Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Gần Tết, dân lao đao vì ngao chết trắng

Thứ bảy, 07:00 14/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Gần nửa tháng nay, hơn 30 hộ nuôi ngao xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đứng ngồi không yên trước tình trạng ngao chết bất thường. Với nhiều hộ, đó là thứ tài sản cuối cùng để họ có thể tất toán cho ngân hàng cũng như mua sắm Tết và đầu tư gối vụ…

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa):  Gần Tết, dân lao đao vì ngao chết trắng - Ảnh 1.

Hàng chục hecta ngao nuôi thả của người dân Quảng Nham chết mà chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Gia Hân

Lao đao vì ngao

Đến cánh đồng nuôi ngao của xã ven biển Quảng Nham, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều người dân đứng thất thần nhìn ngao chết đặc cánh đồng. Hộ gia đình ông Ngô Văn Long (thôn Bình, xã Quảng Nam) nuôi hơn 8ha ngao thương phẩm và ngao giống đã bị chết sạch. Theo ông Long, sáng 27/11, ông bắt đầu phát hiện ngao chết trắng, số lượng chết lên đến 90% rồi sau là toàn bộ, ước tính thiệt hại cho gia đình khoảng 6 tỷ đồng. Hỏi về nguyên nhân ngao chết, ông Long lắc đầu bảo không biết.

"Đã 20 năm nay, người nuôi ngao của xã chưa gặp trường hợp nào thiệt hại nặng nề như nay. Rất mong cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận nguyên nhân ngao chết, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho người nuôi ngao trước những khó khăn này", ông Long nói.

Trong khi đó, hộ ông Lê Ngọc Tân (thôn Thanh, xã Quảng Nham), với 3ha nuôi ngao, số lượng chết lên đến 80-90%, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Ông Long cũng thấy khó hiểu về nguyên nhân ngao chết. "Bao năm nuôi ngao, đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến cảnh ngao chết hàng loạt vào dịp cuối năm như vậy. Trước đây, nếu ngao có chết cũng chỉ rải rác và thường rơi vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm, khi đó thời tiết nắng nóng. Nhưng năm nay ngao chết đột ngột vào thời điểm chuẩn bị thu hoạch là điều khó hiểu", ông Tân chia sẻ.

Thiệt hại do ngao chết khiến các hộ dân trong xã này lâm cảnh lao đao. Nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, đầu tư vụ đầu, trông chờ mùa thu hoạch thì rơi vào tình cảnh này. Như trường hợp gia đình ông Trần Văn Thành (thôn Tân, xã Quảng Nham), nuôi hơn 2ha ngao giống và ngao thịt, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là thu hoạch ngao thương phẩm thì nay ngao chết nổi trắng bãi, ước tính thiệt hại từ 80 - 100 tấn ngao. "Năm nay, cả gia đình tôi trông chờ vào vụ thu hoạch ngao để trang trải dịp Tết, giờ thì mất hết. Mất Tết và có lẽ mất luôn cả nghề vì không biết lấy tiền đâu để đầu tư gối vụ", ông Thành đau xót nói.

Theo thống kê sơ bộ, xã Quảng Nham có trên 30 hộ nuôi ngao với tổng diện tích 62ha. Hầu hết các hộ nuôi ngao tại Quảng Nham đều có ngao bị chết, tỷ lệ thấp cũng 50%, cao lên tới 80-90% và nhiều bãi ngao gần như chết trắng.

Truy tìm nguyên nhân

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa):  Gần Tết, dân lao đao vì ngao chết trắng - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân cho rằng, nguyên nhân ngao chết do ô nhiễm.

Trước hiện tượng ngao chết trắng bất thường, nhiều hộ dân cho rằng nguyên nhân do ô nhiễm. Theo họ, thông thường ngao hay chết vào tháng 3 hoặc 4 hằng năm, bởi khi đó thời tiết nắng nóng, chứ chưa khi nào ngao chết vào thời điểm này. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Lờ - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nham cho biết: "Sau khi người dân báo có hiện tượng ngao chết, UBND xã đã xuống kiểm tra. Qua thống kê, toàn xã đến nay ngao chết khoảng 1.240 tấn, ước tính thiệt hại của bà con gần 15 tỷ đồng. Nguyên nhân chết vẫn chưa được xác định".

Ông Trần Xuân Lờ cũng cho biết, hiện xã đang tổng hợp tình hình, thống kê thiệt hại và hướng dẫn các hộ nuôi thu gom, xử lý ngao chết bằng cách chôn lấp cách xa khu vực nuôi, tránh gây ô nhiễm sang các vùng nuôi khác. Đối với ngao đạt kích cỡ thương phẩm, xã khuyến cáo người dân có kế hoạch thu hoạch sớm nhằm tránh thiệt hại có thể xảy ra. Đối với ngao nuôi chưa đạt kích cỡ thu hoạch, những bãi nuôi có mật độ dày cần phải san thưa hoặc di chuyển ngao đến vùng nuôi có các yếu tố môi trường ổn định. Bãi nuôi phải được cải tạo sạch trước khi thả giống mới…

Trước tình trạng ngao chết trắng bãi, bà Vũ Thị Ánh Nguyệt - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Xương cho biết, căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế và kết quả xét nghiệm mẫu nước, mẫu ngao của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I xác định, mật độ nuôi từ 1.000 - 1.300 con/m2 (cỡ ngao 100-120 con/kg và 200-250 con/kg), 9/9 mẫu ngao đều không nhiễm khuẩn Vibrio và âm tính với bệnh Perkinsus sp... "Như vậy, nguyên nhân xảy ra hiện tượng ngao chết do mật độ nuôi cao kết hợp với giai đoạn giao mùa có sự chênh lệnh nhiệt độ ngày và đêm lớn làm ngao bị sốc", bà Nguyệt cho biết.

Bà Ánh Nguyệt cũng khuyến cáo: "Người nuôi lưu ý, đối với ngao đã đạt kích cỡ nên tiến hành thu hoạch, riêng ngao còn nhỏ thì nên san thưa để duy trì mật độ. Ngoài ra, vệ sinh bãi ngao hằng ngày, thu gom rác, ngao chết ra khỏi vùng nuôi, chôn lấp theo quy định, cũng như tạm dừng thả nuôi mới nếu chưa xử lý môi trường nuôi. Đồng thời, theo dõi các yếu tố môi trường nước, nhiệt độ, độ mặn...".

 Gia Hân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top