Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Hàng nghìn ngư dân “đánh đu” theo con nước

Thứ bảy, 10:00 17/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn một năm nay, do luồng lạch bị bồi lấp nghiêm trọng khiến hàng trăm tàu cá của ngư dân địa phương và ngư dân nhiều tỉnh, thành khác vào ra cảng Lạch Bạng gặp rất nhiều khó khăn, cùng với đó là hàng nghìn lao động không có việc làm ổn định, khiến việc mưu sinh của ngư dân hàng ngày phải “đánh đu” theo con nước.


Tàu nằm bờ do cảng bị cát bồi lấp, việc ra vào phụ thuộc vào thủy triều nên gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Ngọc Hưng

Tàu nằm bờ do cảng bị cát bồi lấp, việc ra vào phụ thuộc vào thủy triều nên gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Ngọc Hưng

Hàng trăm phương tiện phải nằm bờ

Là một trong những địa phương của tỉnh Thanh Hóa có số lượng tàu thuyền khai thác hải sản nhiều nhất, huyện Tỉnh Gia với khoảng 900 chiếc, trong đó hơn 100 chiếc có công suất từ 90 CV trở lên. Hầu hết neo đậu tại cửa biển Lạch Bạng thuộc hai xã Hải Bình và Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia). Mỗi khi tàu thuyền xuất bến đi đánh bắt hoặc cập cảng bán hải sản đều phải qua cửa biển này.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, tại xã Hải Bình có hơn 300 tàu, thuyền thu mua và đánh bắt thuỷ hải sản với gần 1.300 lao động đánh bắt và chế biến hải sản. Còn xã Hải Thanh cũng có gần 450 tàu, thuyền đánh bắt cá lớn nhỏ với gần 2.700 lao động. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 - 200 tàu cá ra vào. Những ngày mưa bão, tàu thuyền của ngư dân địa phương và các tỉnh bạn vào neo đậu lên đến hàng nghìn chiếc. Tuy nhiên, khu vực cửa luồng vào cảng đang bị cát bồi lấp, phía kè đá hai bên lạch đang bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào, nhất là khi thuỷ triều xuống.

Theo ghi nhận của PV, tháng 3 thường là mùa vụ đánh bắt cá lớn trong năm nhưng hiện nay tại cảng biển này đang có hàng trăm con tàu cá lớn nhỏ phải nằm bờ chờ con nước lên mới ra khơi được vì không thể ra vào cảng Lạch Bạng do bị bồi lấp. Kéo theo đó là hàng nghìn lao động không có việc làm, gây tổn thất rất lớn về kinh tế.

Đi dọc theo phía bờ cảng Hải Bình, chúng tôi chứng kiến hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ vẫn nằm phơi mình tại bờ. Vài năm trở lại đây, ngư dân hai xã Hải Thanh và Hải Bình và nhiều chủ phương tiện các địa phương khác đang phải đối mặt tình trạng cửa biển Lạch Bạng bị bồi lấp khiến các phương tiện ra vào rất khó khăn. Bên cạnh đó cũng có hàng chục tàu đã bị mục nát, hư hỏng nghiêm trọng do va phải đá ngầm hoặc bị mắc cạn gây hư hỏng nặng thiệt hại hàng tỉ đồng.

Do bị cát bồi lấp, nhiều năm qua, việc ra vào cửa Lạch Bạng ngày càng trở nên khó khăn đối với các phương tiện, nhất là những ngày biển động, gió mùa. Đã có không ít tàu thuyền bị mắc cạn tại đây, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đồng. Dọc theo hai bên bờ cảng, chúng tôi không khó để thấy những chiếc tàu đang bị mắc cạn hay bị hư hỏng nghiêm trọng, một số chiếc đã mục nát hoàn toàn chỉ còn trơ khung. Một số chủ tàu buồn bã nhìn con tàu của mình được đầu tư hàng trăm tới hàng tỉ đồng nằm bờ hàng năm trời mà xót xa, tiếc nuối. Bao nhiêu gia sản, công sức đầu tư đành mất trắng, kéo theo đó là hàng chục nhân khẩu rơi vào thất nghiệp, nợ nần.

Anh Nguyễn Tâm, ngư dân ở xã Hải Bình cho biết: “Mấy năm trở lại đây cửa biển Lạch Bạng bị bồi lấp nghiêm trọng, mực nước quá cạn khiến tàu thuyền ra vào cảng rất khó khăn. Mỗi lần ra khơi về, ngư dân phải dùng một thuyền nhỏ đậu ở ngoài để đưa hải sản vào bờ. Khi ra khơi phải chờ thủy triều lên cao mới đưa tàu ra được, nhiều tàu công suất lớn rất khó ra vào phải neo đậu ở ngoài hoặc đi trú tạm cảng cá khác lúc trời có bão”.

Cũng theo anh Tâm: “Những khi có bão, hay tàu bị mắc cạn thì phải thuê tàu lớn cứu hộ ở miền trong ra kéo với chi phí rất lớn, bây giờ chúng tôi không biết làm thế nào, ra khơi không được mà chi phí neo đậu, tiền lãi vay mượn ngân hàng đóng tàu không trả được, khó khăn càng thêm khó khăn. Hiện tại, để điều khiển được tàu ra biển hoặc vào cảng thì phải chờ con nước, người thuyền trưởng phải thông thạo địa hình, nhớ được chỗ nào có bãi đá ngầm, chỗ nào có đụn cát chìm mà tránh”.

Gian nan tìm nguồn vốn đầu tư nạo vét

Sự việc cảng cá Lạch Bạng bị bồi lấp đang khiến hàng nghìn ngư dân và lao động đang làm trong ngành dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thuỷ hải sản tại cảng này không có việc làm vì thiếu tàu thuyền đưa hàng hóa ra vào cảng. Nhiều cơ sở chế biến thủy hải sản cũng phải đóng cửa hoặc sản xuất cầm chừng vì không có nguyên liệu. Nhiều đơn vị đã linh động mua nguyên liệu ở nơi khác về sản xuất nhằm ổn định việc làm cho công nhân nhưng cũng phải mất hàng tỷ đồng chi phí vận chuyển cao.

Bà Nhung, đại diện Công ty Chế biến hải sản Long Hải cho biết: “Sau hơn 40 năm hoạt động, đặc biệt từ năm 2015 cho đến nay, luồng lạch tại cảng Lạch Bạng đã bị biến đổi, cát, đá bồi lấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn luồng lạch chỉ còn rộng 20- 35m và độ sâu còn khoảng chưa đầy 3m, cá biệt hôm nước xuống ròng người dân có thể lội ra giữa dòng lạch. Công ty chúng tôi đã có nhiều tờ trình gửi các cơ quan chức năng của huyện Tỉnh Gia, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và đề xuất nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp nạo vét khẩn cấp của biển Lạch Bạng để tàu thuyền ra vào thuận lợi hơn”.

Trước tình trạng trên, ngư dân hai xã Hải Thanh và Hải Bình đã có đơn thư, kiến nghị gửi lãnh đạo huyện Tỉnh Gia, UBND tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, ngư dân tha thiết đề nghị tỉnh Thanh Hóa và các cấp, ngành xem xét, giúp đỡ, sớm có phương án, giải pháp để khơi thông luồng lạch, tạo điều kiện cho bà con yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, khai thác hải sản.

Ông Nguyễn Văn Chi - Chủ tịch UBND xã Hải Bình cho biết: “Trước kiến nghị của ngư dân các xã phản ánh thì năm 2015, Cục Đường thuỷ nội địa giao cho Công ty Vĩnh Phúc thực hiện nạo vét luồng lạch ở cảng cá Lạch Bạng theo hình thức xã hội hóa. Do thời gian nạo vét quá ngắn, đồng thời tiến hành chậm nên vì thế cũng chẳng cải thiện tình hình được bao nhiêu, cảng biển vẫn bị bồi lấp gây ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân và các đơn vị chế biến hải sản trong vùng. Từ năm 2013 đến nay đã có nhiều tàu bị chìm, đắm, hàng chục phương tiện bị cong vênh, hư hỏng chân vịt và nhiều tàu thuyền mắc cạn không vào được cảng, hải sản cũng vì thế mà bị hư hỏng, thiệt hại hàng chục tỉ đồng”.

Ngọc Hưng - Hoàng Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top