Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo quốc tế về Hợp tác Nam – Nam lĩnh vực dân số và sức khỏe sinh sản: Chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác

GiadinhNet - Từ ngày 3-4/7/2012, tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), đã diễn ra Hội thảo quốc tế Hợp tác Nam – Nam về tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực dân số và sức khỏe sinh sản.

TS. Joe Thomas, Giám đốc điều hành Tổ chức Các đối tác về Dân số và Phát triển (PPD) và bà Doortjie, Cố vấn cao cấp Hội đồng quốc tế về Quản lý các Chương trình Dân số (ICOMP) cùng Đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: VH

Hội thảo do Hội KHHGĐ quốc tế (IPPF), Hội đồng quốc tế về Quản lý các Chương trình Dân số (ICOMP), Tổ chức các đối tác về Dân số và Phát triển (PPD) và Ủy ban Quốc gia DS -KHHGĐ Trung Quốc đồng tổ chức.
 
Tham dự Hội thảo có hơn 30 đại biểu đến từ 11 nước và đại diện các tổ chức quốc tế về lĩnh vực dân số và phát triển. Mục tiêu Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc tăng cường hợp tác Nam – Nam và thảo luận về những tiến bộ cũng như những thách thức nhằm đạt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) cũng như các mục tiêu của Chương trình hành động ICPD. Hội thảo thảo luận về những khó khăn của các nước trong cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ thân thiện cho thanh niên; những sáng kiến nhằm đáp ứng nhu cầu và đảm bảo an ninh về hàng hóa SKSS, đặc biệt là phương tiện tránh thai.
 

TS. Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ trao đổi bên lề với các đại biểu Hàn Quốc. Ảnh: V.H

Hội thảo đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc đạt được 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đặc biệt là những thành công nổi bật trong việc giảm sinh và giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ. Một trong những vấn đề được Hội thảo quan tâm nhất là vai trò lãnh đạo và vai trò điều phối trong các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nhằm huy động nhiều hơn sự hỗ trợ về tài chính, nguồn lực cho các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực dân số, SKSS/KHHGĐ.
 
Hội thảo cũng đánh giá cao những hỗ trợ quan trọng và có hiệu quả của Chính phủ các nước đối với các tổ chức phi chính phủ nhằm hỗ trợ các tổ chức triển khai các mô hình cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng, đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe/KHHGĐ cho thanh niên, vị thành niên và người di cư.
 
Tại Hội thảo, TS. Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã có cuộc trao đổi với TS. Joe Thomas, Giám đốc điều hành mới của Tổ chức Các đối tác về Dân số và Phát triển (PPD), chuyển thư chúc mừng của Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng tới TS. Joe Thomas nhân dịp ông được bầu là Giám đốc điều hành mới của PPD.
 
TS. Lê Cảnh Nhạc cũng trao đổi với TS. Joe Thomas về phương hướng hợp tác trong thời gian tới trong khuôn khổ hợp tác Nam – Nam. TS. Joe Thomas mong muốn Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức một hội thảo quốc tế về Hợp tác Nam – Nam trong năm 2013. Ông khẳng định, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác DS- KHHGĐ và mong muốn Hội thảo sẽ là cơ hội để Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các nước thành viên PPD. Ngoài ra, ông cũng gợi ý Việt Nam chủ động xây dựng một dự án gửi PPD. Trên cơ sở nội dung đề xuất dự án, PPD sẽ hỗ trợ một phần về tài chính đồng thời sẽ kêu gọi và tìm nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ quốc tế khác.
 
Sau Hội thảo quốc tế về Hợp tác Nam – Nam trong lĩnh vực dân số và sức khỏe sinh sản, cũng tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, TS Lê Cảnh Nhạc và Đoàn Việt Nam tiếp tục tham dự Hội nghị chuyên đề khu vực châu Á “Xây dựng xã hội người cao tuổi bền vững” từ  ngày 5 đến ngày 6/7, với các chuyên đề quan trọng được trình bày bởi Bộ trưởng Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Malaysia, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, Giám đốc Văn phòng UNFPA khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc điều hành PPD…
 
Nguyễn Việt Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top