Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học tập và làm theo Bác “lòng ta trong sáng hơn”

Thứ ba, 08:10 17/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - “Năm tháng trôi qua đi, nếu lòng dặn lòng mỗi người chúng ta với cương vị, nghề nghiệp khác nhau, trải nghiệm khác nhau mà đều cùng chung một suy nghĩ: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn” thì nhất định sẽ học tập và làm theo được tấm gương đạo đức của Bác” - GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013, do Bộ Y tế tổ chức chiều 16/9.

Với vốn hiểu biết sâu sắc của người đã nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã đem đến những câu chuyện thực sự chân thực và xúc động về thân thế và sự nghiệp cách mạng, về tư tưởng, đạo đức trong sáng, hết lòng vì dân, vì nước của Bác Hồ tới hàng trăm đảng viên, cán bộ làm công tác quản lý của Bộ Y tế tại Hội nghị.
 
Học tập và làm theo Bác “lòng ta trong sáng hơn” 1
GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.
Tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được GS Hoàng Chí Bảo truyền tải chân thực và sinh động qua những câu chuyện giản dị nhưng cũng chứa đầy triết lý trong cuộc sống hàng ngày, trong chiến đấu giành độc lập tự do, dân chủ cho đất nước; trong công tác quản lý cán bộ; trong việc chăm lo, suy nghĩ tới Tổ quốc, đồng bào, tới mọi thành phần trong xã hội, tới các cháu thiếu nhi… Tất cả đều toát lên một nhân cách mẫu mực đáng để chúng ta học tập và làm theo.
 
Học tập và làm theo Bác “lòng ta trong sáng hơn” 2

Toàn cảnh Hội nghị

Với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013, Đảng bộ Bộ Y tế quán triệt tới các Đảng viên, cán bộ tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đây là một trong những hoạt động thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kế hoạch 336/KH-BYT của Bộ Y tế ngày 4/5/2013 về tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong ngành Y tế năm 2013; kế hoạch số 103/KH-ĐU ngày 6/4/2013 của Đảng ủy Bộ Y tế về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, việc tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với ngành Y tế, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, sâu rộng trong việc rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, Đảng viên; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Thứ trưởng đề nghị các cán bộ, Đảng viên tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để nắm rõ nội dung truyền đạt trong Hội nghị này.
 
Học tập và làm theo Bác “lòng ta trong sáng hơn” 3
PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế (bìa trái) tại Hội nghị.
 
Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đề nghị: Ngay sau Hội nghị, đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ, các đồng chí chi ủy viên các cấp, lãnh đạo các vụ, cục, tổng cục trong Bộ Y tế triển khai sâu rộng các vấn đề sau: Tập trung chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đơn vị mình theo tinh thần chỉ đạo của ngành Y tế được nêu trong các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Y tế, của Bộ Y tế về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong ngành Y tế; hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể là cán bộ, Đảng viên các vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế phát huy vai trò, trách nhiệm là những người trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Bộ cũng như triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về y tế trên phạm vi toàn quốc. Điều đó đòi hỏi cán bộ Đảng viên công tác tại các cục, vụ, đơn vị của Bộ Y tế thường xuyên học tập, rèn luyện để giữ được phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ giỏi. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, đồng thời giảm bớt bức xúc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân với cán bộ ngành Y tế như mong muốn của Bác được nêu trong hội nghị Đảng bộ Y tế của ngành ngày 27/2/1955 là “Lương y phải như từ mẫu”.
 
Học tập và làm theo Bác “lòng ta trong sáng hơn” 4
Việc tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với ngành Y tế.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị cần rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện tiêu chí chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt tham mưu xây dựng đạo đức nghề nghiệp theo lĩnh vực quản lý, nhiệm vụ chức năng quản lý của đơn vị mình trên phạm vi cả nước phù hợp với đặc điểm, điều kiện chuyên môn. Để đánh giá khách quan, trung thực đồng thời cổ vũ, nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng cho biết, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ sẽ phối hợp với Đảng ủy Bộ Y tế hàng năm tổ chức đánh giá, bình xét, phân loại kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ của mỗi đơn vị.

Hà Anh

vietha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 40 giây trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 12 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Top