Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa: Vì sao người dân không muốn đến khu tái định cư?

Thứ ba, 07:00 24/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Dù nơi ở cũ phải đánh cược cuộc sống với thiên tai, mưa lũ nhưng người dân bản Co Me (xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) vẫn không muốn di dời lên khu tái định cư...

Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa: Vì sao người dân không muốn đến khu tái định cư? - Ảnh 1.

Hàng chục hộ dân bản Co Me nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai nhưng hiện các hộ dân vẫn bám trụ không chịu di dời lên khu tái định cư. Ảnh: Gia Hân

Không thể di dời bởi hỗ trợ thấp

Xã Trung Sơn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ hồi tháng 8/2018 với 140 hộ bị ảnh hưởng, phải di dời đến khu tái định cư (TĐC). Các hộ dân trên đã được bố trí nơi ở mới tại 4 điểm. Hiện nhiều hộ đã chuyển đến nơi ở mới gồm: Bản Bó (8 hộ), bản Pạo (24 hộ), bản Chiềng (43 hộ)… Tuy nhiên, ở bản Pạo còn 2 hộ, bản Co Me còn 37 hộ nằm trong vùng sạt lở vẫn chưa chịu di dời đến nơi ở mới.

Tìm hiểu của PV, khi nghe đến chính sách hỗ trợ TĐC thì bà con lại lo lắng(?). Theo người dân nơi đây, hầu hết các gia đình trong bản đều rất khó khăn, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng và 75 triệu đồng mỗi hộ của UBND tỉnh Thanh Hóa là không đủ để các hộ xây nhà tại khu TĐC.

Ông Phạm Mạnh Hưng (bản Co Me) cho biết, gia đình ông vẫn phải tiếp tục bám trụ nơi ở cũ, đánh cược tính mạng với thiên tai, bởi mức hỗ trợ 40 triệu đồng để di chuyển đến nơi ở mới là rất khó, không đủ chi phí di chuyển, cũng như xây dựng nhà mới tại khu TĐC. Ông Hưng cho biết: "Chuyển về nơi ở mới, chính quyền chỉ cấp đất ở và một diện tích đất sản xuất nhất định cho gia đình chúng tôi. Theo đó, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng thì thực sự là không đủ để gia đình tôi xây dựng căn nhà mới kiên cố tại khu TĐC nên chúng tôi đành phải bám trụ ở căn nhà đầy rủi do này".

Cách khu vực sạt lở vài chục mét là căn nhà của gia đình bà Hà Thị Ngoạn, nằm chênh vênh gần bờ sông. Bà Ngoạn vẫn còn nhớ như in trận mưa lũ hồi tháng 8/2018, nỗi sợ hãi hãy còn như mới hôm qua. Ngôi nhà của gia đình bà Ngoạn thuộc diện phải di dời vì nằm trong vùng nguy hiểm dễ xảy ra sạt lở đất. Biết nguy hiểm, thế nhưng vợ chồng bà vẫn phải cố bám trụ. Bà Ngoạn cho biết: "Gia đình tôi cùng các hộ phải di dời được hỗ trợ số tiền 40 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, để xây cất nhà mới phải chi phí khoảng hơn 100 triệu. Điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, nếu với mức tiền trên thì không đủ chi phí để xây nhà ở vị trí mới"…

Tại nơi ở cũ, những gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao chưa thể di dời phần lớn là những hộ cả 2 vợ chồng tuổi đã cao, không có nguồn thu nhập kinh tế nên rất khó khăn trong việc lo kinh phí xây dựng nhà ở mới. Bên cạnh khó khăn về kinh phí xây nhà, diện tích đất tại khu tái định cư chia cho các hộ dân còn hẹp. Các hộ dân di dời đều muốn tận dụng khung nhà cũ, tuy nhiên, diện tích đất mới không đủ với khung nhà nên khó xử lý.

Ngôi nhà sàn của gia đình ông Lương Văn Choi có diện tích gần 400m2, nhưng mảnh đất ở khu tái định cư gia đình ông được chia chỉ khoảng 300m2 nên ông cũng không biết xoay sở thế nào. Ông Choi cho biết: "Chúng tôi mong các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ thêm cho các hộ dân nơi đây để những hôm mưa to, gió lớn, người dân không còn phải thấp thỏm lo sợ khi ở trong những ngôi nhà mất an toàn".

Các hộ dân thuộc diện di dời bản Co Me còn cho rằng, khu TĐC dành cho 37 hộ nằm gần khu vực nghĩa trang của bản Co Me. Vì vậy, các hộ dân đã đề nghị chính quyền địa phương san lấp mặt bằng khuTĐC thấp xuống và làm vách ngăn taluy để cách ly khu vực dân ở với khu vực nghĩa trang.

Loay hoay tìm giải pháp?

Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa: Vì sao người dân không muốn đến khu tái định cư? - Ảnh 2.

Người dân vẫn chưa chịu đến khu tái định cư vì mức hỗ trợ quá thấp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Diện - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa) cho biết: "UBND xã đã nhiều lần cử cán bộ đi vận động bà con về sinh sống tại khu TĐC nhưng họ vẫn chưa đồng ý. Lý do các hộ đưa ra là mức hỗ trợ thấp, không đủ để xây nhà tại khu TĐC".

Cũng theo ông Diện, tại khu ở cũ, các hộ dân đã bỏ số tiền lớn để xây dựng. Bây giờ chính quyền vận động các hộ từ bỏ căn nhà của mình với chi phí hỗ trợ để chuyển đến nơi mới thì thực sự khó. Khó bởi nhiều hộ nếu chuyển đến nơi mới muốn cất dựng lại căn nhà cũng không đủ tiềm lực kinh tế. Bên cạnh đó, tại khu ở mới cũng tồn tại nhiều bất cập như diện tích nhỏ hẹp, không phù hợp với điều kiện sinh sống cũng như tập quán canh tác của bà con…

Được biết, nơi sinh sống cũ của hàng chục hộ dân bản Co Me hiện đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở núi cũng như bão lũ nhấn chìm. Ngay ở bản này, một vết nứt của núi dài tới nửa cây số, rộng cả chục mét xuất hiện cách đây nhiều năm, sau đợt lũ hồi năm ngoái, vết nứt này tiếp tục mở rộng bởi những sạt lở. Đáng ngại là việc ngăn chặn sạt lở bằng những rọ đá thủ công là khá mỏng manh và các hộ dân bản Co Me sinh sống dưới vết nứt, lở của núi thực sự đang là đáng báo động.

Trong khi đó, theo quan sát của chúng tôi thì khu TĐC mới cho các hộ dân ở bản Co Me về cơ bản đã hoàn thành, nhưng do người dân không chịu di dời đến nên cỏ cây mọc um tùm, lãng phí...

Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo UBND huyện Quan Hóa mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để bà con chuyển đến nơi ở mới. Giải pháp trước mắt là UBND huyện vẫn yêu cầu các hộ dân thực hiện nghiêm chỉnh việc di dời ngay đến nơi an toàn mỗi khi trời mưa lớn để đề phòng sạt lở núi. Song, nói là vậy, lời giải nào cho bài toán người dân sẵn sàng di dời đến nơi ở mới một cách hài hòa vẫn đang còn bỏ ngỏ. 

 Gia Hân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 2 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top