Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh không thích thầy cô... “sành điệu”

Thứ tư, 14:36 28/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Hầu hết học sinh tại TP HCM đều nói rằng các em không thích thầy cô của mình theo “mốt” như nhuộm tóc màu hay làm theo trào lưu sành điệu của xã hội.

Giáo viên nhuộm tóc có tư tưởng... hiện đại?
 
Gần đây, ở Trường tiểu học Lê Anh Xuân (Quận Tân Bình, TPHCM) rộ lên phản đối của một số phụ huynh học sinh về một giáo viên dạy tiếng Anh nhuộm tóc vàng. Ngày 20/4, cô Nguyễn Thị Vân Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Anh Xuân đã xác nhận sự việc trên có thật và “do sơ suất, mải lo nhiệm vụ với giáo viên chính nên đã quên không giải quyết ngay từ khi cô giáo này mới về trường”.
 
Được biết, cô giáo dạy tiếng Anh là người của trung tâm CEC, nơi chuyên cung cấp giáo viên ngoại ngữ cho trường từ nhiều năm nay. Ngày 21/4, nhà trường đã liên hệ ngay với trung tâm CEC để xử lý vụ việc. Hiện cô giáo dạy tiếng Anh (nhà trường không tiết lộ tên) đã nhuộm lại tóc và đi dạy bình thường.
 
Theo cô Vân Hiền, cô giáo dạy tiếng Anh là một giáo viên dạy giỏi, từng đi du học nước ngoài nên tư tưởng của cô cũng khác so với cái nhìn truyền thống về giáo dục. “Quan điểm của nhà trường là giáo viên phải làm gương cho học sinh, phải chỉn chu khi đứng lớp. Thậm chí, phụ huynh vào trường nếu ăn mặc không nghiêm túc nhà trường cũng không tiếp. Chính vì thế, để lỡ xảy ra chuyện này, đúng là tôi đã sơ suất, đã sai” – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Anh Xuân chia sẻ.
 

Trước cổng Trường tiểu học Lê Anh Xuân. (Ảnh: TG)

 
Phụ huynh và học sinh nói gì?
 
Nhiều người cho rằng, việc nhuộm tóc là quyền làm đẹp của giáo viên và vẫn chấp nhận được nếu điều đó không ảnh hưởng đến việc dạy học. Chị Bùi Thị Diễm (26 tuổi, công ty Bitracorp, quận 3): “Cô giáo nhuộm tóc thì chẳng có vấn đề gì. Miễn là không kệch cỡm, hợp với phong cách của cô ấy và lịch sự là được. Xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu làm đẹp của mỗi người là tất yếu, cô giáo cũng vậy”.
 
Mặc dù có ý kiến đồng ý việc nhuộm tóc của giáo viên, nhưng đa số phụ huynh cho rằng thầy cô không nên nhuộm tóc, vì đó là cách để các “kỹ sư tâm hồn” làm gương cho học sinh noi theo. “Giáo viên phải là người làm việc trong môi trường rất chuẩn mực, không chỉ dạy học mà còn dạy cách làm người. Vì thế, thày cô đừng làm gì để các em học sinh đua đòi theo. Tôi hoàn toàn không thích giáo viên nhuộm tóc”, chị Đỗ Thị Kim Loan (52 tuổi, trú tại quận 3) bày tỏ quan điểm.
 
Trong nhà trường, việc học sinh nhuộm tóc là điều bị cấm. Nếu cô giáo cũng nhuộm tóc thì sẽ không nói được học trò, các em sẽ vin vào cớ đó để chống lại quy định của trường học. Khi được hỏi về việc thầy cô giáo nhuộm tóc và ăn mặc “sành điệu” đến trường, rất nhiều học sinh đã tỏ thái độ phản đối quyết liệt.
 
Khi đặt câu hỏi: “Con có thích cô giáo con nhuộm tóc màu không?”, Vương Đỗ Anh Thảo - học sinh lớp 4 Trường tiểu học Kỳ Đồng (quận 3) nói: “Nhìn cô mà đẹp thì thích nhưng cô nhuộm tóc để học sinh làm theo thì con không chịu đâu!”. Cũng phản đối vấn đề này, một nam sinh (giấu tên) Trường THCS Phan Sào Nam (quận 3) cho rằng: “Giáo viên nhuộm tóc là không làm gương cho học sinh. Vì nhà trường đã cấm học sinh nhuộm tóc thì thầy cô cũng phải gương mẫu, nếu không thì làm sao nhắc nhở được các bạn vi phạm. Vì thế, em không đồng tình, dù là nhuộm bất cứ màu gì”.
 
Quỳnh Giao, học sinh lớp 8, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Tân Bình) thì lý luận rằng: “Đã làm nghề giáo thì thầy cô phải có trách nhiệm với bản thân mình để dạy học sinh. Em không chấp nhận nếu thầy cô nhuộm tóc. Dù là quyền làm đẹp nhưng đã là giáo viên thì không được. Nếu là đi học thêm ở ngoài trường mà thấy thầy cô nhuộm tóc, ba mẹ em sẽ cho em nghỉ liền”.
 
Hải Lưu
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top