Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hợp nhất các cơ quan TP Hà Nội (mới): Các giao dịch thiết yếu sẽ không gián đoạn

Thứ hai, 08:31 21/07/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Để tránh sự xáo trộn trong quá trình sáp nhập, UBND TP Hà Nội, UBND Hà Tây và một số địa phương sẽ hợp nhất vào địa giới hành chính của Thủ đô (mới) khẳng định:

sẽ đảm bảo các giao dịch liên quan mật thiết đến cuộc sống người dân không bị gián đoạn.

Con dấu hiện hành vẫn tiếp tục sử dụng

Giải toả thông tin băn khoăn về việc các giao dịch hành chính, dân sự có thể bị chậm lại do quá trình sáp nhập, mới đây UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo những giao dịch trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra bình thường kể từ ngày 1/8/2008, thời điểm sáp nhập chính thức.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành của Hà Nội phải phối hợp với tỉnh Hà Tây để rà soát, thống kê danh mục các giao dịch hành chính và dân sự liên quan trong ngày hôm nay (21/7). UBND TP sẽ lập danh mục các giao dịch hành chính và dân sự của các cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội (mới) theo thứ tự ưu tiên, kèm theo địa điểm trụ sở giao dịch, báo cáo UBND TP trước ngày 25/7, để công bố rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện từ ngày 1/8.

UBND TP cũng yêu cầu Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan của Trung ương, các cơ quan liên quan của các tỉnh: Hà Tây, Vĩnh Phúc và Hòa Bình để thực hiện khắc con dấu cho các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Bộ Công an. Đồng thời phối hợp thu hồi dấu cũ, đổi dấu mới cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Theo quy định của Bộ Nội vụ, đối với cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc), 4 xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình), trong thời gian chờ khắc và đổi con dấu mới, tiếp tục được sử dụng con dấu hiện hành.

Riêng UBND TP Hà Đông, TP Sơn Tây (thuộc Hà Tây)  và UBND các phường, xã trực thuộc vẫn tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành đến khi Chính phủ có quyết định mới về tổ chức và tên gọi của hai thành phố.

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Hà Nội hiện nay tiếp tục sử dụng con dấu cũ.

Bộ máy Hà Nội mới sẽ ra mắt ngày 2/8

Để chuẩn bị cho việc sáp nhập, sáng 19/7, một hội nghị liên tịch giữa  HĐND TP Hà Nội và HĐND tỉnh Hà Tây đã được tổ chức. Hội nghị đã thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp, tên khóa HĐND và số lượng Hội thẩm nhân dân cho TP Hà Nội mới.

Theo đó, kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội (mới) khóa XIII sẽ được tổ chức vào các ngày 1 và 2/8/2008 tại trụ sở HĐND-UBND thành phố Hà Nội.

Theo dự kiến, kỳ họp này sẽ thông qua Nghị quyết về danh sách 164 đại biểu HĐND TP Hà Nội (mới), bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực HĐND, thành viên các Ban của HĐND, thư ký các kỳ họp HĐND.

Tại kỳ họp này cũng sẽ bầu các chức danh của UBND TP (Chủ tịch, các Phó chủ tịch, thành viên UBND),  bầu Hội thẩm nhân dân.

Ngoài ra, kỳ họp này cũng sẽ  xem xét, thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, điều chỉnh ngân sách thành phố Hà Nội 5 tháng còn lại của năm 2008.

Cũng theo thông tin từ Hội nghị liên tịch thì sáng 2/8 tới đây, quyết định về các cơ quan chuyên môn và biên chế của Hà Nội mới sẽ được trình tại kỳ họp. Bà Ngô Thị Doãn Thanh (Chủ tịch HđND TP Hà Nội) đề nghị UBND thành phố Hà Nội nhanh chóng chuẩn bị tờ trình thống nhất tên gọi các cơ quan chuyên môn của thành phố (mới), địa giới hành chính của 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình được điều chuyển về thành phố Hà Nội.

Thanh Bình - Lê Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top