Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Tam Nông (Phú Thọ): Dân điêu đứng vì mỏ khai thác quặng ở khu rừng đầu nguồn

Thứ sáu, 09:05 20/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Phản ánh đến Báo GĐ&XH, người dân tại xã Dị Nậu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) bức xúc cho biết, hàng chục hecta đất sản xuất của họ đã bị đóng “đá”, bùn từ mỏ, bụi quặng phủ trắng đất nên không thể canh tác được.

Quan sát của PV tại khu vực khai thác quặng cho thấy, những quả đồi bị xẻ nham nhở với những hố sâu hun hút do khai thác quặng. Cánh đồng rộng lớn của người dân bên cạnh khu vực khai thác này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bề mặt ruộng chỗ thì được san bằng bởi những lớp bùn đỏ đặc quánh, chỗ thì cát trắng… không thể tiếp tục canh tác.

 

Đất sản xuất của người dân xã Dị Nậu biến thành “đá” không thể canh tác được. Ảnh: H.Châu
Đất sản xuất của người dân xã Dị Nậu biến thành “đá” không thể canh tác được. Ảnh: H.Châu

 

“Trước đây, đất đai màu mỡ dân chúng tôi thu hoạch được khoảng 1,8 tạ lúa/sào, nhưng từ khi rừng đầu nguồn bị khai thác khiến đồng ruộng bị ảnh hưởng nên sản lượng giảm chỉ còn 70 – 80kg/sào. Mọi năm chúng tôi vẫn khắc phục để cấy nhưng năm nay thì không thể khắc phục được nữa. Bừa cũng không được vì trâu, bò xuống là bị thụt chân. Đến trồng rau khoai nước cho lợn cũng không được”, chị Tạ Thị Anh (ở khu 1, xã Dị Nậu) bức xúc.

Người dân ở đây phản ánh, việc chăn nuôi của họ cũng chịu ảnh hưởng không kém. Nếu người dân lấy nước từ suối vào ao thì cá bị chết hàng loạt. Mỗi lần có mưa, nước tràn vào chuồng lợn thì lợn cũng bị bệnh mà chết. “Thỉnh thoảng đầu suối xả nước xuống thì đỏ au toàn đất, hôm thì trắng tinh màu quặng. Chúng tôi rất sợ nguồn nước ngầm cũng bị ảnh hưởng nhưng chưa có điều kiện đi kiểm tra nên cứ dùng liều”, người dân ở đây nói.

Nói về việc này, ông Tạ Diên Hảo- Trưởng khu 5 (xã Dị Nậu) cho biết, khu vực này có diện tích bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo ông Hảo, trong các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND huyện Tam Nông và HĐND tỉnh Phú Thọ, người dân đã liên tục kêu cứu, nhưng nhiều năm nay tình trạng này không được xử lý. “Hệ thống đập chắn lũ không được đảm bảo, hoạt động khai thác ngày càng lớn nên diện tích bị ảnh hưởng càng rộng. Năm nay thì cả làng phải bỏ ruộng vì không thể khắc phục được nữa. Cả cánh đồng của người dân bị phủ bởi lớp bùn đặc quán”, ông Hảo nói.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm này là do hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực rừng đầu nguồn của Công ty CP Khoáng sản Hùng Vương và Công ty TNHH Khoáng sản Thành Phương. Trao đổi với PV, ông Hán Vinh Khánh – Chủ tịch UBND xã Dị Nậu thừa nhận người dân đang chịu ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản ở rừng đầu nguồn. “Chúng tôi đã tổ chức các đoàn kiểm tra cùng với người dân và các doanh nghiệp trên, xác định xã tôi có 87.897m2 bị ảnh hưởng”, ông Khánh nói.

Trao đổi với PV, người dân cho biết, đã nhiều lần đề nghị việc này với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ nhưng vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ.

H.Châu- V.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top