Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 1 triệu học sinh thi tốt nghiệp THPT

Thứ tư, 11:42 30/05/2007 | Xã hội

Sáng nay, hơn 860.000 học sinh THPT và 260.000 học sinh bổ túc THPT bắt đầu dự thi môn Văn, thời gian 150 phút. Đây là năm đầu tiên các sĩ tử dự thi 3 môn trắc nghiệm là Vật lý, Hóa học và Ngoại ngữ.

>> Hình ảnh buổi thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

* Tại TP HCM, 6h sáng, cổng các Hội đồng thi đã tập trung khá đông phụ huynh và thí sinh. Nhiều em ngồi gốc cây hoặc sau xe gắn máy, nhưng mắt dán vào tài liệu ôn, vẻ căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt .

Phạm Kiều Duy Hạ, lớp 12A7, THPT Trưng Vương, quận 1 cho biết, em dậy từ 3h30 để kịp đọc nhanh kiến thức cơ bản môn Văn. "Nếu đề ra bao quát chương trình cả 3 năm học, không biết em có làm tốt được không", Hạ nói.

Lâm Công Huy và nhiều thí sinh khác ở THPT dân lập Ngô Thời Nhiệm cũng trong tâm trạng trên. "Kết quả thi thử trắc nghiệm của em không cao. Em rất lo lắng kết quả thi Lý, Hóa, Ngoại ngữ", Huy tâm sự. 

Không ít phụ huynh từ quận 2, huyện Nhà Bè... đã dậy từ 3h sáng để đưa thí sinh đi cho kịp giờ thi. Bà Bùi Thị Bạch Mai, gần 60 tuổi, phải qua 2 chặng xe buýt, từ phà Bình Khánh, đưa cháu là Cao Văn Vũ lên Hội đồng Bổ túc THPT Võ Trường Toản, quận 1. Vũ bị hoại tử ngón chân, đang thời gian điều trị tại bệnh viện song xin ngoại trú để đi thi.

Ngồi dưới một gốc cây ở cổng trường, bà Mai ôm túi đựng chai nước 2 lít cùng hoa quả và thuốc chữa bệnh cho Vũ. "Tôi sẽ đi cùng cháu suốt kỳ thi, chờ cháu cả ngày tại đây. Cháu phải uống thuốc ngày 3 bữa, thi xong cháu được uống ngay tôi mới yên tâm", bà Mai cho biết.

* 6h sáng, hàng trăm học sinh đã có mặt tại sân trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Các em túm tụm lại thành nhóm trao đổi bài vở. Thậm chí, trong khi đứng tập trung trước khi vào phòng, nhiều em vẫn lăm lăm trên tay quyển vở.

Dù thi khối D nhưng Nguyễn Thanh Huyền cho rằng môn Văn phải ôn khá nhiều, phần giới hạn dài. Cả tuần nay Huyền và các bạn trong nhóm phải ngồi "tu" suốt ngày. "Kiến thức đã hòm hòm nhưng em vẫn lo", cô nữ sinh này bày tỏ.

Do chọn con đường đi làm sau khi tốt nghiệp THPT nên Nguyễn Văn Lân, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố rất lo cho kỳ thi này. "Không đủ khả năng học tiếp nên em quyết định đây sẽ là lần thi cuối trong đời học sinh. Tốt nghiệp xong em sẽ xin vào làm nhân viên xe buýt", Lân trả lời trong khi mắt vẫn dán vào quyển vở.

7h15, sân trường Việt Đức vắng lặng, một thí sinh hớt hải chạy vào hỏi to: "Thày ơi phòng 16 ở đâu?". Gần 10 phút sau (7h22), một nam sinh đến muộn cũng hộc tốc lao vào phòng thi.

Hội đồng thi THPT Việt Đức có hơn 670 thí sinh của 3 trường: THPT Việt Đức, THPT Mari Curie và Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Dù đã có quy định cấm mang điện thoại vào khu vực thi, song trước giờ thi 15 phút, nhiều học sinh vẫn đứng ngoài hành lang gọi điện.

Thày Đặng Ngọc Yên, Chủ tịch Hội đồng thi Việt Đức thừa nhận, dù đã nhiều lần nhắc nhở song các em vẫn mang theo điện thoại. "Vào giờ thi, phát hiện em nào có điện thoại chúng tôi sẽ xử lý. Đầu giờ chiều, trường sẽ giữ điện thoại của học sinh ngay tại cổng bảo vệ", thày Yên khẳng định.

8h15, tại hội đồng thi THPT Trần Phú, không khí làm bài khá nghiêm túc. Trong khi nhiều em say sưa làm bài thì không ít thí sinh lại cắn bút suy tư, có em còn gục hẳn mặt xuống bàn. Một giám thị cho biết, nhiều em làm bài khá chậm.

Hội đồng THPT Trần Phú có 480 thí sinh thi theo chương trình phân ban tự nhiên. Điểm thi này có học sinh của THPT Trần Phú và THPT Phan Đình Phùng.

* Kỳ thi này, cả nước có gần 2.700 điểm thi, hơn 133.000 cán bộ coi thi cùng gần 6.000 thanh tra ủy quyền là giảng viên các ĐH, CĐ.

Theo quy chế thi, thí sinh mang tài liệu vào phòng thi (dù chưa sử dụng), đưa đề bài ra ngoài, nhận lời giải từ ngoài đưa vào, chép bài của bạn, trao đổi bài giải hoặc mang điện thoại vào phòng đều bị đình chỉ thi.

Ngày Buổi Môn Thời gian
30/5 Sáng Văn 150 phút
Chiều Vật lý 60 phút
31/5 Sáng Lịch sử 90 phút
Chiều Hóa học 60 phút
1/6 Sáng Toán 150 phút
Chiều Ngoại ngữ 60 phút

* Tiếp tục cập nhật

Theo VnExpress

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top