%; hệ GDTX có gần 9.000 thí sinh dự thi, tỷ lệ đỗ là 85,91%. Nhiều môn có kết quả cao như hệ phổ thông có môn Toán, Hóa đạt 98%, môn Văn đạt 94% bài thi điểm trên trung bình. Lý giải cho kết quả năm nay, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, tỷ lệ năm nay đã cao hơn so với năm trước, ở cả hai hệ tăng khoảng 6%. Nguyên nhân do đề thi ra đề vừa sức để học sinh trung bình có thể đạt được điểm đỗ như mong muốn.

Trong 2 ngày 15 - 16/6 vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Nhìn chung, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở phần lớn các địa phương có giảm đôi chút so với năm 2012. Hệ GDTX giảm khá mạnh, không còn “gây sốc” như năm trước. Đáng chú ý, sau “sự cố Đồi Ngô” năm ngoái, năm nay tỉnh Bắc Giang có tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT đạt 96,62% (giảm gần 3%), hệ GXTX đạt 87,81% (giảm 10%). Bắc Kạn có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT giảm 1%, hệ GDTX giảm gần 30%… Tuy nhiên, nhiều tỉnh vẫn có tỷ lệ đỗ cao ở hệ THPT như: Đồng Tháp có tỷ lệ đỗ 99,76%; Thanh Hóa đạt tỷ lệ đỗ 99,42%; Nghệ An đạt 98,9%; Hải Dương đỗ 99,18%; Quảng Bình đỗ 99,05%; Bà Rịa-Vũng Tàu đỗ  99,25%...
 
Có nghiêm túc?
 
Bước vào kỳ thi, Bộ GD&ĐT đã cho thấy những nỗ lực của mình trong việc đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan. Bộ trưởng GD&ĐT đã cho phép thí sinh dùng thiết bị ghi âm, ghi hình trong phòng thi, đích thân Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nắm đường dây nóng trong kỳ thi... Tuy nhiên, cùng với kết quả thi cao, dư luận đặt vấn đề liệu kết quả có thực chất, bởi lẽ hiện tượng “phao” vẫn xuất hiện ở một số hội đồng thi. Trong kỳ thi, một số giám thị vẫn bị đình chỉ nhiệm vụ vì vi phạm quy chế như mang điện thoại, dùng điện thoại di động trong khu vực cấm… Kỳ thi một lần nữa được kết luận “an toàn, nghiêm túc”, nhưng sau đó lại xuất hiện các đoạn clip phản ánh tiêu cực ở Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung, Hà Nội.

Có thể mức độ gian lận tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung không cao, chưa thể giống như vụ Đồi Ngô như năm 2012 nhưng có thể thấy rằng, hiện tượng giám thị “ngó lơ” để thí sinh thoải mái chép bài trong phòng thi chắc hẳn cũng không ít. Chưa kể việc chấm thi cũng còn nhiều hoài nghi, khi chủ trương của Bộ GD&ĐT bỏ chấm chéo… Năm 2012, Bộ GD&ĐT cũng đã kết luận rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT đã phát hiện nhiều địa phương chấm “nới tay” khiến tỷ lệ đỗ cao, không phán ảnh đúng thực chất.

Qua thông báo của nhiều tỉnh thành, có thể thấy rằng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ THPT năm 2013 khả năng sẽ khoảng trên 97%, nghĩa là khoảng vài phòng thi mới có một thí sinh trượt. Nhiều chuyên gia cho rằng, không nên duy trì một kì thi chỉ mang tính hình thức, tốn kém, nặng bệnh thành tích. Thí sinh có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi có tỷ lệ đỗ cao, nhưng sau đó sẽ là kỳ thi ĐH, CĐ thực chất hơn. Lúc đó, hàng chục nghìn điểm 0 tròn trĩnh giống như các năm trước sẽ là minh chứng cho chất lượng của thí sinh năm nay.
 
Quang Huy
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top