Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 17.000 phạm nhân được đặc xá nhân dịp 2/9

Thứ bảy, 19:38 28/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là đợt đặc xá lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có 37 đối tượng là người nước ngoài.

Chiều 28/8, Văn phòng Chủ tịch nước, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án Tối cao, đã công bố quyết định đặc xá cho 17.210 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù và 310 người đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, có đủ điều kiện theo quy định được đặc xá năm 2010.

Ông Giang Sơn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Truyền thống nhân văn của dân tộc và  bản chất nhân đạo của Pháp luật Việt Nam, đặc xá không có sự phân biệt đối xử, hoặc hạn chết với bất kỳ phạm nhân nào. Đặc xá khuyến khích những người bị kết án phạt tù đang chấp hành hình phạt tù, tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt các quy định của trại giam. Khuyến khích họ lập công, chuộc tội để được hưởng đặc xá, sớm trở về vơi gia đình, cộng đồng trong thời gian tới”.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chủ tịch nước, đặc xá là dịp tốt để các phạm nhân có cơ hội suy xét lại những lỗi lầm đã phạm phải, tự mỗi người phải đánh giá kết quả cải tại của mình. Kiên quyết dứt bỏ quá khứ tội lỗi, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Đa số những người được đặc xá đã có ý thức hoàn lương, hướng thiện, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đòng. Rất nhiều người đã có cuộc sống ổn định, thành đạt và tích cực tham gia vào các hoạt động đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.
 

Buổi họp báo công bố quyết định đặc xá. Ảnh: Thùy Chi

Ông Giang Sơn cho biết, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá và những người đã chấp hành xong án phạt tù là vấn đề vô cùng quan trọng. Để đạt được mục đích cuối cùng là giáo dục, cải tạo đưa họ trở về với cộng đồng, đòi hỏi sự quan tâm của toàn xã hội.
 
Theo Thượng tướng Lê Thế Tiệm – Thứ trưởng Bộ Công an, số tiền các phạm nhân nộp lại sau khi chấp hành án được 130 tỉ đồng. Người nộp nhiều tiền nhất là phạm nhân Trần Hồng Sơn – Tội danh “tham ô”, phạt bồi thường gần 5 tỉ đồng theo bản án, ông Sơn đã nộp gần 4 tỉ đồng cho nhà nước.

Nói về vấn đề “hậu” của  đặc xá,  ông Tiệm, khẳng định đây chính vấn đề rất được Đảng, Nhà nước trú trọng, quan tâm đặc biệt trong những năm qua. Thủ tướng Chính phủ đã có điện gửi đến các địa phương, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và mọi công dân cần được quan tâm, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập cộng đồng.”
 
Những năm qua, có rất nhiều mô hình kinh tế được triển khai để giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Một số địa phương còn có "quỹ hoàn lương”, để giúp những người được đặc xá tha tù trở về có công ăn việc làm. Con số 114.913 phạm nhân, (chưa kể đợt đặc xá lần này) đã được hưởng chính sách đặc xá từ năm 1990 đến nay.
 
Lần này, số người được đặc xá từng phạm tội “xâm phạm An ninh Quốc gia” là 20 người. Bắt đầu từ ngày 29/8, tất cả các trại giam sẽ bắt đầu tiến hành công tác đặc xá cho các phạm nhân. Trong đợt đặc xá lần này, có 37 người nước ngoài được đặc xá. Trong đó  cao nhất là Trung Quốc có 12 người, sau đó đến Lào và các Quốc gia khác.
 
Thùy Chi
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 15 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 58 phút trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top