Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kể lại vụ tai nạn khiến Trung tướng công an tử nạn

Thứ tư, 09:39 03/09/2014 | Xã hội

Chiếc xe khách 45 chỗ bất ngờ mất lái, lao qua dải phân cách, đâm thẳng vào chiếc xe công vụ của Bộ Công an. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe công vụ tử vong, trong đó có một Trung tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an). Để đưa các nạn nhân trong xe ra ngoài, hàng chục người dân đã phải dùng xà beng.

Chiều 2/9, PV trở lại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên.

Người dân có mặt lúc xảy ra vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 7h30 sáng 2/9, tại Km25 Quốc lộ 5, thuộc địa phận thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, chiếc xe ô tô công vụ 7 chỗ của Bộ Công an mang BKS 80A-012.59 lưu thông trên Quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Kể lại vụ tai nạn khiến Trung tướng công an tử nạn 1
Trung tướng Nguyễn Xuân Tư.

Bất ngờ, chiếc xe khách 45 chỗ BKS 53S - 5326 đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, khi đến Km25 bất ngờ mất lái leo lên dải phân cách, đâm xé hàng rào sắt rồi lao sang phần đường ngược chiều, đâm mạnh vào chiếc xe công vụ.

"Lúc xảy ra tai nạn tôi nghe thấy một tiếng động lớn, vội vã chạy ra đường thì chứng kiến cảnh hãi hùng. Một chiếc xe khách đã lao sang bên đường đâm vào chiếc xe ô tô biển xanh khiến một số người trong xe thương vong. Trên xe khách lúc đó có khoảng 20 người, họ sợ hãi bỏ đi ngay sau đó" - anh Nam - một nhân chứng nhớ lại.

Anh Hải (cũng là một người chứng kiến sự việc) kể: “Khi đó hơn 7h sáng, chiếc xe khách đi theo hướng Hải Phòng – Hà Nội với vận tốc khá cao, khi đến khu vực thị trấn Bần thì bất ngờ mất lái, leo lên dải phân cách giữa đường, tiếp tục xé hàng rào rồi đâm vào chiếc xe đi ngược chiều.

Chiếc xe khách không làm chủ được tốc độ đã đâm vào chiếc xe 7 chỗ rồi tiếp tục đi gần 100m nữa mới chịu dừng lại”.

Kể lại vụ tai nạn khiến Trung tướng công an tử nạn 2
Chiếc xe của Bộ Công an
Kể lại vụ tai nạn khiến Trung tướng công an tử nạn 3
Chiếc xe gây tai nạn.

Cũng theo anh Hải, khoảng 20 hành khách trên xe may mắn thoát nạn nhưng vẻ mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi.

“Chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đầu, còn chiếc xe 7 chỗ bị hư hỏng toàn bộ do chiếc xe khách đâm trực diện vào phần đầu và toàn bộ phần bên trái xe. Một người may mắn thoát chết là ngồi sau cùng bên phải xe” - anh Hải cho biết thêm.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, lượng phương tiện lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng ít. Xe khách chỉ đâm vào một chiếc xe ô tô con 7 chỗ, nếu như mọi ngày chiếc xe này đâm vào xe container hoặc xe tải thì hậu quả sẽ không lường được.

Một nhân chứng tên là Hoa cho biết thêm: “Khi đó tôi nghe thấy một tiếng động lớn vội chạy ra đường thì thấy một chiếc xe ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng, trong xe có người la hét. Tôi và mọi người vội vã chạy đến thì thấy trong xe có 4 người, trong đó có người đã chết.

Mọi người cố gắng đưa các nạn nhân ra khỏi xe đi cấp cứu nhưng không thể được. Một số người đã chạy về nhà lấy xà beeng ra ứng cứu. Sau một hồi 3 trong số 4 người được đưa đi cấp cứu còn một người chết tại chỗ cũng được đưa ra ngay sau đó”.

Người dân tại hiện trường nói thêm, hàng ngày trên quốc lộ 5 (QL5) có hàng vạn lượt xe qua lại, điều khiến người dân hãi hùng nhất là xe khách.

Theo họ, các xe khách tuyến Hải Phòng – Hà Nội thường xuyên đi với vận tốc cao, lạng lách, đánh võng để tranh giành khách gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cũng như người dân.

Thông tin với báo chí về vụ viêc, Trung tá Hoàng Minh Cổn - Phó phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, vụ tai nạn khiến 3 người trên xe công vụ tử vong, trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an. Một người bị thương mang quân hàm đại tá đang được đưa về Hà Nội cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT - Công an huyện Mỹ Hào, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phía Bộ Công an cũng đã có mặt để phối hợp, đưa thi thể người bị nạn về Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Đồng thời, lái xe khách BKS 53S-5326 đã bị Công an huyện Mỹ Hào tạm giữ.

Chiều tối 2/9, Bộ Công an thông tin, kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do xe khách 53S-5326 đi chiều Hải Dương - Hà Nội bị mất lái lao qua dải phân cách cứng sang chiều đường Hà Nội - Hải Dương và đâm vào xe 80A-012.59.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top