Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 90 triệu trái tim rộn ràng trước ngày hội bóng đá

Thứ bảy, 07:50 15/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều cổ động viên (CĐV) đến từ nhiều vùng miền của Tổ quốc đang hướng về SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, hòa chung với không khí trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia vào tối nay. Dù giá vé theo dõi trận chung kết tăng chóng mặt và thời tiết giá lạnh nhưng cũng không ngăn nổi tình yêu bóng đá nước nhà.

CĐV ăn mừng chiến thắng khi đội tuyển chiến thắng trong vòng bán kết.     Ảnh: Hương Trà

CĐV ăn mừng chiến thắng khi đội tuyển chiến thắng trong vòng bán kết. Ảnh: Hương Trà

10 năm qua, chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại được sống trong bầu không khí “hừng hực” vì tình yêu bóng đá như hiện nay. Ngay sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo có kết quả hòa 2 - 2 trước đội tuyển Malaysia trên sân khách đã giúp chúng ta có thêm lợi thế tại trận chung kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình, dân tình lại thêm dịp xốn xang vì vé.

Từ các ngày 10 - 11/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành mở bán vé online phục vụ người hâm mộ. Giống như trận bán kết lượt về, vé online các trang web luôn trong tình trạng quá tải do có quá nhiều người truy cập. Đến ngày 13/12, VFF tiến hành phát vé cho CĐV đã đặt mua thành công trước đó. Dù thời tiết lạnh giá của Hà Nội 11 độ C nhưng cũng không ngăn được hàng trăm CĐV đứng nhẫn nại xếp hàng dài chờ 2 - 3h mới đến lượt nhận những tấm vé đầu tiên.

Chia sẻ niềm vui khi là người có trên tay cặp vé đầu tiên theo dõi trận chung kết trên SVĐ Mỹ Đình, anh Trương Thành Nam, một cổ động viên đến từ Hải Phòng cho biết: “Tôi là một trong những người vô cùng may mắn khi đã đặt vé online thành công, với tình yêu bóng đá chắc chắn tối mai tôi sẽ cùng bạn thân có mặt tại sân Mình để hòa mình vào dòng người cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta. Tôi cũng như hàng triệu người con đất Việt đều mong muốn các cầu thủ sẽ nâng cao chiếc Cup vô địch sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu được cất lên”.

Cũng theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong các ngày 13 - 14/12, trước cửa trụ sở VFF luôn có hàng trăm “cò vé” và CĐV có mặt để giao dịch mua/bán. Trong ngày 13/12, giá vé chợ đen ngay sau khi CĐV vừa nhận chưa kịp ấm tay từ phía VFF, hàng trăm “cò vé” đã chào mời bán lại với giá cao gấp nhiều lần. Mỗi cặp vé “cò” thu mua lại của CĐV từ 4 - 12 triệu đồng; giá mỗi cặp vé bán ra tại chợ đen từ 4,5 - 15 triệu đồng. Đến đầu giờ chiều ngày 14/12 giá những cặp vé chợ đen tiếp tục bị đẩy lên từ 5,3 - 17 triệu đồng, trong khi đó giá gốc do VFF phát hành chỉ từ 200.000 - 600.000 đồng/vé.

Trận chung kết không chỉ thu hút các CĐV đang học tập, sinh sống tại Hà Nội mà còn thu hút khắp nơi trên dải đất hình chữ S. Theo đó, rất nhiều CĐV từ Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Vũng Tàu, TP Hồ Chính Minh… cùng các tỉnh phía Bắc cũng đã nhanh chóng có mặt tại Hà Nội với đích đến SVĐ Mỹ Đình. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng đã tăng thêm 3.700 chỗ, tương đương 14 chuyến bay trên đường bay nối TPHCM và Hà Nội để phục vụ nhu cầu của CĐV khu vực phía Nam ra Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 14/12, trước cổng VFF và SVĐ Mỹ Đình, nhiều “cò vé” vẫn hoạt động rầm rộ, giá vé tiếp tục bị đẩy lên cao. Tuy nhiên, với nhiều CĐV cuồng nhiệt, dù phải bỏ ra số tiền lớn để sở hữu những cặp vé trận chung kết lượt về, nhưng với họ không phải vấn đề quá lớn. Với họ, điều quan trọng nhất là dành tình cảm, tình yêu cũng như mong muốn đội nhà sẽ giành được chiếc cup vô địch cho nước nhà. Tuy nhiên, nhiều “cò vé” cũng lợi dụng điều này để thực hiện các hành vi lừa đảo CĐV như phát hành vé giả, lừa đảo vé cũ…

Để đảm bảo an ninh trật tự cũng như bảo vệ CĐV hai nước trước, trong và sau trận đấu, cơ quan chức năng đã có những biện pháp cụ thể. Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết, trận chung kết AFF Cup tại Mỹ Đình là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia nên Công an thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện để bảo đảm an ninh trật tự để trận chung kết diễn ra an toàn. Theo đề nghị của VFF, Công an TP Hà Nội sẽ trực tiếp tham gia việc kiểm soát vé vào sân Mỹ Đình để đảm bảo không xảy ra tình trạng người không có vé vào sân như trận đấu trước, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn.

Hương Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top