Hà Nội
23°C / 22-25°C

ILO khuyến nghị Việt Nam tăng tuổi nghỉ hưu

Thứ sáu, 07:00 07/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Bộ LĐ,TB&XH và Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 6/6, ILO cho rằng, với chính sách hiện hành, quỹ hưu trí của Việt Nam đến năm 2023 chỉ có thể đủ thu-chi trong năm.

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho rằng, với chính sách hiện hành, quỹ hưu trí của Việt Nam đến năm 2023 chỉ có thể đủ thu-chi trong năm, để đảm bảo khả năng chi trả thì phải lấy từ nguồn kết dư của Quỹ bảo hiểm xã hội. Đến năm 2029, Quỹ hưu trí Việt Nam sẽ cạn kiệt và mất khả năng chi trả. Do đó, cơ quan này đã khuyến nghị Việt Nam cần tăng đội tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi, điều chỉnh lương hưu theo mức tăng lương. Có như vậy chương trình lương hưu mới có tính khả thi hơn về tài chính, dễ dự báo hơn và tạo động cơ làm việc cho người tham gia gắn với việc tăng tuổi nghỉ hưu.
 
Anh Đài
 
Quảng Ninh: Ngăn chặn vụ đưa trẻ 8 ngày tuổi qua biên giới
 
Vào lúc 16h30 phút ngày 5/6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới tại khu vực mốc 1367 (2) – 100 thuộc khu Hồng Hà (phường Ninh Dương, TP Móng Cái), Đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Thị Mai (SN1978, tên gọi khác là Xuân, hộ khẩu thường trú Đội 4, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên)  đang bế một cháu bé đi từ nội địa ra khu vực bờ sông biên giới.

Qua điều tra xác minh ban đầu, đối tượng Mai khai nhận bế cháu bé nam (khoảng 8 ngày tuổi) sang Trung Quốc để giao cho một người tên là Yến (ở Quảng Đông, Trung Quốc). Yến sẽ trả cả tiền công và tiền mua đứa trẻ cho Mai số tiền 30 triệu đồng. Vụ việc đang được Đồn biên phòng Bắc Sơn hoàn tất hồ sơ giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật. 
 
Minh Hải
 
Quảng Bình: Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng bằng giả

Vừa qua, UBND huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 39 trường hợp sử dụng bằng cấp giả để được tuyển dụng vào công tác tại các trường mầm non trên địa bàn. Cụ thể đó là 29 trường hợp giáo viên mầm non và 10 trường hợp nhân viên y tế của  các trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn. Tất cả những trường hợp này đều buộc thôi việc. 
 
Vĩnh Quý
 
TP Hồ Chí Minh:Xe tải lật, “bom gas” lăn trên quốc lộ

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11h trưa 6/6 trên Quốc lộ 1A, đoạn gầm cầu vượt Quang Trung, quận 12 (TPHCM). Một xe tải đang lưu thông theo hướng An Sương đi ngã tư Ga thì bất ngờ mất lái, tông vào dải phân cách giữa làn đường rồi lật nhào. Cả trăm bình gas đổ ập xuống đường khiến nhiều xe máy hốt hoảng tháo chạy. Ngay sau khi sự cố xảy ra, người dân và tài xế đã chuyển những bình gas vào lề đường. CSGT quận 12 cũng đã có mặt để lập biên bản vụ việc.  
N.Sỹ
 
Hà Nội:Trình 6 phương án làm cầu qua Đàn Xã Tắc
 
Tại hội nghị tham vấn ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, các hội chuyên ngành và các chuyên gia, nhà khoa học về phương án thiết kế nút giao thông Ô Chợ Dừa của TP Hà Nội ngày 5/6, Sở GTVT Hà Nội đã đưa ra 6 phương án xây dựng cầu tại nút giao thông trên.

Phương án 1: Cầu vượt trực thông theo hướng đường vành đai 1, chia làm 2 nhánh khi đi qua đảo giao thông, chiều dài cầu khoảng 750m, bao gồm cả đường dẫn. Phương án 2: Cầu vượt trực thông hướng đường vành đai 1, đi lệch về phía Bắc (phía đường Tôn Đức Thắng), mép cầu chờm đều lên đảo lưu dấu Đàn Xã Tắc. Phương án 3: Cầu vượt trực thông theo hướng đường vành đai 1, đi lệch về phía Nam (phía đường Nguyễn Lương Bằng). Phương án 4: Phát triển trên cơ sở của phương án 3, có thiết kế bổ sung cầu nhánh đi một chiều từ Khâm Thiên qua nút Ô Chợ Dừa, nhập vào cầu chính trên đường vành đai 1, nhằm thu hút lượng xe đi về phía Tây qua nút. Phương án 5: Xây dựng hầm chui, đi ngầm bên dưới khu vực bảo tồn Đàn Xã Tắc. Phương án 6: Cầu vượt theo hướng đường Tôn Đức Thắng- Nguyễn Lương Bằng.

Đa số ý kiến các đại biểu tham dự hội nghị lựa chọn phương án 3 và phương án 4 là hai phương án tối ưu nhất, đáp ứng toàn diện các yêu cầu về bảo tồn và phát triển, yêu cầu kiến trúc cảnh quan và phát triển giao thông. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo giao chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh để lựa chọn một phương án hợp lý nhất.

Lê Minh
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 19 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 53 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 4 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

Top