Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: Cả vạn người kẹt giữa hai bãi rác khổng lồ

Thứ năm, 09:17 06/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hai “núi” rác khổng lồ đang hàng ngày “bức tử” người dân tại thôn Nội (xã Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Nhiều hộ gia đình không chịu đựng nổi sự ô nhiễm môi trường đã “khấn cấp” bán nhà đến nơi khác an trú.


“Núi” rác khổng lồ. Ảnh: Huy Hoàng

“Núi” rác khổng lồ. Ảnh: Huy Hoàng

Một ngôi làng “gánh” hai bãi rác

Tiếp nhận phán ánh từ phía nhiều người dân thôn Nội, chúng tôi đã có mặt thực tế tại địa phương. Hai bãi rác đặt tại thị trấn Thổ Tang và xã Đại Đồng nằm cách khu dân cư khoảng vài trăm mét. Mỗi bác rác có diện tích rộng đến hàng chục nghìn mét vuông.

Hai “núi” rác chất đống cao đến hàng chục mét với nhiều loại rác để lẫn lộn, hỗn tạp, chưa có dấu hiệu được phân loại. Các loại cây dại gần như phủ kín “núi” rác. Đứng cách “núi” rác vài trăm mét, chúng tôi đã cảm nhận mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đáng chú ý hơn, trên các bãi rác còn có dấu hiệu của việc đốt lộ thiên, không qua lò xử lý.

Chị Bùi Thị Dung (người có nhà và ruộng ngay sát hàng rào bãi rác) chia sẻ: “Khoảng 5 năm nay, chúng tôi đã quen với cảnh vào nhà là đóng cửa, nhất là những lúc ăn cơm, đi ngủ, nếu không sẽ không thể ăn, ngủ nổi. Mỗi lần họ đốt rác, chúng tôi không dám ra khỏi nhà. Cứ ban đêm là lửa từ những “núi” rác này lại bốc lên ngùn ngụt”.

Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh với cơ quan chức năng, tuy nhiên vẫn chưa có một phản hồi cụ thể nào. Ông Lê Văn Thư - Trưởng thôn Nội xác nhận: “Phản ánh của người dân là hoàn toàn chính xác. Nhiều lúc đang ngồi uống nước chúng tôi cũng phải đóng cửa vì không chịu nổi mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác. Nhiều năm qua, tôi cùng bà con cũng đã gửi đơn thư khiếu nại theo đúng quy trình nhưng thực tế vẫn không thay đổi”.

Nguy hiểm nhất là nỗi lo nguồn nước ở khu dân cư bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân địa phương. Anh Thức - người đang rao bán nhà ở khu vực gần bãi rác cho biết: “Dù sinh sống ở đây cả chục năm nhưng giờ đây tôi phải khẩn cấp bán nhà vì nỗi lo sợ ô nhiễm đang ám ảnh chúng tôi”.

Chính quyền nói “không rõ”


Người dân đang “khẩn cấp” treo băng rôn bán nhà.

Người dân đang “khẩn cấp” treo băng rôn bán nhà.

Để có được câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng, chúng tôi đã làm việc với các đơn vị liên quan nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Hợp tác xã Vệ sinh môi trường Thổ Tang cho hay: “Chúng tôi một ngày phải nhận khoảng 16 tấn rác. Máy NFI O5 nếu hoạt động tối đa cũng chỉ xử lý được 8 tấn/ngày (với hoạt động 24/24). Quy trình xử lý thì chúng tôi được hướng dẫn trực tiếp chứ không có văn bản hướng dẫn nào”.

Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Cơ - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cũng thừa nhận: “Về quy trình xử lý rác thì tôi không rõ. Chúng tôi cũng chỉ mới đưa vào vận hành hơn 2 năm nay. Chúng tôi không điều hành đốt ở ngoài. Còn vấn đề có đốt ở ngoài hay không thì chúng tôi cũng không rõ”.

Khi trả lời PV về lượng rác được xử lý trên tổng số lượng rác nhận về vẫn chiếm số lượng khiếm tốn thì chính ông Cơ cũng không có câu trả lời rõ ràng và liên tục đưa ra những con số khác nhau với độ chênh lệch lớn.

Còn ông Nguyễn Duy Khang - Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang cho chúng tôi biết, số cư dân ở gần bãi rác trong khu vực là hơn 17.000 người. Ông Khang thông tin: “Bãi rác này rộng 12.000m2, chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Còn về hiện tượng rác lộ thiên chắc là do sơ xuất”. Tuy nhiên, khi chúng tôi nêu phản ánh của người dân về hiện tượng đốt rác liên tục, kéo dài và những thực tế được chúng tôi chứng kiến thì ông Khang chưa đưa ra được lời giải thích cụ thể.

Đáng chú ý hơn, theo ông Khang, tổng chi phí đầu tư cho bãi rác tại Thổ Tang lên tới 5 tỷ 676 triệu đồng. Trong khi ông Cơ lại cho biết: “Bãi rác đã hoạt động 2 năm và tính đến thời điểm hiện nay, chúng tôi vẫn chưa nghiệm thu xong”. Nhưng thực tế, bãi rác đã hoạt động, rác chất thành “núi”, cỏ cây mọc um tùm trên đỉnh rác.

Việc hai bãi rác rộng đến hàng chục nghìn mét vuông nằm ngay sát khu dân cư khiến dư luận đặt câu hỏi về vấn đề quy hoạch. Sự việc đã tồn đọng nhiều năm, đòi hỏi sự vào cuộc hiệu quả của các cơ quan chức năng để tránh tình trạng cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 16 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 41 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top