Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hôm nay, công bố kết quả bỏ phiếu chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra Chính phủ

Thứ năm, 07:32 26/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 25/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc tờ trình số 89 trước Quốc hội nêu rõ căn cứ để trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 thành viên mới của Chính phủ là theo Điều 98 Hiến pháp, Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn nhân sự giữ chức Bộ trưởng nhiệm kỳ 2016-2021.


Ngày 25/10, Chính phủ trình Quốc hội phương án nhân sự các chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra Chính phủ.     Ảnh: CP

Ngày 25/10, Chính phủ trình Quốc hội phương án nhân sự các chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: CP

Giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ

Căn cứ văn bản của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự giữ các chức vụ trong Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Minh Khái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu giữ chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận về việc phê chuẩn bổ nhiệm với hai nhân sự này làm thành viên Chính phủ. Sáng hôm nay (26/10), các đại biểu sẽ chính thức bỏ phiếu thể hiện quan điểm của mình, quyết định việc phê chuẩn. Chiều cùng ngày, kết quả kiểm phiếu được công bố. Quốc hội cũng sẽ thông qua nghị quyết công nhận kết quả phê chuẩn ngay sau đó. Khi đó, Chính phủ chính thức có hai thành viên mới.

Sáng 25/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, do yêu cầu công tác, Bộ Chính trị đã phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015- 2020. Bộ Chính trị đồng ý để Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu thôi giữ chức vụ hiện tại để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để hoạt động điều hành của Chính phủ được thuận lợi, sau một thời gian chuẩn bị, các cơ quan có thẩm quyền đã khẩn trương tiến hành các thủ tục giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm, phê chuẩn theo đúng quy trình công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, căn cứ vào điều 98 Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ và Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về giới thiệu nhân sự lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016- 2021, đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT và miễn nhiệm chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thanh tra Chính phủ phải kiểm soát tốt việc chấp hành pháp luật

Ngày 25/10, bên hành lang kỳ họp, đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng, vai trò của Thanh tra Chính phủ là vai trò kiểm soát nhánh hành pháp. Ông Vân cho rằng, trong hoạt động hành pháp rất dễ dẫn đến vi phạm pháp luật, tiêu cực, dễ dẫn đến lạm quyền, trục lợi nên kiểm soát tốt được nội bộ, bên trong cơ quan hành pháp, hệ thống hành chính là vấn đề vô cùng quan trọng.

Theo ông Vân, đòi hỏi với người đứng đầu cơ quan thanh tra là một mặt phải kiểm soát tốt tình hình chấp hành pháp luật của cả hệ thống và dựa trên quyền được giao phải xây dựng được kế hoạch, chương trình cả nhiệm kỳ, lựa chọn vấn đề xã hội quan tâm, vấn đề bức xúc mà dư luận đặt ra. Phải chấn chỉnh kỷ cương, phép nước ở ngay chính trong cơ quan thanh tra. Nếu người làm công tác thanh tra lại lạm dụng quyền hạn pháp luật trao cho, bẻ cong pháp luật thì người đứng đầu cơ quan thanh tra phải chịu trách nhiệm, trước hết là đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thứ hai là sẽ không còn uy tín với Quốc hội. Chính vì thế, áp lực với người đứng đầu cơ quan Thanh tra trong bối cảnh hiện nay là vô cùng lớn.

Ngày 25/10, sau khi Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận về phê chuẩn việc miễn nhiệm các chức vụ trên theo từng đoàn. Theo chương trình kỳ họp, chiều 25/10, Trưởng ban Công tác đại biểu báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm các chức vụ này. Thủ tướng Chính phủ giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT và chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top