Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hotgirl Mai Ngọc, cô gái của bão

Thứ sáu, 08:48 19/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong làng báo truyền hình hiện nay, cứ hễ nhắc đến “hotgirl làng báo” là người ta nghĩ ngay đến Mai Ngọc – Biên tập viên Bản tin Thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cô gái này từng là hotgirl nức tiếng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cùng thời với những Ngọc Hân, Ngọc Anh, Mi Vân, Hoàng Thùy Linh…

 

Với vai trò Biên tập viên thời tiết, không ít lần Mai Ngọc phải dầm mình dưới mưa để ghi hình (ảnh nhân vật cung cấp).
Với vai trò Biên tập viên thời tiết, không ít lần Mai Ngọc phải dầm mình dưới mưa để ghi hình (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Người đẹp… “chuyên trượt”

Năm 2011, khi vẫn còn ngồi trên giảng đường đại học, Mai Ngọc đã nộp đơn đến nhiều đài truyền hình để xin làm cộng tác viên nhằm thỏa mãn đam mê và học hỏi kinh nghiệm nghề báo. Tuy sở hữu ngoại hình đẹp với chiều cao trên 1m70, khuôn mặt xinh xắn, giọng nói dễ nghe, truyền cảm… nhưng lần nào ứng tuyển cô cũng trượt. Sau gần 20 lần nộp đơn ứng tuyển, cô may mắn được “đỗ vớt” vào vị trí dẫn chương trình của kênh HD Fashion của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trong một lần đi xe, thấy chương trình VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam rất thú vị, cô lại nộp đơn ứng tuyển để thử sức mình. Lần này, Mai Ngọc đã vượt qua 5.000 ứng viên trở thành 3 người được chọn. Ở đây, Mai Ngọc được giao dẫn chương trình “Xe lăn bánh” và “Quà tặng Âm nhạc”.

Năm 2012, khi đang trong thời gian làm ở VOV, Mai Ngọc tình cờ gặp một biên tập viên của Bản tin Thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam. Thấy cô hotgirl có khuôn mặt khả ái, giọng nói nhẹ nhàng, lại rất yêu nghề… nên biên tập viên này đã dẫn dắt Mai Ngọc đến thử sức với vai trò của một biên tập viên bản tin thời tiết.

Mai Ngọc còn nhớ, cô được dẫn Bản tin thời tiết lần đầu tiên vào đúng ngày 9/11/2012, khi đó cô mới được nhận vào làm cộng tác tại VTV có 2 tháng. Cảm giác lần đầu lên sóng đối với cô còn “khủng khiếp” hơn cả cảm giác chờ đợi kết quả thi đại học và hồi hộp hơn cả chờ đợi bố mẹ đi họp phụ huynh về.

“Tôi còn nói với bạn bè, chắc trong cuộc đời tôi chỉ có 4 lần đối diện với cảm giác đáng nhớ ấy. Đó là quãng thời gian chờ báo kết quả thi đại học, tiếp đến là lần đầu tiên được đứng trước ống kính máy quay để dẫn bản tin phát đi khắp cả nước, lần thứ ba là lúc nhận được lời cầu hôn của ai đó và lần cuối cùng là cảm giác khi sinh đứa con đầu lòng”, Mai Ngọc nói.

Cô gái của… bão!

Mai Ngọc mới “chân ướt chân ráo” dẫn Bản tin thời tiết thì cũng là quãng thời gian có rất nhiều cơn bão đổ bộ vào Việt Nam, đặc biệt là cơn bão Haiyan. Cô được phân công đến hiện trường để đưa tin về siêu bão thế kỷ này. Trước đó, khi xem những thông tin về mức độ tàn phá khủng khiếp của siêu bão này ở Philippine, cô đã vô cùng lo lắng. Ngày cô đi công tác, mẹ cô hỏi: “Khi nào con về?”. Cô nhìn mẹ trả lời: “Con cũng không biết nữa!”. Cảm giác của cô lúc đó chẳng khác nào cảm giác của một người sắp ra trận không hẹn ngày về. Thấy con gái trả lời như vậy mẹ cô giàn giụa nước mắt rồi lẳng lặng chất đầy cho cô một vali mì tôm và các thức ăn sẵn.

“Ra đến hiện trường, chúng tôi gần như thức trắng. Ngày nào cũng phải có mặt tại hiện trường từ 6h đến tận 24h và phải di chuyển rất nhiều nơi. Chúng tôi phải hoạt động hết công suất trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp. Trước đó tôi cũng đã ra hiện trường đưa tin về hai cơn bão trước nhưng phải đến Haiyan mới thực sự thấm thía sự tàn khốc của một siêu bão. Đó cũng là kỷ niệm nhớ đời của tôi.”, Mai Ngọc chia sẻ.

Cũng ở chính thời điểm này, những bức ảnh của Mai Ngọc chụp tại hiện trường gửi về cho Ban biên tập đã được cư dân mạng lấy lại và chuyền tay nhau với tốc độ kinh hoàng. Cũng vì thế, cái tên Mai Ngọc được nhiều người biết đến hơn.

Hiện tại, Mai Ngọc đã trở nên rất quen thuộc với khán giả trên bản tin thời tiết lúc 19h45 hàng ngày. Ngoài ra, cô còn rất giỏi kinh doanh khi đang làm chủ 2 cửa hàng quần áo, một cửa hàng cà phê. Cô cho biết, bây giờ một ngày ở Ban của cô có 13 bản tin, từ sáng, trưa, tối. Công việc bắt đầu từ lúc 5h sáng và kết thúc lúc 23h. Một ngày cô phải ghi hình 2 bản tin và biên tập 2 bản tin. Thời gian ở cơ quan liên tục từ 8 - 10 tiếng.

Mai Ngọc chia sẻ rằng cô rất hạnh phúc vì bây giờ ra đường mọi người đều nhận ra cô và gọi cô là “Biên tập viên thời tiết”. Cứ mỗi buổi sáng đi làm, hàng xóm thấy cô là lại hỏi: “Cô Biên tập viên cho biết hôm nay trời mưa hay nắng nào?”. Hoặc đi rửa xe, chủ cửa hàng cũng hỏi: “Thế sắp tới có bão gió gì không để bọn anh còn biết đường mà đóng cửa?”… Nhiều hãng phim và các công ty cũng tìm đến ngỏ lời mời cô đóng phim, làm quảng cáo, đại diện hình ảnh nhưng cô đều không nhận lời. Cô muốn dành toàn tâm toàn ý cho công việc ở Đài và quản lý các cửa hàng của mình.

 

Đừng như một con vẹt

“Để dẫn được bản tin thời tiết không phải cứ học như vẹt rồi ra trước ống kính đọc mọi thứ theo kịch bản. Để dẫn được bản tin, tôi đã phải xem các anh chị đi trước dẫn, tìm hiểu về thời tiết, mua một cuốn Atlat địa lý để thuộc làu về đặc điểm địa lý của từng vùng miền… Tôi nhớ mãi câu nói của chị Bùi Hải Bình đã từng dạy tôi, đó là “Đừng như một con vẹt đứng lên nói về thời tiết mà hãy nói về thời tiết như một chuyên gia”. Cho đến bây giờ đã chính thức là Biên tập viên thời tiết nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên câu nói ấy”, Mai Ngọc nói.

 

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 18 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top