Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị người lao động tổng công ty điện lực miền Bắc năm 2017

Thứ năm, 08:00 27/04/2017 | Xã hội

Hội nghị người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2017 vừa được tổ chức sáng ngày 25/4 tại thành phố Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Khuất Quang Mậu - Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có các đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Tổng Giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - chủ tịch Công đoàn, đồng chủ trì Hội nghị, đồng chí Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn, lãnh đạo các Ban chuyên môn và chuyên viên của Cơ quan Tổng công ty, các đồng chí là Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từ năm 2014-2016 và định hướng kế hoạch SXKD từ năm 2017-2019; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế trả lương từ năm 2014-2016; Định hướng quy chế trả lương theo thang bảng lương mới của EVN và các quy định hiện hành của Chính phủ; Quy định tạm thời về việc chi hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân người lao động trong Tổng công ty theo nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Tổng hợp các góp ý của các đơn vị về nội quy lao động và dự thảo nội quy lao động sửa đổi; Tình hình bố trí lao động và định biên lao động theo định mức mới.

Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe các Báo cáo thực hiện công khai tài chính về các nội dung liên quan đến người lao động từ 2014-2016; Thu, chi quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và số dư quỹ phúc lợi và khen thưởng đến ngày 31/12/2016;

Kết quả hội nghị ngưởi lao động tại các đơn vị và các kiến nghị từ hội nghị người lao động các đơn vị thành viên; Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại có liên quan đến người lao động; Góp ý sửa đổi dự thảo Thỏa ước lao động tập thể; Thực hiện thu và chi quỹ nhân đạo từ năm 2014-2016 và số dư quỹ nhân đạo đến ngày 31/12/2016; Đề xuất sửa đổi quy chế quản lý vả sử dụng quỹ nhân đạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đạt được trong năm 2014-2016 vừa qua, đồng thời, trong giai đoạn 2017-2019, trước tình hình khó khăn về chi phí đầu vào sản xuất điện tăng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cần phải chú trọng vào công tác an toàn lao động, bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, đưa công nghệ mới vào quản lý điều hành sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hoá chi phí.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Tổng Giám đốc đã trả lời các kiến nghị của công nhân viên chức lao động và chỉ đạo định hướng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các đại biểu đã bầu Ban đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động, thông qua dự thảo Thỏa ước lao động tập thể và chứng kiến lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa Người sử dụng lao động và Đại diện Tập thể người lao động.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 5 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 8 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top