Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thao CNVC- Lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ IV thành công rực rỡ

Thứ hai, 12:00 10/07/2017 | Xã hội

Hội thao Công nhân viên chức và người lao động lần thứ IV của Tổng công ty Điện lực miền Bắc diễn ra từ ngày 08/7/2017 đến 09/7/2017 với hơn 500 vận động viên đến từ 33 đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tham gia thi đấu ở các bộ môn: Cầu lông, bóng bàn, tennis.

Sáng ngày 08/7/2017 lễ Khai mạc Hội thao Công nhân viên chức và người lao động lần thứ IV của Tổng công ty Điện lực miền Bắc được tổ chức tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình với sự có mặt của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; cùng các đồng chí là thành viên Ban tổ chức và Trưởng phó các ban của Tổng công ty; Các đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, cùng các vận động viên đến từ 33 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Phát biểu trong lễ Khai mạc, ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cho biết đây là dịp để cán bộ, CNVC và người lao động có cơ hội trao đổi kinh nghiệm không chỉ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ mà còn rèn luyện về sức khỏe, thể chất, lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn Tổng công ty lần thứ XII và đại hội Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V tiến tới Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành Điện (21/12/1954-21/12/2017). Thay mặt Tổng công ty, ông cũng đã bày tỏ sự cảm kích tới Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã dành sự quan tâm đối với sự nghiệp thể dục thể thao nói chung và phong trào thể dục thể thao trong ngành Điện nói riêng.

Trong hai ngày thi đấu hết sức khẩn trương, hội thao đã diễn ra các trận thi đấu các môn cầu lông, bóng bàn, tennis vô cùng hào hứng và sôi động với sự đoàn kết, cao thượng và trung thực. Không chỉ cống hiến cho Đại hội những đường cầu hay, những pha bóng đẹp, các vận động viên thi đấu hết sức mình với những cuộc tranh đua quyết liệt đầy kịch tính giằng co từng tỉ số. Trong không khí long trọng của buổi bế mạc hội thao cuối buổi sáng ngày 09/7/2017 các vận động viên đã đứng lên bục vinh quang để Ban Tổ chức Đại hội trao những tấm huy chương lấp lánh, những bó hoa tươi thắm cùng những phần thưởng dường như vô giá.

Với mục đích xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò và vị trí to lớn của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao đời sống tinh thần của Người lao động trong Doanh nghiệp trong đó có hoạt động thể thao, tạo đà khích lệ cho toàn thể cán bộ viên chức trong toàn Tổng công ty quyết tâm phấn đấu nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2017 và các năm tiếp theo. Ban lãnh đạo,Công đoàn cùng các CBCNV và người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã làm nên một ngày hội thể thao thành công rực rỡ.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 7 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 42 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 50 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top