Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hung thần” xe ben làm rơi hàng tấn đất xuống đường rồi bỏ chạy

Thứ sáu, 16:00 22/09/2017 | Xã hội

Chiếc xe ben hàng chục tấn chở đầy hàng nhưng không che chắn kỹ đã gây sự cố làm hàng tấn đất đổ xuống đường giao thông. Điều đáng nói là tài xế không dừng lại giải quyết mà bỏ chạy luôn khiến người dân rất bức xúc.

Đến 11h trưa nay (22/9), lượng CSGT Công an quận 9 (TPHCM) vẫn đang tiến hành phân luồng giao thông, đồng thời nhiều nhân viên cầu đường cũng đã được huy động để dọn dẹp hiện trường hàng tấn đất đỏ đổ tràn trên đường Lê Văn Việt nhằm giải tỏa giao thông.

Hàng tấn đất đỏ đổ tràn trên đường Lê Văn Việt, quận 9, TPHCM từ chiếc xe ben không che chắn.
Hàng tấn đất đỏ đổ tràn trên đường Lê Văn Việt, quận 9, TPHCM từ chiếc xe ben không che chắn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 sáng cùng ngày, xe ben loại 15 tấn (chưa rõ biển số) chở đầy đất lưu thông trên đường Lê Văn Việt hướng từ ngã 4 Thủ Đức về ngã 3 Mỹ Thành. Khi vừa qua ngã 3 giao với đường số 68 (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM) do không che chắn kỹ đã khiến hàng tấn đất trên xe đổ xuống đường.

Điều đáng nói là sau khi gây ra sự việc, tài xế không dừng lại để giải quyết mà nhấn ga bỏ chạy khỏi hiện trường khiến người dân rất bức xúc.

Lực lượng CSGT Công an quận 9 có mặt phần luồng giao thông; nhiều công nhân vệ sinh phải mất cả buổi sáng để thu dọn hiện trường, giải tỏa giao thông do sự cố xe tải làm rơi vãi đất xuống đường.
Lực lượng CSGT Công an quận 9 có mặt phần luồng giao thông; nhiều công nhân vệ sinh phải mất cả buổi sáng để thu dọn hiện trường, giải tỏa giao thông do sự cố xe tải làm rơi vãi đất xuống đường.

Tại hiện trường, hàng tấn đất đổ tràn trên đường, kéo dài hàng trăm mét khiến giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người đi xe máy suýt bị té ngã vì bánh xe dính đất.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT công an quận 9 có mặt, tiến hành phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn. Nhân viên cầu đường cũng được huy động dọn dẹp hiện trường để đảm bảo an toàn. Người dân địa phương phản ánh, tuyến đường Lê Văn Việt hàng ngày có rất nhiều xe ben chở đất lưu thông qua và chạy với tốc độ cao, nhất là vào ban đêm khiến họ rất bất an và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tuyến đường song hành XLHN (quận 9, TPHCM) dù cấm xe tải nặng, container lưu thông vào ban ngày...
Tuyến đường song hành XLHN (quận 9, TPHCM) dù cấm xe tải nặng, container lưu thông vào ban ngày...

Hàng đoàn hung thần vẫn ngang nhiên đậu 2 bên đường để ra vào công trình chở đất.
Hàng đoàn "hung thần" vẫn ngang nhiên đậu 2 bên đường để ra vào công trình chở đất.

Theo ghi nhận thực tế của PV Dân trí, dù tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội (đoạn qua địa bàn quận 9) có biển báo cấm xe tải nặng, container lưu thông ban ngày (từ 6h đến 22h).

Tuy nhiên nhiều ngày qua, suốt từ sáng đến chiều tối, hàng chục xe ben (loại từ 5 tấn đến 15 tấn) vẫn ngang nhiên xếp hàng dài 2 bên đường song hành để vào lấy đất tại một công trình xây dựng căn hộ thuộc phường Hiệp Phú.

Sau đó, những “hung thần” này với thùng xe đất đầy đất nhưng không che chắn cẩn thận đã phóng ào ào ra đường song hành, rẽ về hướng đường Lê Văn Việt trong nỗi khiếp vía của người tham gia giao thông.

Xe chở đất chạy đầy trên đường. Đất đá chở trên xe không được che chắn cẩn thận.
Xe chở đất chạy đầy trên đường. Đất đá chở trên xe không được che chắn cẩn thận.

Hung thần chở đất chất cao như núi, không được che chắn kỹ phóng như bay từ đường cấm ra đường Lê Văn Việt, quận 9.
"Hung thần" chở đất chất cao như núi, không được che chắn kỹ phóng như bay từ đường cấm ra đường Lê Văn Việt, quận 9.

Trao đổi với PV, ông Lê Hoàng Nam, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 5 (Đội 5, Thanh tra Sở GTVT TPHCM) cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, Đội 5 đã lập biên bản xử phạt hàng chục trường hợp xe tải chạy vào đường cấm và chở hàng làm rơi vãi trên đường với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Theo ông Nam, tới đây, sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra viên liên tục kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tại khu vực công trình xây dựng như báo chí phản ánh.

Theo Nhóm PV miền Nam (Dân Trí)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top