Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thi Tay nghề Thế giới: Đi một ngày đàng

Thứ hai, 14:25 10/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Kết thúc 4 ngày thi, Đoàn Việt Nam có 7/13 thí sinh đoạt Chứng chỉ nghề xuất sắc.

 
Bên lề lễ bế mạc, ông Dương Đức Lân - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Trưởng đoàn Việt Nam tại World Skills London đã có cuộc trao đổi thú vị với báo chí.
 
Ông Dương Đức Lân - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề

Ông đánh giá thế nào về kết quả thi năm nay của thí sinh Việt Nam ?

- Năm nay là năm thứ ba Việt Nam dự thi tay nghề thế giới, tuy chưa được huy chương nhưng có thể nói mỗi kỳ tham gia, thí sinh Việt Nam đều được Chứng chỉ nghề xuất sắc và năm sau số em đạt nhiều hơn năm trước. Đó là cố gắng lớn, đánh dấu sự nỗ lực rất cao trong đào tạo nghề của chúng ta đã ngày càng tiếp cận với kỹ năng của thế giới.
 
Bên cạnh đó cũng thấy rằng, đề thi năm nay ở tất cả các nghề đều khó và dài, khối lượng công việc lớn. Do vậy nhiều thí sinh các nước không hoàn thành bài thi. Ví dụ nghề lắp đặt điện, 30 nước thi chỉ có 30% thí sinh hoàn thành bài. Nghề cơ điện tử khối lượng công việc nhiều khiến thí sinh nhiều nước cũng không hoàn thành bài. Công nghệ thời trang thí sinh vừa làm vừa chạy.

Và cũng do khối lượng công việc nhiều nên thí sinh không có thời gian kiểm tra lại bài dẫn đến còn nhiều sai sót. Đối với thí sinh Việt Nam, đa số làm bài đảm bảo tiến độ, tất nhiên cũng có vài môdun chưa hoàn thành nhưng cơ bản là hoàn thành toàn bộ. Nếu tính trên tổng điểm thì thí sinh Việt Nam nhiều nghề xếp thứ 5 thứ 6 trong các nước dự thi.

Từng dẫn đoàn đi thi tay nghề thế giới và khu vực nhiều lần, từ các hội thi này, Đoàn Việt Nam học hỏi được điều gì, thưa ông ?

- Trước khi lên đường đi thi, nhiều phóng viên trong nước hỏi tôi, liệu đoàn Việt Nam đi lần này có giật giải gì không, liệu chúng ta có “nuôi gà nòi”để đi thi đấu như các cuộc thi khác? Thực tế đi thi tay nghề thế giới là thi kỹ năng. Bên lề cuộc thi còn có rất nhiều sự kiện hội thảo, hội nghị của các nhà lãnh đạo, quản lý các quốc gia. Họ đều khẳng định kỹ năng nghề là vấn đề quan trọng nhất làm nên sự phát triển của thế giới.
 
Theo thống kê, bình quân các nước EU  có 50% học sinh tốt nghiệp THCS đi vào học nghề. Các nước Đức, Sec, Phần Lan, Bỉ… số học sinh đi học nghề chiếm tới  70%. Từ nhỏ, trẻ em đã được hướng nghiệp. Người ta cũng bàn đến mối quan hệ giữa đi thi tay nghề thế giới và sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia.

Thông thường, thế giới và các nước cứ theo tiêu chuẩn sản xuất đã được áp dụng  nhưng mỗi lần đi thi thế giới  thế này người ta lại được cập nhật và thiết lập một kỹ năng nghề đỉnh cao mới (Top skills) và top skills này nó sẽ chỉ dẫn thế giới thay đổi công nghệ,  thay đổi vật liệu, thay đổi kỹ năng cơ bản để có tiêu chuẩn sản phẩm cao hơn. 
 
Qua đó mỗi nước tham gia biết mình đang đạt ở mức độ nào, nếu không anh cứ yên tâm “ngủ ngon” với các tiêu chuẩn cũ thì kinh tế chẳng có gì phát triển cả. Còn nếu anh được cập nhật anh sẽ biết mình đang ở đâu và để cạnh tranh đạt tiêu chuẩn mới anh phải đầu tư công nghệ, đầu tư cho phát triển kỹ năng để tăng năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm. Qua đó  thúc đẩy các nền kinh tế phát triển không ngừng. Điều này có ý nghĩa rất lớn đói với những quốc gia đang phát triển như chúng ta.
 
Nếu trước kia đóng cửa, chúng ta không đi ra giao lưu với thế giới, dụng cụ, vật liệu sản xuất của ta cách xa thế giới hàng chục năm. Nhưng hội nhập Asean và thế giới chúng ta cập nhật được công nghệ tiên tiến và  kỹ năng mới nhất  giúp tăng năng suất lao động gấp 10 lần, 20 lần, chất lượng sản phẩm tăng lên, giá thành hạ xuống.

Điều này vô cùng ý nghĩa đối với học sinh và đặc biệt là đội ngũ chuyên gia. Nếu anh đi tham quan, người ta có thể chỉ cho anh đây là cái máy mới nhất có thể 1 phút làm ra 100 trăm sản phẩm, nhưng không ai chỉ cho anh cách thức vận hành, kỹ năng, kỹ sảo  ra sao. Nhưng đến hội thi thì tất cả được mở ra và chuyên gia lẫn học sinh của chúng ta được học hỏi được từ đây.
 
Cho nên sự khác biệt của đi thi kỹ năng nghề  với cuộc thi khác là như vậy.  Một điều nữa là, tại các cuộc hội thảo hội nghị bên lề hội nghị, các nước phát triển như Pháp, Đức, Anh, Ý…người ta nói, thế giới suy thoái, nhiều nền kinh tế chao đảo nhưng họ chẳng làm sao vì đất nước họ có đội ngũ lao động được đào tạo kỹ năng nghề tốt, sản phẩm của họ liên tục đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nên nền kinh tế  phát triển rất bền vững.

Còn các nước có nền kinh tế ảo thì  chao đảo khốn đốn khi chứng khoán và ngân hàng biến động lớn. Điều này cũng thể hiện tại  hội thi này, các nước có đông thí sinh dự thi kỹ năng nghề lại là những nước phát triển mạnh nhất, quan tâm đến đào tạo nghề nhiều nhất. Đó là điều buộc chúng ta phải suy nghĩ.
 
Xin cảm ơn ông
 
Chử Hà (từ London)
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 30 phút trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 34 phút trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 41 phút trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 1 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 3 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 3 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top