Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồi âm bài “Cảnh báo tình trạng bán thực phẩm chức năng trái phép”: Đình chỉ hoạt động của công ty

Thứ tư, 11:50 31/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH có bài phản ánh về tình trạng thực phẩm chức năng được bán trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Chương, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã có văn bản Số 1224/SYT-NVY do ông Nguyễn Xuân Hồng- Phó Giám đốc Sở ký về việc “xử lý vấn đề Báo GĐ&XH nêu”.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh đã nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị liên quan về công tác quản lý các hoạt động tư vấn sức khỏe và giới thiệu thực phẩm chức năng trên địa bàn.

Trước đó, Báo GĐ&XH có bài phản ánh, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Thanh Chương xuất hiện một số công ty mở các buổi hội thảo, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân nhằm bán thực phẩm chức năng. Một số người khi uống thuốc đã bị dị ứng, mẩn ngứa; số khác thì băn khoăn không biết xử lý với các lọ thực phẩm chức năng này như thế nào do lo sợ các phản ứng phụ. Sau khi bài báo phản ánh, ngày 19/7, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi tòa soạn, thông báo về kết quả xác minh vụ việc trên. Theo văn bản này, Công ty Dược phẩm Quốc tế Thăng Long (sau đây gọi là Cty Thăng Long) nộp hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo giới thiệu thực phẩm chức năng trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ngày 19/4, Cty Thăng Long tổ chức hội thảo tại xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương) do vi phạm nội dung đăng ký hoạt động đó là tổ chức khám bệnh bằng máy siêu âm và bán thực phẩm chức năng nên Phòng Y tế huyện Thanh Chương đã yêu cầu đình chỉ hoạt động của đơn vị này.

Trong quá trình Cty Thăng Long triển khai hội thảo, các đơn vị chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chưa báo cáo kịp thời về cơ quan quản lý cấp trên để có sự chỉ đạo kịp thời. Công tác tuyên truyền về ATVSTP cho người tiêu dùng chưa tốt dẫn đến người dân chưa nhận thức đầy đủ về giá cả và giá trị sử dụng của các thực phẩm chức năng dẫn đến tốn kém và hiệu quả không cao.

Sở Y tế đã nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị liên quan về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động tư vấn sức khỏe và giới thiệu thực phẩm chức năng trên địa bàn. Tuyên truyền cho người dân biết rõ thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế và ngành Công Thương trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý các cơ sở vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo và kinh doanh thực phẩm. 
 
BBĐ
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top