Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng: Đất nông nghiệp bị xây dựng trái phép

Thứ ba, 10:00 23/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại xã An Lư (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã và đang bị chuyển đổi mục đích trái phép để xây dựng nhà ở kiên cố, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai. Sự việc diễn ra trong suốt thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm…


Biệt phủ hàng tỉ đồng của gia đình ông Khải ngang nhiên mọc trên đất nông nghiệp.     Ảnh: M.Lý

Biệt phủ hàng tỉ đồng của gia đình ông Khải ngang nhiên mọc trên đất nông nghiệp. Ảnh: M.Lý

Biệt phủ mọc trên đất nông nghiệp

Theo báo cáo của UBND xã An Lư gửi UBND huyện Thủy Nguyên, tại địa phương có 26 hộ lấn chiếm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tập trung chủ yếu tại thôn Cây Đa. Trong số 26 trường hợp xây trên đất nông nghiệp, đáng chú ý là biệt phủ gần 500m2 đất, xây 3 tầng hoành tráng, tỉ mỉ của gia đình ông Vũ Mạnh Khải.

Báo cáo từ UBND xã An Lư thể hiện, từ nhiều năm trước, ông Vũ Văn Xuân (bố đẻ ông Khải) đứng ra san lấp mặt bằng và xây dựng công trình nhà ở (diện tích gần 40m2) trên khu đất nông nghiệp - thửa đất số 2375, diện tích 432m2. Năm 2010, ông Bùi Văn Dự chuyển nhượng một phần thửa đất số 2374 (đất nông nghiệp giao theo quyết định 03) diện tích 137m2 cho ông Vũ Mạnh Khải.

Khoảng giữa năm 2014, ông Khải bắt đầu tiến hành xây biệt thự mới bên cạnh công trình nhà cũ trên diện tích đất nông nghiệp. Biệt thự nguy nga đồ sộ của ông Khải được xây dựng và hoàn thiện trong gần 3 năm.

Sau khi biệt thự của ông Khải mọc lên và cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm đã khiến cho trào lưu xây nhà trên đất nông nghiệp nở rộ tại thôn Cây Đa. Nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở, hộ nghèo, gia đình chính sách đã “tranh thủ thời cơ”, bất chấp các quy định của pháp luật để xây nhà trên đất nông nghiệp.

Trong năm 2015, tại thôn Cây Đa, một số hộ tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp. Ví dụ hộ ông Nguyễn Văn Cảng, tổng diện tích đất vi phạm là 111,6m2, đã xây dựng công trình nhà ở diện tích 42m2 và các công trình phụ trợ phục vụ ăn ở, sinh hoạt. Hộ bà Trần Thị, tổng diện tích đất vi phạm là 168m2. Hộ ông Bùi Mạnh Giỏi, tổng diện tích vi phạm là 90m2, trên đất đã xây dựng công trình nhà ở, công trình phụ trợ diện tích 57m2…

Từ năm 2016 đến nay, thôn Cây Đa vẫn phát sinh một số hộ xây nhà trên đất nông nghiệp như: Ông Bùi Văn Dũng, ông Lương Văn Tin, ông Phạm Văn Riêu, ông Nguyễn Văn Lộn, ông Nguyễn Văn Xuyên… Một người dân sống trong thôn Cây Đa cho biết, trước đây, toàn bộ thửa đất trên là đất canh tác 2 vụ của mấy chục hộ trong thôn. Tuy nhiên, khoảng gần chục năm về đây, khu vực đất này bỗng biến sang đất ở, thậm chí có cả biệt thư to nhất xã cũng được mọc lên.

Chính quyền xử lý chưa quyết liệt

Điều đáng chú ý là nhiều hộ dân đã tự ý mua bán, sang nhượng đất nông nghiệp được giao cho người khác để xây dựng các công trình trái phép.

Tại buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã An Lư cho rằng, để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương đã chưa quyết liệt trong quá trình xử lý. Để khắc phục tình trạng này, UBND xã kiên quyết không để phát sinh thêm bất kỳ trường hợp nào, từng bước giải quyết triệt để những vi phạm, tồn tại cũ. Đối với những trường hợp thực sự khó khăn về đất ở, đã xây nhà trên đất nông nghiệp mà đất đó nằm trong quy hoạch đất ở của địa phương thì UBND xã sẽ báo cáo cấp trên xem xét tiến hành giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đối với những trường hợp đã xây dựng nhưng không nằm trong quy hoạch đất ở sẽ tiến hành vận động tháo dỡ. Nếu các hộ vẫn cố tình không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế.

Ông Nguyễn Minh Thuận cho biết, sau khi nhận được đơn thư kiến nghị của người dân, UBND xã đã tiến hành rà soát và có báo cáo cụ thể về UBND huyện. Ông Thuận nói: “Hiện có 26 trường hợp chúng tôi đã lập biên bản xử, xử phạt, yêu cầu các hộ hoàn trả mặt bằng… Tuy nhiên có trường hợp lập biên bản nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm, không chấp hành… UBND xã đã báo cáo các trường hợp này về UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo. Nhiều trường hợp, sau khi đoàn kiểm tra của xã đi khỏi đã lén lút xây dựng vào đêm tối, các ngày nghỉ”.

Để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp là lỗi của chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý đất đai, thiếu biện pháp ngăn chặn kịp thời để dân xây nhà tràn lan trên đất nông nghiệp, tạo tiền lệ xấu cho xã hội. Thiết nghĩ, UBND huyện Thủy Nguyên cần sớm vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng đất nông nghiệp đang ngày càng bị “gặm nhấm”.

Xã An Lư có 3.500 hộ dân trong đó có 100 hộ nghèo, 180 hộ cận nghèo và gần 400 hộ khó khăn về đất ở. Trong 26 trường hợp vi phạm thì đa số là hộ nghèo, hộ khó khăn về đất ở. Cá biệt có hộ bà Trần Thị Phí là vợ liệt sỹ, hộ anh Phạm Văn Riêu (23 tuổi) mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ.

Minh Lý - Thanh Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top