Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 100 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái, Sơn La

Thứ hai, 16:39 28/08/2017 | Xã hội

Đó là số tiền do Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) quyên góp được thông qua chương trình "Góp yêu thương hướng về vùng lũ" được phát động triển khai từ ngày 14 - 22/8/2017. Số tiền trên đã được đoàn công tác của Tổng công ty trao trực tiếp đến địa phương và người dân đang gánh chịu thiệt hại do mưa lũ tại 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái trong 3 ngày (từ 25-27/08/2017) vừa qua.

Đoàn công tác do đồng chí Trịnh Thị Kim Ngân, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm trưởng đoàn.

Bên cạnh đó còn có sự tham dự của Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; hỗ trợ tại địa phương có Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Sơn La và Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái.

Đoàn Thanh niên EVNNPC trao số tiền ủng hộ cho gia đình ông Lý A Chừ, người bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Đoàn Thanh niên EVNNPC trao số tiền ủng hộ cho gia đình ông Lý A Chừ, người bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tại địa bàn bản Huổi Sói thuộc xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao số tiền 65 triệu đồng (55 triệu đồng từ Đoàn thanh niên EVNNPC và 10 triệu đồng quyên góp từ ĐTN PC Vĩnh Phúc), cùng một số phần quà như quần áo, nhu yếu phẩm cần thiết đến những gia đình bị thiệt hại sau trận lũ ngày 3/8 vừa qua, với mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định trong cuộc sống.

Ngày 26/8, Đoàn cũng đã đến làm việc với Ban cứu trợ lũ lụt của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Sơn La và trực tiếp tới thăm hỏi, động viên 4 hộ gia đình bị thiệt hại sau ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất vào đầu tháng 8 vừa qua tại bản Mý Háng Tâu, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Sơn La.

Bốn gia đình này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trận lũ quét, sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 6 đầu tháng 8 vừa qua vừa qua đã làm 4 căn nhà bị sập hoàn toàn, các đồ đạc, vật dụng đều bị lũ cuốn trôi. Hiện nay, 4 gia đình đã được địa phương di dân tới vùng an toàn và hỗ trợ xây nhà tạm. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của 4 gia đình, Đoàn thanh niên EVNNPC và Đoàn thanh niên PC Vĩnh Phúc đã ủng hộ 3 triệu đồng/ hộ nhằm hỗ trợ vật tư, thiết bị lắp đặt hệ thống điện trong nhà.

Bí thư Đoàn thanh niên EVNNPC - Trịnh Thị Kim Ngân chia sẻ: Tuy vật chất chưa thể bù đắp hết thiệt hại của bà con nhưng rất mong bà con đón nhận tình cảm của tuổi trẻ, của EVNNPC với mong muốn bà con có một cuộc sống ấm áp, đầy đủ hơn.

Ông Lý A Chừ, người bản Mý Háng Tâu, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải - một trong 4 hộ gia đình được nhận hỗ trợ cảm động cho biết: Sau mưa lũ, nhiều gia đình trong bản bị mất nhà, tài sản, thóc gạo cũng bị lũ cuốn trôi. Tấm lòng hảo tâm từ Đoàn thanh niên EVNNPC sẽ góp phần giúp bà con vơi đi những đau thương, mất mát để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, trong chương trình, Đoàn công tác cũng thực hiện trao quà cho trường Phổ thông Dân tộc bán trú Lê Văn Tám, xã Púng Luông 2 bộ máy tính, 01 máy lọc nước, 12 xuất quà cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt và 05 bộ tông đơ cắt tóc, đồng thời tổ chức cắt tóc gội đầu cho các cháu tại điểm trường. Cũng tại đây, đoàn đã phối hợp tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác của xã Púng Luông.

Những ngày đầu tháng 8, trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là khu vực huyện Mường La (tỉnh Sơn La) và huyên Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã xảy ra mưa lũ, sạt lở đất trên diện rộng. Đây là trận lũ quét lớn nhất trong nhiều năm qua gây thiệt hại lớn về người và của. Hàng trăm ngôi nhà bị vùi lấp và bị lũ cuốn trôi, nhiều công trình đường sá, trường học, trạm y tế bị hư hỏng hoàn toàn, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 48 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top