Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị quốc tế ICPD 15 khu vực hợp tác Nam-Nam và PPD 2008: Hợp tác và chia sẻ

Thứ hai, 10:58 08/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Từ 24 - 26/11, Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển bền vững 15 (ICPD 15), khu vực hợp tác Nam – Nam và các nhà tài trợ (PPD) 2008 đã diễn ra tại Thủ đô Kampala - Uganda. Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Bá Thuỷ đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự.

Đây là một trong những hoạt động các khu vực tổ chức, để tiến tới tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình Dân số và Phát triển bền vững kể từ Hội nghị về dân số tại Cairo - Ai Cập năm 1994.

Việt Nam nhận được sự quan tâm của khu vực

Hội nghị là diễn đàn quốc tế để xem xét, đánh giá thông qua các báo cáo và chương trình nghị sự về Dân số và Phát triển bền vững giữa các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế và các quốc gia thành viên hợp tác Nam - Nam chuẩn bị cho hội nghị thế giới ICPD 15 toàn thể, dự kiến tổ chức vào năm 2009. Hội nghị đã xem xét, thảo luận các báo cáo thực trạng và những thách thức sau 15 năm thực hiện tuyên bố ICPD Cairo về Dân số và Phát triển bền vững. Đồng thời, nghe và thảo luận nhiều báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các Viện nghiên cứu của các nước phát triển tiến hành nghiên cứu tại một số quốc gia hoặc khu vực.
 

Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy (giữa) gặp mặt TS Hariono (thứ hai bên trái), nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia KHHGĐ Indonesia.

Đoàn Việt Nam có hai báo cáo, đó là “Dân số và Phát triển bền vững ở Việt Nam” và “Thực trạng nhân khẩu học ở Việt Nam”. Báo cáo “Dân số và Phát triển bền vững ở Việt Nam được nhiều đại biểu quan tâm và Ban tổ chức hội nghị đã phải nhân bản thêm 100 bản để cung cấp cho đại biểu theo yêu cầu. Tại hội nghị, đoàn Việt Nam cũng đã giới thiệu và cung cấp cho các đại biểu nhiều ấn phẩm như: Số liệu DS - KHHGĐ Việt Nam năm 2007; Số liệu DSGĐTE Việt Nam; Bản tin Vietnam Population News ba quý của năm 2008 (trong đó số quý 3 có đăng bài phát biểu của TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế); Số liệu HIV/AIDS Việt Nam.

Hội nghị cũng đưa ra các dự báo và khuyến nghị một số định hướng về dân số và phát triển trong thời gian tới.  Bên cạnh đó, các nước tham dự hội nghị đã đi thăm và trao đổi với các tổ chức dân số xã hội của Uganda.

Chia sẻ kinh nghiệm và thông tin

Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thuỷ và đoàn Việt Nam đã có cuộc trao đổi, làm việc riêng với Bộ trưởng Lý Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia DS-KHHGĐ Trung Quốc. Hai bên đã thống nhất, do có nhiều điểm tương đồng, sự hợp tác về DS - KHHGĐ sẽ giúp hai bên chia sẻ những kinh nghiệm, thành công. Trước mắt, phía Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị cho đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm xây dựng chiến lược DS - KHHGĐ của Việt Nam trong tháng 12/2008 và tháng 1/2009. Phía Trung Quốc cũng sẵn sàng cử các đoàn cán bộ lãnh đạo cấp bộ sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm về công tác DS - KHHGĐ. Đồng thời, mời Việt Nam tham dự hội nghị PPD tổ chức tại Bắc Kinh do Trung Quốc đăng cai và chủ trì vào năm 2009. 

Tiếp đó, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy và đoàn công tác đã có buổi làm việc với đại diện của Thái Lan và Mỹ. TS. Narongsakdi - Tổng Cục trưởng Tổng cục Y tế và TS. Kittipong - Vụ trưởng Vụ KHHGĐ, Bộ Y tế và Phúc lợi Thái Lan đã thống nhất, phía Thái Lan có thể hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo cán bộ cho Việt Nam thông qua 2 trường đại học Mahidon và Chualalongkon. Còn TS. Robert W.Gillespie, Chủ tịch Tổ chức thông tin dân số Hoa Kỳ cho hay, trong tương lai Hoa Kỳ có thể hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phân tích, xử lý thông tin DS - KHHGĐ, đào tạo cán bộ thông tin thống kê DS - KHHGĐ cho Việt Nam; Chia sẻ thông tin số liệu về kết quả các nghiên cứu mà Tổ chức thông tin dân số Hoa Kỳ đã tiến hành khảo sát nghiên cứu tại một số khu vực, một số quốc gia trong đó có nhiều nước đang phát triển. 
 
Hội nghị với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho 28 quốc gia là các thành viên chính thức hợp tác Nam - Nam (Bangladesh, Bỉ, Brazil, Benin, Trung Quốc, Ai Cập, Ethiopia, Gambia, Ghana, Ấn Độ, Indonesia, Jordan, Kenya, Mali, Morocco, Nigeria, Paskistan, Philippines, Senegal, Nam Phi, Thái Lan, Tunisia, Mỹ, Uganda, Yemen, Zimbebwe, Việt Nam, Campuchia), đại diện của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và một số tổ chức quốc tế khác.
 
Với chủ đề chính là “Dân số và Phát triển bền vững ICPD 15: Tiến bộ và Triển vọng”; Hội nghị đã xem xét, đóng góp ý kiến cho những chủ đề chính bao gồm: 1) Tiến bộ và Triển vọng của chương trình DS/SKSS từ Hội nghị Cairo 1994 đến nay. 2) Thảm hoạ HIV/AIDS và những triển vọng của việc lồng ghép vào chương trình SKSS. 3) Đảm bảo tiếp cận tới các hàng hoá và dịch vụ thiết yếu có chất lượng tốt về SKSS. 4) Bảo vệ dân số thế giới trước những thay đổi khí hậu và suy thoái môi trường. 5) Hợp tác Nam - Nam: Một sự hình thành quan hệ đối tác để đáp ứng thực hiện mục tiêu ICPD và những thách thức trong tương lai.
 
TS. Nguyễn Quốc Anh 
Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top