Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa: Dân kêu trời vì đường xuống cấp

Thứ bảy, 07:00 07/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, thời gian qua con đường “huyết mạch” nối từ thị trấn Hậu Lộc về Cảng cá Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc) bị xuống cấp nghiêm trọng. Ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.


Tuyến đường nối thị trấn Hậu Lộc đi cảng cá Hòa Lộc xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: L.Thắng

Tuyến đường nối thị trấn Hậu Lộc đi cảng cá Hòa Lộc xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: L.Thắng

Được biết, tuyến đường có chiều dài khoảng 5km, chạy qua địa bàn 2 xã Xuân Lộc và Hòa Lộc đã được tu sửa, nâng cấp nhiều lần. Thế nhưng năm 2012 dự án Nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung được triển khai, con đường này trở thành đường công vụ. Hàng ngày hàng chục lượt xe trọng tải lớn vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ dự án đã “băm nát” con đường.

Chia sẻ với PV, một người dân sinh sống tại xã Xuân Lộc nói trong tâm trạng bức xúc: “Chỉ có vài kilômét đường mà ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc khó mà thống kê hết. Mỗi lần trời mưa, nước đọng lại, phủ đầy những hố sâu trên mặt đường, vô tình tạo nên những cái bẫy khó lường cho người tham gia giao thông. Điều đáng nói, đây là tuyến đường lưu thông chính cho công nhân đang làm việc tại nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn nên vấn đề trên lại càng trở nên nhức nhối. Đấy là những ngày mưa, còn ngày nắng thì con đường bụi mù do xe trọng tải thường xuyên qua lại. Đối với các hộ dân sinh sống hai bên đường, cả ngày gần như phải đóng cửa kín mít khiến cuộc sống trở nên đảo lộn”.

Chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Ivory Việt Nam có trụ sở tại thị trấn Hậu Lộc cho biết thêm: “Chính sự xuống cấp trầm trọng của con đường trên nên không ít vụ tai nạn giao thông đã xảy đến với người đi đường. Nhẹ thì ngã xe trầy xước, nặng thì gãy xương. Trước thực trạng trên, nhiều người dân đã phản ánh vụ việc tới chính quyền địa phương, nhưng cho tới nay chất lượng con đường vẫn chưa được cải thiện”.

Liên quan tới vụ việc trên, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết, tuyến đường nối từ thị trấn Hậu Lộc đi Cảng cá Hòa Lộc có chiều dài khoảng 5km và đã xuống cấp nhiều năm nay. Trong nhiều lần tiếp xúc, cử tri cũng liên tục phản ánh. Khi dự án Nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào tới cửa Lạch Sung được triển khai, tuyến đường này trở thành đường công vụ phục vụ dự án. Huyện cùng với Ban quản lý dự án giao thông II (Sở GTVT) đã cam kết hoàn trả đường sau khi thi công dự án.

Tuy nhiên, do dự án vừa hoàn thành, đang trong giai đoạn quyết toán, còn thiếu nhiều hạng mục, trong đó có hạng mục hoàn trả đường công vụ với kinh phí dự kiến khoảng 11 tỷ đồng. Mới đây, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận giao UBND huyện Hậu Lộc tiếp tục đấu mối với Ban Quản lý dự án giao thông II để xin kinh phí hoàn trả tuyến đường đúng quy định.

Trước thực trạng tuyến đường từ thị trấn Hậu Lộc đi Cảng cá Hòa Lộc đã xuống cấp nghiêm trọng, thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thanh Hóa cần sớm có biện pháp tu sửa lại đoạn đường, giúp người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

L.Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 1 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 2 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 4 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top