Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nhập kiểu... Minh Khai

Thứ tư, 12:03 16/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Từ lâu, khoá Minh Khai trên thị trường đã được người tiêu dùng chấp nhận, bởi giá cả phải chăng và chất lượng khá tốt. Để có được một thương hiệu như vậy, bao mồ hôi, công sức của rất nhiều thế hệ cán bộ, công nhân nhà máy đã phải đổ xuống.

>> Công ty khóa Minh Khai làm giả sản phẩm của chính mình
>> Vụ Khóa Minh Khai giả: PV Báo GĐ&XH cùng Công an HN "phá án" như thế nào?

Ấy là xét về cái “công”, còn ở mặt kinh tế, trong “ma trận” các loại khóa hiện nay, sở hữu một thương hiệu như vậy, khác nào nắm trong tay một đống tiền.

Hội nhập kiểu...           

Ấy vậy mà Ban lãnh đạo công ty cổ phần khoá Minh Khai lại quyết định khai thác "đống tiền" đó theo cách rất mạo hiểm: Làm hàng giả.

Ngày 14/1 mới đây, ngay tại đại bản doanh của công ty Minh Khai ở Hà Nội, công an đã phát hiện một số công nhân của đơn vị này đang... làm giả sản phẩm của chính mình. Dù ruột Trung Quốc vỏ... Minh Khai nhưng giá bán cũng hơn 80.000 đồng/chiếc, trong khi giá khoá của Trung Quốc nhập về chừng 30.000 đồng/chiếc. Quả là bán thương hiệu kiểu này kiếm bộn tiền một cách nhanh chóng, lại không phải trả lương cho nhiều công nhân.

Người tiêu dùng tiếc cho một thương hiệu đã được khẳng định qua thời gian. Bên cạnh đó, họ cũng có khả năng chịu đựng rất cao, nếu không may mua nhầm hàng "lởm" Minh Khai, chắc họ sẽ âm thầm chịu đựng, chẳng ai kiện tụng làm gì cho mất thời gian. Với những người công nhân đã đổ mồ hôi cho nhà máy, hẳn đành chấp nhận thu nhập giảm sút do sản phẩm không còn được tín nhiệm. Cung cách làm ăn vi phạm pháp luật, "ăn xổi ở thì" này lại diễn ra trong dòng chảy của thời kỳ hội nhập, đáng buồn thay.

Kiểu làm ăn "chộp giật" như trên có phải chỉ thấy ở Minh Khai? Xin thưa là không, nó hiện hữu ở khá nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Trong xây dựng thì đó là hiện tượng nhận thầu, bán thầu, nhượng thầu. Có khi công ty A (có uy tín) trúng thầu thi công, nhưng cuối cùng công ty Z mới là đơn vị thực hiện. Trong sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thì hiện tượng này còn phổ biến hơn, có khi những sản phẩm do các công ty lớn đứng lên nhận, nhưng họ lại thuê nhân công tự do làm, với chi phí rất rẻ để hưởng chênh lệch. Còn trong khoa học, không hiếm công trình giáo sư X đứng tên, nhưng người thực hiện lại là nhóm sinh viên "đệ tử" mới ra trường. Sản phẩm ra lò ở mức tầm tầm, nhưng do giáo sư có chân trong hội đồng thẩm định, vậy là được cho qua.

Còn nhiều các kiểu "buôn bán thương hiệu" khác nữa, với các biến tướng muôn hình vạn trạng, đang diễn ra hằng ngày trong đời sống xã hội, nhiều người biết nhưng không thấy không ai nói đến.

Hội nhập mà như vậy, chắc khó tồn tại. Cách làm ăn như vậy chỉ dẫn đến một kết quả: Đó là việc "một đi không trở lại" của những thương hiệu Việt.

Nguyễn Hoài

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top