Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội chợ Hùng Vương 2019 – đẩy mạnh vận động dùng hàng Việt

Là sự kiện thường niên nằm trong khuôn khổ chương trình Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Hội chợ Hùng Vương năm 2019 chính thức khai mạc tối ngày 8/4 với quy mô gần 300 gian hàng của 150 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã tới dự và cắt băng khai mạc sự kiện.

Những mặt hàng được trưng bày tại hội chợ chủ yếu là các sản phẩm nông sản, công nghiệp tiêu biểu của các địa phương, sản phẩm làng nghề như thịt chua Thanh Sơn (Phú Thọ), gạo séng cù Tây Bắc, nông sản sạch Hưng Yên… Ngoài ra, hội chợ cũng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu: hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực, thực phẩm chế biến, sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn, đồ gia dụng, phân bón, hàng may mặc…

Nhằm mục tiêu cụ thể hóa Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2019, Hội chợ Hùng Vương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thương hiệu có thế mạnh của mình cũng như tiềm năng sản xuất kinh doanh. Đồng thời hội chợ cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tìm kiếm cơ hội đầu tư, ký kết hợp đồng thương mại và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thông qua hội chợ, nhân dân trong tỉnh và du khách tham gia Lễ hội Đền Hùng có cơ hội giao lưu văn hóa, thương mại, có điều kiện tiếp cận và lựa chọn mua sắm các sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý. Hoạt động này góp phần tích cực vào việc kích cầu hàng hóa tiêu dùng nội địa cũng như đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ - phát biểu khai mạc hội chợ
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ - phát biểu khai mạc hội chợ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ - khẳng định: “Hội chợ Hùng Vương 2019 sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, tạo sức mạnh cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời là điểm nhấn góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đa sắc màu thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự Lễ hội Đền Hùng”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, Ban tổ chức cần chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trao giải “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019” cho 8 sản phẩm của địa phương
Tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trao giải “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019” cho 8 sản phẩm của địa phương

Cũng tại chương trình khai mạc Hội chợ Hùng Vương 2019, tỉnh Phú Thọ đã trao giải “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019” cho 8 sản phẩm của địa phương, bao gồm: Ủ ấm (sản phẩm của hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Căn), chè Bát Tiên (HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc), thịt chua Thanh Sơn (HTX thịt chua Thanh Sơn), tương làng Bợ (hộ kinh doanh Phượng Hiệp), gạo nếp gà gáy Mỹ Lung (HTX sản xuất gạo nếp gà gáy Mỹ Lung), chè nhúng túi lọc (Công ty TNHH chè Hoài Trung), đũa gỗ tách (Công ty CP sản xuất và XNK Minh Phát) và gỗ ván ép phủ phim (Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Hoa Linh).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham quan các gian hàng tại hội chợ
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham quan các gian hàng tại hội chợ

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh là hoạt động nằm trong Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước; qua đó khuyến khích các đơn vị duy trì sản xuất, phát triển sản phẩm góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh phát triển.

Trong những năm qua, Hội chợ Hùng Vương đã khẳng định được vị trí là sự kiện xúc tiến thương mại nổi bật hàng năm của khu vực trung du – miền núi phía Bắc; không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại nội địa mà còn hướng đến mục tiêu đẩy mạnh xuât khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Hội chợ năm nay tiếp tục là kênh xúc tiến thương mại thiết thực, tạo điều kiện liên kết, đầu tư du lịch giữa Phú Thọ và các tỉnh thuộc khu vực trung du - miền núi phía Bắc và các khu vực khác trên cả nước.

Theo Congthuong.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top