Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội báo Toàn quốc 2018: “Cuộc hội tụ tinh thần, văn hóa và nghề nghiệp sống động”

Thứ bảy, 07:30 17/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - 9h sáng ngày 16/3, Hội báo Toàn quốc năm 2018 đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây là sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND TP Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT&TT, Bộ VH,TT&DL tổ chức.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo các Bộ, Ban ngành đến thăm gian trưng bày của Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Công Tâm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo các Bộ, Ban ngành đến thăm gian trưng bày của Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Công Tâm

Lần đầu tiên trao giải cho các công trình nghiên cứu

Tham dự Lễ khai mạc Hội báo Toàn quốc 2018 có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT; ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL; ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ TN&MT, ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo VN; ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội... và đại diện của nhiều cơ quan báo chí trong cả nước cùng đông đảo công chúng báo chí. Hội báo toàn quốc 2018 được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên VTV, VOV.

Năm nay, Hội báo có 55 đơn vị tham gia, đến từ các Liên chi hội, Chi hội T.Ư; cơ sở đào tạo báo chí; các công ty kinh doanh thiết bị làm báo cùng với các gian trưng bày của Hội nhà báo các tỉnh thành ở 8 Cụm thi đua và 8 địa phương; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khối các cơ quan T.Ư với nhiều hoạt động sôi nổi. Với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới”, Hội Báo Toàn quốc 2018 diễn ra nhiều hoạt động như: Tổ chức trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm mang tính báo chí tiêu biểu năm 2017 và quý I năm 2018. Nhiều chương trình diễn đàn, hội thảo, giao lưu, tọa đàm được tổ chức như “Báo chí tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động”, Giao lưu “Báo chí truyền thông với vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội”; Tọa đàm với chủ đề “Làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0”, triển lãm ảnh “Hà Nội- Trái tim hồng”.

Tại Hội Báo còn diễn ra các hoạt động của Bảo tàng Hà Nội như: Hội chợ đồ xưa, triển lãm tranh Kim Hoàng; triển lãm ảnh. Như thường lệ, Bộ TT&TT được giao chủ trì gian Toàn cảnh báo chí. Gian trưng bày này sẽ có thông tin đầy đủ hơn các năm trước, có 4 màn hình LED, giới thiệu hầu như tất cả các ấn phẩm báo chí trong nước, kể cả của các địa phương. Một trong những điểm nhấn của gian trưng bày là chuyên đề Báo chí với chủ quyền biển đảo.

Hội báo Toàn quốc năm nay có nhiều điểm mới trong đó, lần đầu tiên Ban Tổ chức sẽ trao Giải cho các công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí xuất sắc. Đặc biệt, Hội Báo có 4 gian trưng bày theo chuyên đề, gồm: Báo chí với công tác Xây dựng Đảng; Báo chí với Quốc hội và cử tri; Báo chí với việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động; Đạo đức người làm báo. Năm nay, sự kiện còn có sự tham gia của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương với nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Hội Báo, chào mừng Tháng Thanh niên như: Hội trại, các trò chơi dân gian, liên hoan dân vũ; Mít tinh chào mừng kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3; Tôn vinh các phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu…

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2018, Ban Tổ chức (BTC) sẽ trao 15 Giải cho gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; 15 Giải Bìa báo Tết đẹp; 10 Giải giao diện đẹp dành cho Báo Điện tử dịp Tết Nguyên đán; 10 Giải format chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán; 30 Giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm 2017. Hội Báo Toàn quốc 2018 sẽ diễn ra đến 18/3/2018. Đây là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của Báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Đồng thời, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân. Đây cũng là dịp để biểu dương và động viên những đơn vị, cá nhân có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng.

Hội báo trở thành ngày hội đúng nghĩa!


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm gian trưng bày của Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: CHÍ CƯỜNG

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm gian trưng bày của Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: CHÍ CƯỜNG

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội báo Toàn quốc 2018 nhấn mạnh: “Quả thực, để Hội báo toàn quốc thật sự trở thành một ngày hội đúng nghĩa, đối với chúng tôi và đồng nghiệp cả nước, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn có cả niềm tự hào. Vì thế, từ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đến tất cả các cấp hội và các cơ quan báo chí cả nước đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và lòng tự tôn, tự hào nghề nghiệp cho sự kiện này”.

Nhà báo Hồ Quang lợi cho biết thêm, để tổ chức một sự kiện quy mô như Hội báo Toàn quốc 2018, Ban tổ chức đã được sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của UBND TP. Hà Nội, các sở, ban, ngành của Hà Nội như Sở Thông tin truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao, Bảo tàng Hà Nội, các cơ quan báo chí, các liên chi hội, chi hội, các hội nhà báo địa phương, và các đơn vị khác tham gia... Các đơn vị đều cảm thấy tham gia hội báo như là một cách để thể hiện mình, vì màu cờ sắc áo của đơn vị, góp phần làm nên một “sân chơi” lớn giàu bản sắc và bổ ích. Chính điều ấy cùng với sự quan tâm của đông đảo bạn đọc là niềm động viên khích lệ to lớn đối với những người tổ chức chương trình.

Tại Hội báo Toàn quốc 2018, Báo Gia đình & Xã hội đã góp mặt trong 55 gian trưng bày thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả, đồng nghiệp. Với chặng đường gần 20 năm báo in và hơn 10 năm thành lập báo điện tử, Báo Gia đình & Xã hội – Báo điện tử Giadinh.net.vn đã có những bước phát triển đầy tin cậy.

Chiều 16/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình cùng ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo một số Bộ, Ban ngành đã tới tham quan các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2018, trong đó có gian trưng bày của Báo Gia đình & Xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đã lưu lại chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội tại Hội Báo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, Hội báo Toàn quốc 2018 là sự kiện văn hoá, truyền thông lớn với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò đóng góp to lớn của báo chí với sự phát triển của đất nước, góp phần tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng như quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới đồng thời bày tỏ tin tưởng năm 2018 báo chí nước nhà sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, có những đóng góp quan trọng hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 8 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 9 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 21 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top