Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học viện thẩm mỹ quốc tế Lavender dạy “chui”, cấp chứng chỉ “ảo”

Thứ bảy, 10:00 22/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép nhưng Học viện Thẩm mỹ quốc tế Lavender (67 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn quảng cáo, đào tạo chui nhiều ngành nghề. Không những thế đơn vị này còn khẳng định cấp được bằng có chứng nhận của Bộ Công thương, cấp bằng quốc tế các nước.

Các học viên đang thực hành phun xăm thẩm mỹ tại Học viện. Ảnh: PV
Các học viên đang thực hành phun xăm thẩm mỹ tại Học viện. Ảnh: PV

Kéo khách đến học “chui”

Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu doanh nghiệp muốn tham gia đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận cho học viên thì phải được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mà để có giấy này, doanh nghiệp phải có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình, giáo trình, giáo viên đạt chuẩn và đã được cơ quan chức năng thẩm định.

Quy định là vậy, nhưng Học viện Thẩm mỹ quốc tế Lavender (67 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội), dù chưa được phép, vẫn ngang nhiên tổ chức hàng loạt các khóa học như chăm sóc da, giảm béo, tắm trắng, triệt lông, phun xăm thẩm mỹ, nail, make up... Thậm chí, đơn vị này còn tổ chức đào tạo các dịch vụ như nâng mũi, nhấn mí, căng da mặt,...

Trước thông tin về những khóa đào tạo của Học viện Thẩm mỹ quốc tế Lavender (tại địa chỉ 67 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội), PV đã quyết định thâm nhập để mục sở thị. Trong vai một người đang có nhu cầu học nghề phun xăm thẩm mỹ, PV được 1 nhân viên tư vấn và 1 giảng viên dạy phun xăm thẩm mỹ tư vấn về khóa học. “Với khóa học phun xăm thẩm mỹ, học viên sẽ được học từ cơ bản đến nâng cao, được học mày, mí, môi, cách xử lý mày hỏng. Bên chị đào tạo theo kiểu cầm tay chỉ việc nên mỗi khóa học chị chỉ nhận tối đa là 10 học viên. Đối với các bạn học toàn khóa trung tâm sẽ hỗ trợ cho các bạn dụng cụ học, hỗ trợ các bạn 2 mẫu thật, còn đối với các bạn học cơ bản trung tâm sẽ hỗ trợ cho các bạn màu mực và một số dụng cụ khác”, nhân viên tư vấn giới thiệu.

Khi PV hỏi thêm về khóa học cắt mí mắt, tạo má lúm, tiêm filler thì được nhân viên tư vấn nhiệt tình chia sẻ: “Nếu khi học viên có yêu cầu các khóa học tiêm filler, botox bên mình sẽ mời bác sĩ và chuyên viên về dạy. Có từ 3 – 5 bạn sẽ tổ chức mở lớp học tại đây. Học má lúm chỉ cần học 1 ngày đã xong bởi nó chỉ là 1 kĩ thuật, không học thì không biết chứ học thì sẽ biết làm ngay. Bên mình cũng nhiều bạn đăng kí các khóa học này lắm, các bạn chỉ cần nhận 2 – 3 khách là đủ tiền đi học thôi”.

Sau khi tư vấn về khóa học, nhân viên tư vấn dẫn PV lên một phòng học trên tầng 2. Tại đây, chỉ có 2 học viên đang thực hành phun mày trên da giả. Các học viên ở đây chủ yếu tự học mà không có bất kì một giáo trình học nào trên bàn.

“Hiện tại bên mình đang có chương trình ưu đãi giảm giá khóa học phun xăm thẩm mỹ 9 triệu xuống còn 7 triệu cho 10 bạn đăng kí sớm nhất trong tháng này. Vì vậy bạn cố gắng sắp xếp thời gian học sớm hoặc bạn đặt cọc trước 500.000 đồng, mình sẽ giữ khuyến mại cho bạn trong vòng 2 tháng”, nhân viên lôi kéo.

Cơ sở tư nhân không được phép đào tạo dịch vụ xâm lấn

Quảng cáo là như vậy, thế nhưng theo tài liệu mà Phòng Dạy nghề của Sở LĐ,TB&XH Hà Nội cung cấp cho PV, Học viện thẩm mỹ quốc tế Lavender (địa chỉ 67 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội) chưa được cấp phép đào tạo bất cứ một ngành nghề nào.

Theo ông Lê Minh Thảo, Phó phòng đào tạo nghề của Sở LĐ,TB&XH Hà Nội: “Trong luật quy định, đơn vị nào đào tạo nghề mà cấp chứng chỉ nhưng không đăng kí hoạt động ngành nghề là trái luật. Còn đối với những cơ sở đào tạo các dịch vụ có tiêm chích, xâm lấn như tạo hình mắt, mũi, môi, tiêm filler... phải đủ tiêu chuẩn theo ngành Y tế quy định. Khi Sở LĐ,TB&XH đi thẩm định sẽ phối hợp cùng cơ sở y tế, có những chương trình phải có bằng văn bản gửi sang bên Sở Y tế để xin ý kiến xem chương trình, trang thiết bị có phù hợp hay không? Nếu Sở Y tế đồng ý thì đơn vị mới được cấp phép đào tạo”.

Còn theo ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội cho biết chưa từng cấp phép cho bất kì đơn vị tư nhân nào đào tạo các dịch vụ có xâm lấn, Học viện Thẩm mỹ quốc tế Lavender cũng chưa từng được Sở thẩm định, cấp phép.

“Bộ Y tế là nơi cấp phép cho các cơ sở đào tạo nghề dạy các dịch vụ có xâm lấn như tiêm filler, tạo hình mắt mũi môi... Tuy nhiên, hiện tại chỉ có một số bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện Trung ương có khoa phẫu thuật thẩm mỹ hoặc các bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ mới được phép đào tạo những nội dung này. Về tư nhân, Bộ Y tế chưa công bố cơ sở nào đủ điều kiện để đào tạo. Các kĩ thuật này chỉ có bác sĩ, được cấp chứng chỉ hành nghề mới được phép thực hiện. Do vậy những học viên học tại các cơ sở tư nhân, sau khi học xong cũng không đủ điều kiện được hành nghề các dịch vụ như vậy”, ông Trung cho hay.

Tìm mỏi mắt không ra trường liên kết cấp bằng

Không những đào tạo “chui” hàng loạt khóa học, nhân viên Học viện Thẩm mỹ quốc tế Lavender còn không ngừng “nổ” về bằng cấp để lôi kéo học viên. Theo cuộc trò chuyện, nhân viên tư vấn cho biết học viện có liên kết với Trường cao đẳng nghề Công thương Việt Nam của Bộ Công thương, do vậy học viên sau khi kết thúc khóa học sẽ được cấp bằng của Bộ Công thương(?).

“Sau khi học bên mình sẽ cấp chứng chỉ của trung tâm, chứng nhận đã hoàn thành khóa học. Có những bạn xác định mở trung tâm lớn, các bạn sợ Quản lý thị trường hay Sở Y tế qua kiểm tra, thì bên mình sẽ có liên kết với Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam của Bộ Công thương để cấp bằng nghề lưu hành toàn quốc cho bạn. Bằng này cũng sẽ đủ điều kiện cho bạn đăng kí kinh doanh, thành lập trung tâm dạy nghề hay spa”, nhân viên trên “nổ” tiếp.

Theo nhân viên tư vấn này, nếu học viên muốn nhận bằng của trường cao đẳng nghề phải đóng thêm 2,5 triệu đồng. Sau đó sẽ vào trường thi, nhận bằng do thầy Hiệu trưởng của trường trao, có chụp ảnh, quay phim đàng hoàng vì học viện liên kết với trường đó. “Tại học viện đã dạy cho các bạn toàn bộ kiến thức rồi nên các bạn chỉ cần sang đó luyện thêm 2 buổi để người ta phổ biến phương pháp, cách thức để đi thi. Nhưng bên mình đã lo cho bạn hết rồi, các bạn yên tâm thi cho có thôi mà” nhân viên này trấn an.

Không chỉ “nổ” về bằng của Bộ Công thương, nhân viên tư vấn tại Học viện thẩm mỹ quốc tế Lavender còn “nổ” về hàng loạt các loại bằng quốc tế, học viên cần bằng nào sẽ có bằng đó. “Bên mình cũng có thể cấp bằng quốc tế, nếu bạn muốn bằng của Hàn có bằng của Hàn, của Thái có của Thái hay bằng châu Âu bên mình đều có hết vì bên mình có liên kết với các đơn vị khác. Bằng quốc tế là của Sở LĐ,TB&XH cấp. Nhưng thực ra cái này chỉ là chứng chỉ thôi, các bạn không đi thi thì làm sao có bằng”, nhân viên tư vấn cho hay.

Để tìm hiểu rõ hơn về những loại bằng cấp mà Học viện thẩm mỹ quốc tế Lavender đã cấp cho học viên, PV đã liên hệ với Trường cao đẳng nghề Công thương Việt Nam để xác minh. Tuy nhiên, khi PV tìm đến trường theo địa chỉ 306B Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội thì không có Trường cao đẳng nghề Công thương Việt Nam nào đang hoạt động tại đây. Khi PV liên hệ theo số hotline của trường thì cũng không có tín hiệu. Ngay kể cả trên trang Fanpage của trường, mọi hoạt động đã dừng lại từ năm 2016.

Trước việc Học viện Thẩm mỹ quốc tế Lavender đào tạo nhiều ngành nghề không có trong giấy phép, thiết nghĩ, Tổng cục Dạy nghề và Sở LĐ,TB&XH cần sớm vào cuộc làm rõ những sai phạm tại đơn vị này.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 5 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top