Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng: Dân tức thở vì ô nhiễm

Thứ năm, 10:36 19/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt ngày đêm chồng chất, bủa vây xóm làng và cả đường quốc lộ ở huyện Thủy Nguyên khiến người dân tức thở...


Rác thải chất đống ngay đường dân sinh gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Minh Lý

Rác thải chất đống ngay đường dân sinh gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Minh Lý

Không dám mở cửa vì mùi rác

Dọc theo hướng Quốc lộ 10, đoạn từ thị trấn Núi Đèo về xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên), hình ảnh hàng đống rác ùn ứ hai bên đường khiến nhiều người qua đây sợ hãi. Theo phản ánh của người dân: Bãi tập kết rác khiến cuộc sống của những người dân gần đây bị ảnh hưởng nặng nề. Ruồi nhặng bay khắp vùng, mùi hôi thối nồng nặc đến nỗi nhà nào cũng không dám mở cửa.

Là một trong những hộ gia đình ở gần bãi rác (khoảng 50m), ông N.V.N (SN 1957, ở xã Thủy Đường) nói: “Tháng nào nhà tôi cũng nộp phí cho bộ phận thu gom rác (7.500 đồng/khẩu) nhưng vẫn phải “sống chung với rác”. Rất nhiều lần, chúng tôi kiến nghị với UBND xã và người thu gom rác nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Tiền vẫn mất mà rác vẫn chất đống khiến ai cũng bức xúc. Rác thì mỗi ngày một nhiều hơn vì từ ngày có bãi rác này, người dân lại đua nhau mang rác ra đổ. Trước đây, đều đặn vài ngày xe rác lại đến gom mang đi nhưng gần đây, một tuần mới có một lần chở đi”.

Cũng theo ông N, những hôm trời mưa to ngập lụt, nhà ông phải dùng các thanh gỗ dài chắn ở cửa để ngăn không cho rác tràn vào nhà. Rác trôi lênh láng ra đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông. Ngày nắng thì bốc mùi hôi thối, nồng nặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt người dân sống gần đó.

Tại xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên), ngay cổng chào vào xã, tình trạng rác ngập lối đi đã bủa vây người dân hàng năm nay. Người dân cho biết: Hơn 1 tháng qua (từ ngày 2/9), các hộ dân khốn khổ vì bị rác thải “bức tử” từ xã bên chất đống. Những khi trời mưa, nước ngấm vào rác chảy xuống kênh Sông Giá khiến người dân lo ngại về nguồn nước sinh hoạt đang sử dụng hàng ngày. Nhiều hộ gia đình bán hàng thậm chí không dám mở cửa, phải đeo khẩu trang vì rác bốc mùi thối nồng nặc.

Hết rác thải lại đến khí thải


Dọc QL 10 đoạn xã Thủy Đường 2 bên là rác thải

Dọc QL 10 đoạn xã Thủy Đường 2 bên là rác thải

Không chỉ khốn khổ vì rác thải sinh hoạt bủa vây, gần 100 hộ dân xóm 10 Ao La (xã Minh Tân) đang ngày đêm mất ăn mất ngủ với khói từ nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH thương mại Toàn Thắng (phía tây bắc núi Hang Ốc, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) phả sang.

Bà Nguyễn Thị Bông (51 tuổi, ở thôn 10 Ao La) cho biết: “Một ngày ít nhất 2 lần người dân xã Minh Tân chúng tôi hít phải khói từ nhà máy xử lý chất thải. Đều đặn, cứ 7h đến 9h sáng và từ 24h đến 1h sáng, khói nhà máy lại phả sang tấn công làng xóm. Khói bốc lên có mùi khét lẹt, khiến người dân xung quanh luôn trong trạng thái đau đầu, chóng mặt, buồn nôn”.

Cũng theo bà Bông, từ khi nhà máy này hoạt động, cuộc sống của người dân nơi đây luôn lo lắng về sức khỏe. Thậm chí đến đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang, ăn cơm phải đóng cửa. Hồi đầu, ngửi thấy mùi khét, nhiều người nghĩ rằng quạt bị cháy nhưng khi kiểm tra thì thấy quạt vẫn hoạt động bình thường.

Bà Bông cho biết thêm: “Mọi người đều thắc mắc không hiểu nhà máy đốt những gì mà có mùi khét như vậy? Trước đây đã có một số người dân đến gần khu nhà máy để tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên tường bao của nhà máy rất cao nên họ không tiếp cận được bên trong và nhà máy có bảo vệ 24/24”.

Xã chưa có biện pháp xử lý

Để tìm hiểu rõ vấn đề, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có buổi trao đổi với ông Đỗ Đức Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân. Theo ông Thanh, hiện UNBD xã Minh Tân đã có ý kiến với Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên và kiến nghị UBND xã Lưu Kiếm về tình trạng rác thải vứt tràn lan, tập kết ngay cổng chào xã Minh Tân. Tuy nhiên cho đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn và chưa có biện pháp xử lý. Việc rác thải chất đống ngay cổng chào đường dân sinh của xã không chỉ gây ô nhiễm tới môi sinh mà còn mất mĩ quan đô thị.

Về việc nhà máy xử lý chất thải của Công ty Toàn Thắng thải khói gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân xung quanh, ông Thanh chia sẻ: “Tình trạng khói từ nhà máy phả sang xóm 10 Ao La là có thật. Sáng nào tập thể dục qua đây tôi cũng thấy chóng mặt, tức ngực, buồn nôn. Tuy nhiên, do khu vực đốt chất thải của nhà máy nằm trên địa phận thị trấn Minh Đức nên xã Minh Tân không có thẩm quyền kiểm tra, chỉ biết báo cáo lên các cơ quan cấp trên để mong được giải quyết”.

Khánh Hòa - Nhã Cầm

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top