Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Bầu bổ sung nhân sự Ban Bí thư khóa XII

Thứ năm, 07:00 10/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 9/5, ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bầu, bổ sung nhiều vị trí quan trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) và Ban Bí thư.


Hai tân Ủy viên Ban Bí thư - ông Trần Thanh Mẫn (trái) và ông Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

Hai tân Ủy viên Ban Bí thư - ông Trần Thanh Mẫn (trái) và ông Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm UBKTTƯ

Sáng ngày 9/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường bàn về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp. Tại phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKTTƯ khóa XII thôi giữ chức Ủy viên UBKTTƯ và Chủ nhiệm UBKTTƯ khóa XII. Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKTTƯ khóa XII giữ chức Chủ nhiệm UBKTTƯ khóa XII; bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên UBKTTƯ khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung các Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTƯ khóa XII. Cũng trong ngày 9/5, Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Quá trình công tác của 2 tân Ủy viên Ban Bí thư

Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25/8/1961, quê ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTƯ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (tháng 4/2006), ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khi đó ông đang là Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp đó, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tháng 1/2009, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên UBKTTƯ. Đại hội Đảng lần thứ XI (tháng 1/2011) bầu ông làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, rồi làm Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ. Tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Tháng 1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bầu bổ sung ông vào UBKTTƯ, sau đó ông được bầu làm Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ. Đại hội Đảng lần thứ XII (tháng 1/2016) ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTƯ.

Ông Trần Thanh Mẫn, sinh ngày 12/8/1962, quê ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Giai đoạn từ năm 1979-1987 ông Mẫn là cán bộ Huyện đoàn, Phó Bí thư thường trực, Huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ 1/1988-7/1992, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang. Từ tháng 8/1992 ông làm Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; tháng 7/1994 đến tháng 11/1999 ông là Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ; từ tháng 12/1999 đến tháng 12/2003 ông là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; Sau đó ông lần lượt giữ các chức vụ là Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Bí thư quận ủy Bình Thủy; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư quận ủy Bình Thủy; Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Từ ngày 15/4/2011 đến 9/2015 ông là Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Cần Thơ. Sau đó ông được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị TP Cần Thơ, Ủy viên Đảng đoàn; Từ ngày 14/4/2016 đến tháng 6/2017, ông là Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam. Tiếp đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Ngày 9/5/2018 ông được bầu bổ sung làm Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 26 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top