Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa: Nước nhiễm mặn suốt 4 năm vẫn chưa rõ nguyên nhân

Thứ sáu, 10:03 01/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Suốt 4 năm qua, cuộc sống người dân xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị đảo lộn do nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn. Người dân, chính quyền địa phương đã kiến nghị nhiều lần, nhưng tới nay nguyên nhân và hướng khắc phục nhiễm mặn vẫn là ẩn số.

Người dân dùng máy lọc nước, khoan giếng khác vẫn bị nhiễm mặn nên đành phải đi xin từng thùng nước ngọt về dùng. Ảnh: N.Hưng
Người dân dùng máy lọc nước, khoan giếng khác vẫn bị nhiễm mặn nên đành phải đi xin từng thùng nước ngọt về dùng. Ảnh: N.Hưng

Nước nhiễm mặn do dự án nuôi tôm trên cát?

Đi xin từng từng xô nước sinh hoạt - đó là tình cảnh chung của người dân thuộc thôn 7 và 8 (xã Quảng Thái) suốt 4 năm qua. Nước nhiễm mặn không thể sử dụng, không thể tưới cho cây trồng. Để khắc phục tạm thời, nhiều người đã pha loãng nước rồi lọc nhưng vẫn không thể sử dụng được. Theo các hộ dân, từ khi Công ty Long Phú về triển khai dự án nuôi tôm trên cát thì mới xảy ra hiện tượng nước nhiễm mặn (?).

Ông Hoàng Văn Thông (ở thôn 7) cho biết, trước kia nguồn nước ngọt sử dụng của người dân bình thường, nhưng từ khi Công ty Long Phú đi vào hoạt động thì nguồn nước bắt đầu nhiễm mặn. Gia đình ông Thông đào giếng mấy lần với hi vọng sẽ tìm được nguồn nước ngọt nhưng cứ được một thời gian ngắn nước lại bị nhiễm mặn. “Cây cối, hoa màu mà tưới bằng nước này thì hỏng hết, cây cứ vàng úa hết. Nước mặn không dùng được. Để có nước dùng hàng ngày, gia đình tôi phải xin nước ngọt ở những khu lân cận về sử dụng”, ông Thông nói.

Bà Đào Thị Bình (ở thôn 8, xã Quảng Thái) chia sẻ, để tìm kiếm nguồn nước ngọt, gia đình bà Bình đã phải khoan giếng đến 5 lần, mỗi lần khoan mất khoảng 3 triệu đồng. Vì vậy, cả gia đình bà phải lo đi kiếm tiền để nhờ người khoan giếng lấy nước ăn. “Nước ở đây mặn quá không sử dụng được. Đào giếng nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn phải đi xin nước về ăn. Tình trạng này mà kéo dài chắc người dân phải dời bỏ làng quê đi nơi khác để sinh sống”, bà Bình cho biết.

Theo bà Bình, từ khi dự án nuôi tôm trên cát được triển khai thì người dân không có nước ngọt để ăn. Vừa rồi, có đoàn kiểm tra về lấy các mẫu nước tại các gia đình trong thôn thì đều cho tỷ lệ nhiễm mặn rất cao. “Các hộ gia đình có tỷ lệ nước nhiễm mặn cao đều ở gần dự án nuôi tôm trên cát. Chúng tôi thiết tha mong muốn các cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận về nguyên nhân cũng như các biện pháp xử lý nước nhiễm mặn để chúng tôi ổn định cuộc sống”, bà Bình nói.

Đang chờ kết quả kiểm định

Trước thực trạng trên, ngày 31/5 vừa qua, UBND xã Quảng Thái có báo cáo Số 20/BC-UBND về tình trạng ô nhiễm môi trường và nhiễm mặn do hoạt động nuôi tôm của Công ty Long Phú. Theo báo cáo này, năm 2003, Công ty Long Phú được UBND tỉnh Thanh Hóa ký hợp đồng cho thuê 13,2ha đất ven biển tại xã Quảng Thái để nuôi tôm trên cát. Trong quá trình nuôi tôm, phía công ty đã không thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường gây nhiều bức xúc như: Không có hệ thống xử lý nước thải, nước thải và chất thải sau khi xử dụng công ty xả trực tiếp ra biển gây mùi hôi thối. Đáy của bể nuôi tôm lót bằng bạt nhựa, thời gian sử dụng lâu nên bị phân hủy làm cho nước mặn ngấm xuống lòng đất gây nhiễm mặn ra khu vực sinh hoạt của người dân, đặc biệt là thôn 7 và 8. Từ năm 2012-2015, Phòng Cảnh sát môi trường đã nhiều lần tiến hành kiểm tra, lập biên bản hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm nhưng vẫn chưa có kết quả chính thức. Trước phản ánh của người dân, UBND xã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và có kết luận về nguyên nhân nhiễm mặn.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra về làm việc tại xã Quảng Thái. Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ có đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường và đất nhiễm mặn tại khu vực thôn 7 và thôn 8 của xã Quảng Thái; lấy mẫu phân tích chất lượng nguồn nước dưới đất (các giếng khoan, giếng đào), nguồn nước mặn đang khai thác sử dụng; làm rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và đất nhiễm mặn; kiểm tra chấp hành luật về tài nguyên môi trường của Công ty Long Phú...

Ông Phạm Trung Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho biết, toàn xã có 10 thôn, nhưng chỉ có thôn 7 và 8 là nguồn nước bị nhiễm mặn. Từ bao đời nay không ghi nhận tình trạng xâm mặn do tự nhiên. Về việc nghi ngờ Công ty Long Phú gây ra tình trạng trên, chính quyền xã có báo cáo cấp trên thẩm quyền để điều tra nhưng phía Công ty không hợp tác nên suốt thời gian qua vẫn chưa rõ nguyên nhân gây mặn.

Ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho biết: “Ngày 28/6, chúng tôi mới nhận được thông báo của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã có kết quả nước nhiễm mặn tại xã. Do Giám đốc Công ty Long Phú đang đi công tác ở nước ngoài nên Sở TN&MT phải chờ Giám đốc công ty về sẽ thông báo kết luận”.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 47 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top